Quảng Nam tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 4/12, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và và thông tin một số nội dung quan trọng về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quang cảnh kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự kỳ họp, có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh và các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, trong bối cảnh cả nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự tập trung, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, trong năm 2024, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Hiện có 14/17 chỉ tiêu ước đạt và vượt Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; kinh tế phục hồi tích cực so với năm 2023; quy mô nền kinh tế ước đạt 129 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16,5 nghìn tỷ đồng so năm 2023. Khu vực công nghiệp-xây dựng lấy lại đà tăng trưởng, tăng 14% so năm 2023.

Khu vực dịch vụ tăng trưởng 5,8%; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, khởi sắc, thu hút nhiều lượt khách quốc tế. Ước thu ngân sách Nhà nước là 26 nghìn tỷ đồng, đạt 110,2% dự toán; cơ cấu nguồn thu có sự chuyển biến. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư; tỉnh đã có nhiều sự quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đối ngoại được tăng cường...

“Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; phát triển sản xuất gắn với liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị còn hạn chế, giảm nghèo chưa thực sự bền vững; công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chi tiết ở địa phương còn chậm trễ, chất lượng quy hoạch chưa cao; công tác quản lý, bảo vệ rừng, môi trường, khai thác khoáng sản còn nhiều tồn tại, diễn biến phức tạp ở một số địa bàn. Đời sống của một bộ phận người lao động, nhân dân còn gặp nhiều khó khăn”, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng nhìn nhận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng cho biết, tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung các nhóm vấn đề như: Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực: Kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, chỉ ra khuyết điểm, hạn chế, làm rõ nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2025.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận, bám sát vào các nội dung lớn, đó là vấn đề hoàn thiện thể chế; việc đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” và các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng, kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc lớn trong thời gian qua; đồng thời nghe Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành trao đổi, giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu, dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung chuyên đề quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo cơ chế, chính sách nhằm phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, kỳ họp xem xét, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thông tin một số nội dung quan trọng về kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và nêu lên những tồn tại, hạn chế của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2025 sẽ có đóng góp quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, các kế hoạch 5 năm về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách. Do đó, việc đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện thành công các giải pháp đó là nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, các cấp, các ngành phải tập trung, quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với những nội dung thiết thực, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình phấn đấu thực hiện để tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế-xã hội; tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết 18 về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp lại đơn vị hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bám sát quyết tâm và chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy để hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

“Triển khai hiệu quả Nghị quyết 1241/NQ-UBTVQH15, ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận; quan tâm thực hiện chính sách giải quyết lao động dôi dư, chính sách đãi ngộ đối với những người đương chức, những người nghỉ hưu và những người trong diện sắp xếp”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Quảng Nam cần quyết liệt triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra; tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng; đẩy mạnh phát triển hạ tầng, kinh tế-xã hội khu vực nông thôn, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn hướng tới mục tiêu phát triển tỉnh đồng đều, toàn diện và bền vững.

Bên cạnh đó, Quảng Nam cần tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch trong và ngoài nước, mở rộng không gian, phát triển các loại hình, sản phẩm, hệ sinh thái du lịch, kết nối hiệu quả các điểm du lịch với trung tâm du lịch Hội An, Mỹ Sơn, khu vực phía tây và phía nam của tỉnh nhằm thúc đẩy đầu tư, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ du lịch; nghiên cứu quy hoạch phục dựng Phật viện Đồng Dương trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc quy tụ nhân tâm và phát triển du lịch.

Cùng với đó, Quảng Nam cần ưu tiên bố trí nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; chú ý đến các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ biển, các công trình cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, cơ chế hỗ trợ và giải quyết các nội dung liên quan đến chương trình hỗ trợ ngư dân.

“Chú trọng bảo đảm môi trường; tăng cường công tác bảo vệ, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, tài nguyên rừng. Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, bảo đảm công tác an sinh, xã hội; quan tâm, chăm lo đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số…nhất là trong dịp vui xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.