Quảng Trị: Khởi công dự án xây dựng nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Sáng 27/3, tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Công trình không chỉ tri ân bậc danh tướng khai quốc công thần mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương và đông đảo nhân dân quê hương Lễ Thành Hầu.

Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650, tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị). Ông nổi tiếng văn võ song toàn, từng giữ chức Chưởng cơ, Thống binh, Trấn phủ Dinh Bình Khương và được giao trọng trách kinh lược phương nam.

Ông đã thành lập phủ Gia Định, dựng các dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất Nam Bộ ngày nay. Năm 1700, trên đường trở về Dinh Trấn Biên, sau khi bình định biên cương, ông mất đột ngột tại Tiền Giang.

Linh cữu vị danh thần ban đầu an táng ở Cù Lao Phố, tỉnh Đồng Nai, sau được cải táng về Thác Ro thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình (nay là xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị). Hiện, mộ và nhà thờ của ông đều đã được xếp hạng di tích lịch sử.

Dự án xây dựng nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh có tổng diện tích khoảng 9.929m², gồm 2 khu vực chính: khu mở rộng nhà thờ hiện hữu với các hạng mục như nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, khu vực đón tiếp, cổng tam quan, cảnh quan và cụm tượng; khu bãi đỗ xe cùng các hạng mục phụ trợ như chỉnh trang khuôn viên, tôn tạo mộ phu nhân, xây dựng hồ bán nguyệt, sân đường nội bộ.

Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh Đồng Nai, ngân sách tỉnh Quảng Trị và các nguồn vốn hợp pháp khác; dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tri ân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại biểu và người dân địa phương đã thực hiện nghi thức dâng lễ vật, dâng hương tưởng nhớ bậc danh tướng có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi, xác lập chủ quyền và đặt nền móng cho vùng đất Nam Bộ ngày nay.

Đã hàng trăm năm trôi qua nhưng công lao và tên tuổi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vẫn còn lưu danh, làm rạng rỡ truyền thống quê hương Quảng Bình, nay là Quảng Trị anh hùng.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, công trình sẽ hình thành không gian văn hóa-lịch sử-tâm linh trang nghiêm, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Quảng Trị; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo tồn di sản văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Sau phần nghi lễ dâng hương, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công dự án văn hóa tâm linh này.

Có thể bạn quan tâm

Ngành du lịch Đà Nẵng giữ vững đà tăng trưởng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng đẩy mạnh tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững

Ngày 27/3, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 3, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, sớm triển khai thực hiện hiệu quả “Kỷ luật thực thi số” để thực sự lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Ngày 27/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các tàu Chi đội Kiểm ngư số 3 huấn luyện trên biển.

12 năm vững vàng nơi đầu sóng

Trải qua 12 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã luôn kiên cường bám biển, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển; đồng hành, hỗ trợ ngư dân trong hành trình vươn khơi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chị Trần Thị Hậu đang giới thiệu sản phẩm chả dam OCOP cho khách hàng.

Người phụ nữ xứ Nghệ với hành trình đánh thức “hồn quê” từ món chả dam OCOP

Từ món ăn dân dã từng gắn với những năm tháng khó khăn, chị Trần Thị Hậu ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An) đã kiên trì khôi phục chả dam (cua đồng), nâng tầm thành sản phẩm OCOP 3 sao. Hành trình ấy không chỉ đánh thức một hương vị đang dần mai một, mà còn mở ra sinh kế và góp phần định hình thương hiệu ẩm thực địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, đoàn viên thanh niên các xã: Sơn Lâm, Hạnh Lâm và Trại giam số 6 (Cục C10, Bộ Công an) chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 455.

Sôi nổi “Tháng Ba biên giới” ở Nghệ An

Hưởng ứng chương trình “Tháng Ba biên giới”, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đóng chân trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thiết thực.