Quảng Nam nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Quảng Nam tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính; đồng thời quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trở lên...
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua tặng 3 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ thi đua tặng 3 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 2/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19 (khóa XXII) nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU (ngày 17/4/2020) của Tỉnh ủy về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU (ngày 27/5/2020) của Tỉnh ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU (ngày 25/4/2022) của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tính quý I/2025 tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2024. Quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) ước đạt gần 29 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3,3 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Cơ cấu GRDP quý I, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,72%; khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 30,58%; khu vực dịch vụ chiếm 39,12%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18,58%.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 2,2 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch quý I ước đạt 2.860 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2024. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 6.721 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm đạt 5.376 tỷ đồng, đạt 22% dự toán; trong đó, thu nội địa 5.392 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6.760 tỷ đồng, đạt 29% dự toán; trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 3.017 tỷ đồng, đạt 56% dự toán...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và sắp xếp đơn vị hành chính; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và Đề án của Tỉnh ủy đã ban hành; tập trung xây dựng Đề án sáp nhập cấp xã, Đề án sắp xếp, tinh gọn Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng theo chỉ đạo của Trung ương; phối hợp với thành phố Đà Nẵng xây dựng Đề án sáp nhập cấp tỉnh; phối hợp chỉ đạo triển khai Đề án không tổ chức cơ quan thanh tra cấp cơ sở, cấp huyện. Cùng đó, quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trở lên, điều hành theo kịch bản đã xây dựng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tập trung triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Tỉnh. Trước mắt, triển khai Kế hoạch “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh; tập trung quyết liệt thực hiện Đề án 06; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và các quy định về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, không dùng giấy tờ. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; triển khai Đề án 06 và tích hợp dịch vụ công trực tuyến, cắt giảm thủ tục hành chính.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. Kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 của Hội đồng nhân dân tỉnh để sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ và mộ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tập trung hoàn thành dứt điểm công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trong năm 2025; nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

“Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh và an toàn lành mạnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhắc nhở.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục rà soát việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để chỉ đạo khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm mà các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra; đồng thời tập trung xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện có tính chất phức tạp.

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp sau khi sắp xếp theo tinh thần chỉ thị mới của Trung ương; chuẩn bị các nội dung điều kiện cần thiết cho Đại hội của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giải thích, đối thoại để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương sắp xếp địa giới hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị tác động bởi chủ trương sắp xếp để đề xuất, tham mưu các giải pháp xử lý phù hợp, nhất là vấn đề giải quyết chính sách cho cán bộ.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương động viên cán bộ tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, phấn đấu nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công vụ, không được để xảy ra tình trạng lơ là công việc do ảnh hưởng của tâm lý sáp nhập, sắp xếp bộ máy.

Không được để “khoảng trống, khoảng chờ nào” ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp; chú ý hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế làm việc, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

“Các cơ quan liên quan, nhất là Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối Đảng, các sở ngành, các địa phương…hết sức chủ động các công việc liên quan phục vụ cho việc sắp xếp; chú ý xử lý các việc tồn đọng, không để kéo dài sau khi sát nhập ở từng cơ quan, đơn vị”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý.

Có thể bạn quan tâm

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đông đảo Nhân dân về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên từ sớm.

Thiêng liêng hành trình về nguồn cội

Trong không khí thiêng liêng dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua; Khu di tích quốc gia Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng vạn người dân từ khắp nơi về thăm viếng.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Cán bộ địa bàn Đồn Biên phòng Hòa Hải giúp người dân biên giới thu hoạch nông sản.

Chung tay giữ bình yên miền biên cương

Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ các địa phương trên hai tuyến biên giới xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần bảo vệ biên giới vững chắc từ sớm, từ xa.

Đội Quy tập 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa (Ảnh CTV)

Xác minh danh tính liệt sĩ

Đội Quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khu Kinh tế Thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị được định hướng xây dựng thành Khu Kinh tế Thương mại xuyên biên giới.

Phát huy lợi thế, tạo đột phá kết nối giao thông

Trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị đã xác định rõ phát triển logistics theo hướng hiện đại, tích hợp, đa phương thức, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Đại diện Công ty cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao máy tính tặng Trường THCS & THPT Cồn Tiên (Ảnh QUANG HUY)

Trao máy tính, dụng cụ học tập tặng học sinh

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội vừa trao 10 máy tính và 75 cặp sách tặng học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.