Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững

Ngày 15/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững”.
Quang cảnh hội thảo khoa học với chủ đề “Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững”.
Quang cảnh hội thảo khoa học với chủ đề “Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững”.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Trí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, hội thảo nhằm đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm của chính quyền; vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22 về phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng thời, hội thảo là diễn đàn khoa học để quý vị đại biểu, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo…cùng thẳng thắn trao đổi, thảo luận sôi nổi, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Các đại biểu dự hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo

Tại hội thảo này, các đại biểu đã nghe các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham luận về các nội dung quan trọng như: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội trong tình hình hiện nay-Thực trạng và một số giải pháp cơ bản.

Cùng với đó, các tham luận còn tập trung đề cập về một số nội dung: Phát huy truyền thống đoàn kết, bản sắc con người Quảng Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam; Bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương; Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân;

Ngoài ra, các đại biểu còn nghe các tham luận về: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới; Tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn...

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng cho biết, hội thảo khoa học với chủ đề “Nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững” là 1 trong 5 hội thảo khoa học quan trọng được Tiểu ban Văn kiện xác định tổ chức nhằm phục vụ công tác xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 23 (nhiệm kỳ 2025-2030).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng cho rằng, các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã giúp nhận diện, đánh giá toàn diện, khách quan về kết quả đạt được; đặc biệt đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập, phân tích rõ nguyên nhân; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại hội thảo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp và tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của đại biểu và hoàn thiện nội dung để có thêm cơ sở khoa học, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, những thuận lợi, khó khăn hiện nay trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội trên địa bàn Quảng Nam.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; bảo đảm hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên.

“Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần chắt lọc, lựa chọn cốt lõi, những vấn đề có tính chiến lược báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội 23 để đề xuất Tỉnh ủy bổ sung vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (nhiệm kỳ 2025- 2030)”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng lưu ý.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, sau khi có Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 23, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 trong các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân, nhất là những nội dung được nêu ra tại hội thảo lần này...

Có thể bạn quan tâm

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.