Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ nạo vét sông Cổ Cò

Tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ ký cam kết giữa các bên liên quan công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, đoạn qua địa bàn tỉnh, với tổng nguồn vốn phê duyệt 1.545 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (đội mũ) kiểm tra tiến độ thi công Dự án nạo vét sông Cổ Cò.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (đội mũ) kiểm tra tiến độ thi công Dự án nạo vét sông Cổ Cò.

Ngày 30/10, đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra thực tế; đồng thời làm việc với lãnh đạo thị xã Điện Bàn và TP Hội An về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng về Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò.

Dự án nạo vét sông Cổ Cò qua tỉnh Quảng Nam dài 19,5 km, đầu tư 2 đoạn, với tổng nguồn vốn được duyệt 1.545 tỷ đồng.

Đoạn 1 từ km0, phường Cửa Đại, TP Hội An đến km14, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn được đầu tư nạo vét luồng dài 14 km và xây 2 cầu qua sông (khởi công từ ngày 30/7/2020), dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2022.

Đoạn 2 từ km14, phường Điện Dương đến km19+456, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn được đầu tư nạo vét luồng sông dài 5,5 km và 1 cầu qua sông, khởi công trong năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay, công tác nạo vét luồng, đoạn qua TP Hội An thực hiện được đạt khoảng 29% khối lượng, đoạn qua Điện Bàn đạt hơn 40% khối lượng.

Sau khi khảo sát thực tế, tại cuộc làm việc với lãnh đạo thị xã Điện Bàn, TP Hội An và các cơ quan chức năng của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, Dự án nạo vét sông Cổ Cò có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; được nhiều người dân trong, ngoài tỉnh quan tâm. Thời gian qua, ngoài ảnh hưởng dịch bệnh, việc triển khai dự án nạo vét sông Cổ Cò còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cần phải được nhanh chóng tháo gỡ.

Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét sông Cổ Cò -0

Ký cam kết tiến độ bồi thường, bàn giao mặt bằng thi công Dự án nạo vét sông Cổ Cò. 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu Thường trực Thành ủy Hội An và Thị ủy Điện Bàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng; phối hợp các đơn vị, các cấp, hoàn thiện thủ tục bồi thường tái định cư, giải phóng mặt bằng cho phù hợp, nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các cơ quan chức năng của tỉnh và các đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền TP Hội An và thị xã Điện Bàn khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bàn giao mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét sông Cổ Cò -0

Dòng sông Cổ Cò đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

Theo các chuyên gia, sông Cổ Cò dài 28 km nối Đà Nẵng - Hội An, sau khi nạo vét khơi thông sẽ kết nối 2 địa phương: Đà Nẵng và Quảng Nam, hỗ trợ phát triển du lịch, nhất là loại hình du lịch đường sông; tạo thêm giao thông đường thủy, phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, đi lại, giảm tải cho đường bộ.

Đồng thời tăng cường khả năng thoát lũ khu vực phía đông của thị xã Điện Bàn và TP Hội An; tạo động lực phát triển đô thị 2 bên dòng sông Cỏ Cò; góp phần khôi phục giá trị về văn hóa, lịch sử của dòng sông này và giá trị văn hóa của thương cảng ngày xưa, trong đó có thương cảng Hội An.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chứng kiến lễ ký cam kết giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam với lãnh đạo TP Hội An, thị xã Điện Bàn, cùng đại diện các xã phường liên quan và bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố, ban công tác mặt trận về trách nhiệm thực hiện dự án nạo vét sông Cổ Cò.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.