Quảng Ninh: Tăng cường kết nối, quảng bá du lịch

Quảng Ninh đang khẳng định sức hút với du khách trong và ngoài nước thông qua hàng loạt các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Để tăng sức cạnh tranh điểm đến, kích cầu du khách, nhiều chương trình xúc tiến, chiến lược quảng bá đang được ngành du lịch tỉnh triển khai quyết liệt, có trọng điểm.

Du thuyền 5 sao Costa Serene chở hơn 3.000 du khách, cập cảng quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh NGUYỄN ĐĂNG)
Du thuyền 5 sao Costa Serene chở hơn 3.000 du khách, cập cảng quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh NGUYỄN ĐĂNG)

Vừa qua, chương trình “Ngày Lữ hành Việt Nam 2025” diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia của hơn 500 đơn vị du lịch trong và ngoài nước đã mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp của tỉnh gặp gỡ, kết nối, giới thiệu sản phẩm một cách trực tiếp, hiệu quả.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Huệ chia sẻ: “Sự kiện là cơ hội tốt để doanh nghiệp du lịch tỉnh giới thiệu sản phẩm, mở rộng hợp tác và học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định hình ảnh du lịch Quảng Ninh thân thiện, chuyên nghiệp và sẵn sàng hội nhập”.

Trong khuôn khổ của sự kiện này, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Nẵng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch, mở ra giai đoạn liên kết mới giữa hai trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước. Từ đó, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tăng cường liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng thời đặt nền tảng để mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định: Sự kiện này là một trong những hoạt động có tính kết nối cao nhất từ trước đến nay. Không chỉ là các phiên giao thương, sự kiện còn mở ra những cuộc đối thoại chiến lược giữa tỉnh Quảng Ninh với các đối tác quốc tế, giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương, từ đó hình thành những chuỗi sản phẩm mới, liên kết mới và những cơ hội kinh doanh dài hạn...

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, liên kết được đánh giá là một trong những định hướng quan trọng để phục hồi, phát triển du lịch; đồng thời giúp mở rộng không gian, phát huy thế mạnh của mỗi quốc gia. Từ đó hình thành sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, tạo sức mạnh quảng bá, thu hút đầu tư, thúc đẩy lan tỏa phát triển du lịch, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh và ngành du lịch đã đẩy mạnh liên kết, mở rộng hợp tác phát triển du lịch trong nước với các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, những địa phương phía nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Trong đó, thành phố Đà Nẵng là điểm đến được ngành du lịch tập trung quảng bá và kết nối.

Riêng thị trường quốc tế, năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón hơn 4,5 triệu lượt khách. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh các thị trường truyền thống là dòng khách ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, tỉnh Quảng Ninh quan tâm và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để khai thác, đón các dòng khách Ấn Độ, Hồi giáo và một số thị trường mới ở châu Âu. Thời gian qua, nhiều đoàn fam trip, press trip Ấn Độ, Italia đến tỉnh Quảng Ninh để khảo sát cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch và đưa ra những nhận định khả quan về việc đưa khách du lịch đến Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh tích cực triển khai đa dạng các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế để thúc đẩy phát triển du lịch như: Hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh với ba tỉnh Bắc Lào; tổ chức hội nghị trực tuyến về du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Liên minh du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF); tổ chức chương trình làm việc, ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành uy tín trong và ngoài nước; đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành, báo chí trong nước và quốc tế đến khảo sát, tuyên truyền về du lịch Quảng Ninh.

Quảng Ninh đang sở hữu hai Di sản thế giới được UNESCO vinh danh, đó là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Di sản văn hóa thế giới Khu di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, hơn 600 di tích, danh lam thắng cảnh nổi bật. Việc UNESCO vinh danh quần thể di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc đã tạo động lực mạnh mẽ để các địa phương sở hữu di sản là tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng kết nối không gian du lịch, thúc đẩy du lịch di sản liên tỉnh tuyến Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ: “Di sản văn hóa thế giới Khu di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là một cảnh quan văn hóa linh thiêng được quy hoạch đồng bộ với hàng trăm chùa, đền, am tháp trải rộng trên địa bàn ba địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, liên kết thành một chỉnh thể thống nhất cả về không gian lẫn giá trị tâm linh. Tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cường liên kết, phối hợp với Hải Phòng, Bắc Ninh nhằm xây dựng một không gian di sản thống nhất, triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của Quần thể di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc theo đúng tinh thần Công ước Di sản thế giới gắn với phát triển bền vững, góp phần tích cực trong quảng bá vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam đến với thế giới”.

Để bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số, ngành du lịch Quảng Ninh chủ động tăng cường quảng bá, xúc tiến trên các nền tảng số như: website amazinghalong.vn và kênh TikTok Food Tour Quảng Ninh tích hợp công nghệ bản đồ số du lịch, cho phép du khách dễ dàng tìm kiếm các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng và khám phá tại Quảng Ninh. Với việc tích hợp các công nghệ số hiện đại như: bản đồ số, hình ảnh thực tế ảo; thực tế ảo giúp du khách tìm hiểu thông tin, hình ảnh chi tiết, tối ưu hóa lịch trình du lịch tại Quảng Ninh.

Năm 2025 đánh dấu sức bật mạnh mẽ của du lịch Quảng Ninh. Với sự chủ động của doanh nghiệp và quyết tâm cao của ngành du lịch, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành mục tiêu 21,2 triệu lượt khách và tổng doanh thu 58.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu của Việt Nam.

Với hệ thống hạ tầng giao thông, du lịch đồng bộ với tổng số 1.630 cơ sở lưu trú đã xếp hạng với hơn 44.000 phòng; chuỗi các sản phẩm du lịch đặc sắc; trải nghiệm ẩm thực phong phú, đặc sắc, hấp dẫn và các sản phẩm chất lượng cao, thu hút dòng khách hạng sang, tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực hướng đến mục tiêu năm 2030 có tốc độ tăng trưởng du lịch cao và bền vững, dựa trên phát triển mạnh mẽ các sản phẩm, dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế; trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực, thế giới, có sức hấp dẫn và cạnh tranh toàn cầu...

Có thể bạn quan tâm

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.