Quảng Nam tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sông Cổ Cò

Chậm nhất đến ngày 30/10/2023, phải hoàn thành việc bàn giao mặt bằng trên toàn tuyến của Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch” đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tại buổi làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh và thị xã Điện Bàn.
Cầu Nguyễn Duy Hiệu bắt qua sông Cổ Cò đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Cầu Nguyễn Duy Hiệu bắt qua sông Cổ Cò đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ngày 24/5, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Điện Bàn và các cơ quan chức năng của tỉnh về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò.

Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò (do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư) khởi công cuối tháng 7/2020, với tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng; trong đó, kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 237 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2025.

Hiện trạng dòng sông Cổ Cò qua thị xã Điện Bàn.

Hiện trạng dòng sông Cổ Cò qua thị xã Điện Bàn.

Thời gian qua, do vướng mặt bằng, nên nhiều hạng mục vẫn chưa được thi công theo đúng tiến độ đã cam kết. Hiện cầu Nghĩa Tự chưa triển khai thi công do vướng mặt bằng. Còn phần luồng của sông Cổ Cò, nhà thầu đã triển khai thi công nhiều vị trí. Trong đó, đoạn từ cầu Nghĩa Tự (Km12+750) đến Km14+00 cơ bản hoàn thành; riêng đoạn từ đập ngăn mặn Para đến cầu Nghĩa Tự thi công dang dở do mặt bằng giao không liên tục và còn vướng nhiều vị trí.

Khối lượng thực hiện đến nay 350.000m3/720.000m3 (khoảng 48,6% khối lượng hợp đồng) tương đương là 12,5 tỷ đồng. Hiện nay, nhà thầu tạm dừng thi công do các bãi chứa đầy và thiếu mặt bằng thi công

Hiện phần nạo vét luồng Km9+500 - Km14, có 26 hộ đã phê duyệt phương án nhưng chưa nhận tiền, với lý do giá trị bồi thường thấp, thiếu diện tích, 16 hộ chưa lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng…

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn cần sớm phê duyệt điều chỉnh giá đất cụ thể và giá đất tái định cư để trình phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của các hộ ảnh hưởng đến việc thi công và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công phần cầu Nghĩa Tự trước ngày 30/6/2023.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tích cực hỗ trợ thị xã Điện Bàn xây dựng phương án tái định cư, giải phóng mặt bằng, rà soát nguồn gốc đất, trả lời dứt điểm bằng văn bản các vấn đề vướng mắc, khó khăn của địa phương.

“Các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc; đối với những trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng phải có phương án tiến hành bảo vệ thi công. Chậm nhất đến ngày 30/10/2023, phải hoàn thành việc bàn giao mặt bằng trên toàn tuyến của dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch”, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

[Ảnh] “Bộ não” điều hành sân bay Long Thành trước thời khắc đón chuyến bay đầu tiên

Cùng với các hạng mục đang được tăng tốc đẩy nhanh tiến độ để kịp khánh thành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới, thì Đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành được ví như "bộ não” điều hành sân bay lớn nhất nước ta này đang bước vào thời điểm cuối cùng lắp đặt các thiết bị để cơ bản hoàn thành trước ngày 15/12.

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.