Hơn 22 nghìn người dự thi năng lực tiếng Hàn năm 2025

Kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2025 thu hút hơn 22 nghìn lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS dự thi. Dự kiến, chỉ tiêu tuyển dụng của chương trình EPS năm nay là 3.300 chỉ tiêu cho hai ngành sản xuất-chế tạo và nông nghiệp.
Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)
Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Ngày 5/5, hơn 22 nghìn người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (chương trình EPS) đã bước vào kỳ thi năng lực tiếng Hàn (EPS-TOPIK) năm 2025.

Chương trình EPS năm 2025 sẽ tập trung vào ngành sản xuất chế tạo và ngành nông nghiệp.

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), cơ quan được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) giao nhiệm vụ phái cử lao động sang Hàn Quốc, cho biết, trong năm 2025, chương trình EPS có 3.300 chỉ tiêu tuyển chọn, gồm 3.000 chỉ tiêu thuộc ngành sản xuất-chế tạo và 300 chỉ tiêu thuộc ngành nông nghiệp.

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS cần vượt qua 2 vòng kiểm tra. Đó là vòng 1 (kỳ thi năng lực tiếng Hàn (EPS-TOPIK), kiểm tra sắc giác) và vòng 2 (kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực).

Trong năm 2025, chương trình EPS có 3.300 chỉ tiêu tuyển chọn, gồm 3.000 chỉ tiêu thuộc ngành sản xuất-chế tạo và 300 chỉ tiêu thuộc ngành nông nghiệp.

Theo kế hoạch, cả nước sẽ có 3 địa điểm tổ chức thi tiếng Hàn. Thời gian thi tại Hà Nội diễn ra từ ngày 5 đến 29/5/2025 (22 ngày); tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 8/5 đến ngày 11/6/2025 (30 ngày); tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 6 và 7/5/2025 và từ ngày 30/5 đến ngày 17/6/2025 (18 ngày).

Cũng theo Trung tâm Lao động ngoài nước, kỳ thi năng lực tiếng Hàn được tổ chức theo phương thức làm bài thi trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm. Công tác ra đề thi, chấm thi, sắp xếp ca thi, chỗ ngồi trong phòng thi và giám thị trong phòng thi tiếng Hàn sẽ do Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) thuộc Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, chủ trì thực hiện.

Người lao động đạt từ điểm sàn trở lên (110 điểm đối với ngành sản xuất chế tạo, 80 điểm trở lên đối với ngành nông nghiệp) đều phải kiểm tra sắc giác. Những người không kiểm tra sắc giác hoặc bị mù màu sẽ không đạt yêu cầu tham dự vòng kiểm tra tay nghề (vòng 2). Đây là điểm mới so với kỳ thi năng lực tiếng Hàn các năm trước.

Theo quy chế của kỳ thi, trường hợp người lao động bị phát hiện có gian lận trong kỳ thi sẽ bị lập biên bản vi phạm, không được phép đăng ký tham gia chương trình EPS trong thời gian 4 năm. Tất cả thông tin người lao động được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu đối chiếu.

Trung tâm Lao động ngoài nước cũng lưu ý, các thí sinh tham dự kỳ thi năng lực tiếng Hàn năm 2025 cần tìm hiểu đầy đủ, kỹ lưỡng về quy định, chi phí tham gia chương trình cũng như các quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân.

Cần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo như “bao đậu”, “tác động” để sớm được sang Hàn Quốc làm việc. Để đạt yêu cầu qua các vòng thi, không có cách nào khác ngoài việc người lao động nỗ lực rèn luyện, học tiếng Hàn thật tốt để đạt được kết quả khả quan.

Nếu đạt yêu cầu qua kỳ thi, sau khi làm hồ sơ sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước gửi sang Hàn Quốc. Hồ sơ người lao động sẽ bị ẩn thông tin cá nhân và giới thiệu cho người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn ngẫu nhiên. Không có tổ chức, cá nhân nào có thể can thiệp được vào tiến trình này.

Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ nhắn tin từ hệ thống tổng đài của Trung tâm tới trực tiếp điện thoại di động của người lao động khi được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng; khi có kế hoạch xuất cảnh và các nghiệp vụ phát sinh.

Không phải tất cả người lao động đạt yêu cầu qua kỳ tuyển chọn đều được người sử dụng lao động lựa chọn.

Chương trình EPS là chương trình phi lợi nhuận, được triển khai hợp tác theo Thỏa thuận giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam (nay là Bộ Nội vụ) và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, từ năm 2004.

Tham gia chương trình, người lao động chỉ cần đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn, kiểm tra tay nghề. Nếu được chủ sử dụng lao động lựa chọn, người lao động chỉ phải đóng chi phí phái cử bao gồm (phí xin visa, đào tạo định hướng, vé máy bay) bằng tiền Việt tương đương 630 USD, ký quỹ 100 triệu tại Ngân hàng Chính sách xã hội (người lao động được nhận lại cả gốc và lãi sau khi về nước đúng hạn).

Các quy trình thủ tục của Chương trình được thực hiện công khai, minh bạch và trực tiếp tới người lao động.

Từ năm 2004 đến nay, Colab đã phái cử hơn 141 nghìn lượt người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Qua 4 tháng đầu năm nay, có 2.753 lao động nước ta sang làm việc theo chương trình EPS.

Trung tâm Lao động ngoài nước cũng đang tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc theo chương EPS năm 2025, với hai ngành tuyển chọn là nghề hàn, nghề khuôn mẫu.

Số lượng tuyển chọn là 700 người với nghề hàn và 300 người với nghề khuôn mẫu. Có bốn nhóm đối tượng tuyển chọn dưới đây:

Học sinh, sinh viên các trường đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đợt tuyển chọn đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành công nghiệp gốc năm 2024 nhưng chưa đạt yêu cầu.

Quân nhân, công an xuất ngũ từ năm 2024 trở lại đây, đã và đang sử dụng thẻ học nghề được Bộ Quốc phòng cấp khi xuất ngũ để học nghề hàn, nghề khuôn mẫu tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp của các binh đoàn, quân đoàn thuộc Bộ Quốc phòng có chức năng, nhiệm vụ hướng nghiệp và đào tạo nghề cho quân nhân, công an xuất ngũ.

Người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành đóng tàu.

Người lao động đã tham gia đợt thi tiếng Hàn năm 2024 ngành sản xuất chế tạo đạt điểm tiếng Hàn từ 110-145 điểm và đã có kinh nghiệm làm việc.

Từ năm 2004 đến nay, Colab đã phái cử hơn 141 nghìn lượt người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Có thể bạn quan tâm

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.