Tuyên Quang tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang quản lý hơn 6,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn giao năm 2024 hơn 5,8 nghìn tỷ đồng, còn lại là vốn từ năm trước chuyển tiếp sang năm nay. Nguồn vốn này được tỉnh và các địa phương bố trí để xây dựng các công trình chuyển tiếp và khởi công mới thuộc lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, y tế, môi trường… và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Đến hết tháng 10, toàn tỉnh giải ngân đạt khoảng 45%, chậm so với kế hoạch đề ra.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo các Sở, ngành kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo các Sở, ngành kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư tại xã Tân Thành, huyện Hàm Yên.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương, chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để giải ngân nguồn vốn, tránh dồn vào cuối năm.

Tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10/2024, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố, chủ đầu tư phải ưu tiên số một thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, phải tập trung tháo gỡ bằng được những khó khăn, vướng mắc, nhất là những điểm nghẽn làm chậm tiến độ thi công ở các công trình trọng điểm của tỉnh như dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh…

Nhà thầu huy động máy móc, thiết bị khẩn trương thi công tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nhà thầu huy động máy móc, thiết bị khẩn trương thi công tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Quyết liệt thực hiện chỉ đạo, Ban Quản lý dự án và xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã rà soát lại hết các dự án giao thông đang thi công. Đặc biệt là dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) có chiều dài thi công qua tỉnh 77km.

Đồng chí Nguyễn Thiện Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án và xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Ban đang tập trung cao độ cho Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phương án điều chỉnh tổng thể làm căn cứ thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố tập trung gỡ vướng về mặt bằng để đẩy mạnh thi công.
Đến nay các chủ đầu tư đã bàn giao gần 57km cho đơn vị thi công, đạt gần 82%. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến còn nhiều vướng mắc liên quan đến 265 hộ dân do chưa phê duyệt phương án bồi thường; đất đắp chưa đáp ứng cho nhu cầu thi công; khối lượng đất đá của dự án hơn 9,2 triệu m3 nhưng nhiều điểm đổ thải chưa tiếp cận được...

Tiến độ đến ngày 31/12 phải bàn giao xong mặt bằng toàn tuyến, Ban đang tiếp cận từng hộ vướng mắc để cùng với địa phương gỡ khó từng hộ, từng điểm; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết điểm đổ thải; đôn đốc các nhà thầu thi công “3 ca, 4 kíp” bảo đảm tiến độ thi công, tiến độ giải ngân năm 2024.

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đạt 23% giá trị hợp đồng.

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đạt 23% giá trị hợp đồng.

Công trường thi công Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đang được đơn vị thi công khẩn trương thực hiện. Theo ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đơn vị chủ đầu tư công trình cho biết, tiến độ dự án cơ bản đáp ứng được kế hoạch, tổng giá trị khối lượng hoàn thành ước tính đến hết tháng 10/2024 đạt 250 tỷ đồng (khoảng 23% giá trị hợp đồng).
Hiện dự án đang thiếu khoảng 60.000m3 đất đắp, san lấp mặt bằng. Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn đất dư thừa của dự án Xây dựng đường từ Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với Cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ để đắp cho dự án.

Hiện nay, nhà thầu thi công hạng mục san nền đang làm thủ tục để khai thác đất. Giải quyết được đất đắp sẽ đẩy nhanh khối lượng thi công, bảo đảm việc giải ngân nguồn vốn.

Tại huyện Hàm Yên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư đến ngày 30/10 là 562 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch. Về vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 31%; phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giải ngân đạt 84% kế hoạch. Vốn sự nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 26% kế hoạch.

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên cho biết, đối với dự án Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang đoạn qua địa phương, đến nay, cơ bản đã giải phóng mặt bằng xong 19 khu tái định cư để phục vụ thi công mặt bằng cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang. Từ nay, huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, cam kết sẽ giải phóng mặt bằng xong trên 47km phục vụ thi công cao tốc trong năm 2024.

Huyện Yên Sơn đang triển khai 295 dự án, gồm 3 dự án vốn Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, 156 dự án vốn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 65 dự án vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, 71 dự án vốn khác. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Nguyễn Hữu Phương, huyện đang quyết liệt từng giải pháp thi công đối với từng công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh như cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, đường 2D… Bên cạnh đó, huyện yêu cầu các đơn vị hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao, quyết toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Huyện đang tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư đồng nghĩa việc sớm đưa các công trình vào sử dụng, đáp ứng phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản số 4720/UBND-ĐTXD ngày 14/10/2024 chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024.

Theo đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo quyết liệt, cụ thể và hiệu quả; tổ chức thực hiện phải bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh… không để “vốn chờ dự án”. Kiên quyết siết chặt kỷ luật trong quá trình giải ngân. Đồng thời, văn bản nêu rõ, sẽ xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Với những giải pháp quyết liệt đang được triển khai, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành kế hoạch, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng giao.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.