Thanh Hóa: Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Long 1

Ngày 8/10, xã Hà Long (Thanh Hóa) phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Nam tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Long 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. (Ảnh: Mai Luận)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. (Ảnh: Mai Luận)

Tham dự có đồng chí Mai Văn Ninh, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Cụm công nghiệp Hà Long 1 ở xã Hà Long được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, ban hành quyết định thành lập từ tháng 7 năm 2021 có tổng diện tích gần 75 ha, do Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Nam làm chủ đầu tư. Đến cuối tháng 9 năm 2026, chủ đầu tư đã chi trả giải phóng mặt bằng, được bàn giao khoảng 45ha, đạt hơn 60% diện tích cụm công nghiệp và đã hoàn thiện các thủ tục, triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp giai đoạn 1 trên diện tích khoảng 30ha.

Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, phương tiện, thiết bị thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực, công nghệ phù hợp.

ndo_tr_quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Mai Luận)

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đề nghị ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư tập trung huy động nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Quá trình thi công hạ tầng phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và quan tâm đến đời sống, điều kiện làm việc của người lao động; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân xã Hà Long trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 trước tháng 3 năm 2027. Qua đó, tạo hạ tầng đồng bộ phục vụ thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất trong cụm công nghiệp.

ndo_bl_2-liem.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ khởi công xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. (Ảnh: Mai Luận)

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội xã Hà Long tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện dự án; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để giải quyết hoặc kịp thời đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện dự án; tập trung hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất ngày 31/12/2026; đồng thời làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư hoàn thành dự án.

ndo_bl_3-xe-may.jpg
Xe, máy tham gia thi công hạ tầng Cụm công nghiệp Hà Long 1. (Ảnh: Mai Luận)

Được biết, theo Quy hoạch tỉnh đến năm 2030 Thanh Hóa có 89 cụm công nghiệp. Đến hết tháng 9 năm nay có 52 cụm đang thực hiện đầu tư trên tổng diện tích khoảng 1.802ha, lũy kế vốn đã thực hiện đạt gần 7.000 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Hà Long 1 sớm hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động thiết thực tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, tạo động lực phát triển cho xã Hà Long. Qua đó góp phần phát triển ngành công nghiệp Thanh Hóa và thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.