Quảng Ngãi biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 15/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình biểu dương đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động giỏi và lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác năm 2026.

Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho 4 lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu.
Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho 4 lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu.

Tại chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen cho 4 lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu và 6 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động giỏi.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen cho 14 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026; trao Bằng khen cho lãnh đạo 6 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu và 15 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động giỏi.

ndo_br_img-9883.jpg
Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho 6 công nhân lao động giỏi.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Đinh Quốc Tuấn nhấn mạnh, cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ công nhân, lao động của tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng, nhất là ngành công nghiệp nặng, may mặc, giày da, thủy sản xuất khẩu.

Trong hành trình đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chủ động phối hợp chính quyền, chuyên môn, đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ra sức thi đua lao động, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ndo_br_img-9885.jpg
Trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026.

Đặc biệt, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã thể hiện, khẳng định rõ hơn khả năng và vai trò của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập. Năm 2025, có hơn 1.500 sáng kiến được công nhận; 155 công trình, sản phẩm thi đua với tổng giá trị làm lợi hơn 50 tỷ đồng.

Về phía các doanh nghiệp và người sử dụng lao động đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh và chế độ chính sách cho người lao động; bảo đảm mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội; xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

img-9894.jpg
Trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho các lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, mục tiêu xây dựng Quảng Ngãi phát triển khá, năng động, bền vững, là “cầu nối” chiến lược giữa vùng kinh tế trọng điểm miền trung và Tây Nguyên. Theo đó, sẽ tập trung các lĩnh vực trọng tâm là công nghiệp hiện đại, hạ tầng đồng bộ, dịch vụ-du lịch chất lượng cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Đinh Quốc Tuấn đề nghị, mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cần tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong các phong trào thi đua.

ndo_br_img-9863.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Đinh Quốc Tuấn phát biểu tại chương trình.

Đồng thời, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đồng hành, tạo điều kiện và tích cực phối hợp công đoàn cơ sở của đơn vị mình trong những hoạt động hướng đến mục tiêu vì sự phát triển của xã hội, của doanh nghiệp, vì người lao động; tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động; chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, an toàn lao động, xây dựng doanh nghiệp văn minh, hiện đại.

“Đối với các cấp công đoàn trong tỉnh, phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh thực chất; chủ động, tích cực phối hợp, thương lượng với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua và các chương trình hành động của Công đoàn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những điển hình tiêu biểu. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động phát huy sức sáng tạo, thi đua công tác, lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phồn vinh, giàu đẹp”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Đinh Quốc Tuấn yêu cầu.

img-9901.jpg
Trao biểu trưng hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao biểu trưng hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động khó khăn về nhà ở và trao 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Công ty TNHH Hi-Tex.

Nghệ An: Hơn 22.800 đảng viên làm kinh tế tư nhân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội

Qua 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và 8 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị, việc triển khai các chủ trương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân.