Diễn đọc kịch bản sân khấu dành cho thiếu nhi Việt Nam tại Hàn Quốc

Tại Nhà hát Nghệ thuật thành phố Guri của Hàn Quốc (Rape Flower Small Theater) vừa diễn ra buổi diễn đọc kịch bản vở nhạc kịch "Ước mơ của em" (tên tiếng Anh "My dream") phiên bản Hàn Quốc, được chuyển thể từ kịch bản sân khấu của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh - Giải nhất cuộc thi “Sáng tác kịch bản sân khấu cho trẻ em tại Việt Nam” với chủ đề "Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới". Cuộc thi do Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp Nhà hát SangsangMaru (Hàn Quốc) tổ chức, phát động trong năm 2023-2024 với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai nước cùng Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Các nghệ sĩ Hàn Quốc tại buổi diễn đọc vở nhạc kịch "Ước mơ của em" phiên bản Hàn Quốc (Ảnh: NHTT).
Các nghệ sĩ Hàn Quốc tại buổi diễn đọc vở nhạc kịch "Ước mơ của em" phiên bản Hàn Quốc (Ảnh: NHTT).

Buổi diễn đọc nhạc kịch "Ước mơ của em" là kết quả giai đoạn đầu tiên của dự án hợp tác nghệ thuật giữa hai nhà hát của Việt Nam và Hàn Quốc và dàn dựng trong hai năm 2025-2026.

Vở diễn sẽ được thực hiện bài bản theo quy chuẩn nhạc kịch chuyên nghiệp qua các khâu chuyển ngữ - chuyển thể kịch bản, sáng tác âm nhạc, tổ chức diễn đọc tại Hàn Quốc (do các nghệ sĩ Hàn Quốc trình diễn) và tại Việt Nam (do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn). Vở diễn sẽ chính thức được hoàn thành tại Nhà hát Tuổi trẻ và ra mắt khán giả trong năm 2026.

Vở nhạc kịch được dàn dựng trong hai năm 2025 - 2025 với phiên bản Hàn Quốc và Việt Nam. (Ảnh: NHTT).

Vở nhạc kịch được dàn dựng trong hai năm 2025 - 2025 với phiên bản Hàn Quốc và Việt Nam. (Ảnh: NHTT).

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đã tham dự buổi diễn đọc, gặp gỡ trao đổi và giao lưu với các diễn viên, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật biểu diễn và đại diện các tổ chức văn hóa nghệ thuật, các nhà báo, nhà phê bình âm nhạc, sân khấu của Hàn Quốc.

Vở nhạc kịch "Ước mơ của em" kể về Linh - một cô bé nghèo sinh ra với cơ thể không được lành lặn như bạn bè đồng trang lứa, điều đó khiến cuộc sống của Linh như một hành trình không ngơi nghỉ với biết bao khó khăn, thiếu thốn và cô đơn.

Nhưng, những điều kỳ diệu luôn hiện hữu trong nghịch cảnh, Linh vẫn giữ trong mình một ngọn lửa tuy nhỏ bé, nhưng mãnh liệt, đó là ước mơ sáng tạo ra công nghệ giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội và khiếm khuyết về cơ thể, từng trải qua bao tổn thương, tuyệt vọng trong cuộc sống. Nhiều người trong số đó như Linh đã không lựa chọn từ bỏ mà biết chấp nhận vượt qua thách thức, khó khăn và cả những mâu thuẫn, xung đột.

Cuối cùng Linh đã thực hiện được ước mơ của mình, chữa lành tâm hồn và xây dựng được vòng tròn tình bạn đáng quý, khẳng định sự trưởng thành của bản thân.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc đã thể hiện thành công buổi diễn đọc với nhiều cảm xúc. (Ảnh: NHTT).

Các nghệ sĩ Hàn Quốc đã thể hiện thành công buổi diễn đọc với nhiều cảm xúc. (Ảnh: NHTT).

“Ước mơ của em” không chỉ đơn thuần là một câu chuyện cảm động về một cô bé có nhiều thiệt thòi trong cuộc sống mà còn là biểu tượng cho tất cả những ai từng cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, hay không xứng đáng để nuôi dưỡng những ước mơ và khát vọng.

Câu chuyện của Linh cho thấy mọi ước mơ không phân biệt xuất phát điểm, không đòi hỏi sự hoàn hảo. Điều quan trọng là ta có dám giữ nó sống trong tim mình, có đủ dũng khí để theo đuổi nó mỗi ngày hay không.

Vở nhạc kịch chứa đựng một thông điệp mang đầy tính nhân văn: trong thế giới hiện đại, nơi công nghệ phát triển nhanh chóng, nơi giá trị con người đôi khi bị lu mờ trước vật chất thì chính ước mơ của Linh lại là tiếng nói mạnh mẽ nhất, nhắc nhớ về những giá trị căn bản của lòng nhân ái, sự sẻ chia, niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Lãnh đạo hai nhà hát của Việt Nam và Hàn Quốc cùng các nghệ sĩ, diễn viên tại buổi diễn đọc. (Ảnh: NHTT)

Lãnh đạo hai nhà hát của Việt Nam và Hàn Quốc cùng các nghệ sĩ, diễn viên tại buổi diễn đọc. (Ảnh: NHTT)

Diễn đọc - Reading Showcase là hình thức công diễn thử ban đầu của một vở nhạc kịch, nơi các diễn viên diễn đọc kịch bản và trình bày các bài hát chủ đạo mà không cần sân khấu phức tạp hay ánh sáng cầu kỳ. Hình thức trình diễn này rất phổ biến trên thế giới, trở thành quy chuẩn trong hoạt động sáng tạo và dàn dựng ở các quốc gia có nền công nghiệp biểu diễn và nghệ thuật nhạc kịch phát triển cao.

Tại buổi diễn đọc ở thành phố Guri, khán giả Hàn Quốc đã được trải nghiệm trước thông điệp ý nghĩa và tầm nhìn nghệ thuật của vở nhạc kịch "Ước mơ của em" thông qua phần trình diễn mộc mạc mà sâu sắc.

Với phần đọc thoại sống động và biểu diễn âm nhạc giàu cảm xúc của các diễn viên, khán giả cảm nhận được rõ nét tâm hồn và câu chuyện của từng nhân vật.

Đây là cơ hội quý báu để không chỉ ê-kíp sáng tạo và các chuyên gia, cũng như những khán giả lần đầu tiếp xúc với “Reading showcase” có thể hình dung hành trình mà "Ước mơ của em" trên sân khấu tại Việt Nam thời gian tới.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc đã truyền tải đầy cảm xúc thông điệp vở nhạc kịch. (Ảnh: NHTT).

Các nghệ sĩ Hàn Quốc đã truyền tải đầy cảm xúc thông điệp vở nhạc kịch. (Ảnh: NHTT).

Theo kế hoạch, buổi diễn đọc nhạc kịch “Ước mơ của em” phiên bản Việt Nam do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn sẽ diễn ra vào tháng 10/2025, vở diễn chính thức sẽ ra mắt trong năm 2026 và dự kiến tham dự các hoạt động trình diễn tại Hàn Quốc sau đó.

Sau thành công của các dự án nhạc kịch “Đứa con của yêu tinh” và “Zorba - Chú mèo thám tử”, vở “Ước mơ của em” tiếp tục là dự án nhạc kịch dành cho thiếu nhi được Nhà hát Tuổi trẻ triển khai hợp tác sản xuất theo mô hình nhạc kịch gia đình hiện đại, với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Hàn Quốc, đồng thời là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ Việt Nam học hỏi và trưởng thành trong môi trường nhạc kịch chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với Nhà hát SangsangMaru và Quỹ Văn hóa Guri - Guri Foundation. (Ảnh: NHTT).
Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với Nhà hát SangsangMaru và Quỹ Văn hóa Guri - Guri Foundation. (Ảnh: NHTT).

Bên cạnh khuôn khổ sự kiện, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến đã tham gia ký kết văn bản ghi nhớ nhằm thiết lập quan hệ hợp tác ba bên giữa Nhà hát Tuổi trẻ - Nhà hát SangsangMaru và Quỹ Văn hóa Guri (Guri Foundation).

Sự kiện nhằm tạo nền tảng hợp tác giữa ba đơn vị, tổ chức nhằm đóng góp vào sự phát triển của các dự án văn hóa và nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực nhạc kịch dành cho trẻ em, gia đình và thanh niên, thiếu nhi, tạo nền tảng cho các dự án nhạc kịch chung cũng như các sáng kiến giao lưu quốc tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Dự án nhạc kịch "Ước mơ của em" là sự tiếp nối hợp tác sân khấu hiệu quả của Việt Nam và Hàn Quốc. (Ảnh: NHTT).

Dự án nhạc kịch "Ước mơ của em" là sự tiếp nối hợp tác sân khấu hiệu quả của Việt Nam và Hàn Quốc. (Ảnh: NHTT).

Ba bên đã thống nhất phối hợp phát triển, chuyển giao công nghệ dàn dựng và biểu diễn nhạc kịch, từ khâu đào tạo, sản xuất đến quảng bá, nhằm tạo ra những tác phẩm chất lượng, hấp dẫn với khán giả Việt Nam.

Trọng tâm hợp tác là thúc đẩy nghệ thuật nhạc kịch mang tính nghệ thuật, giáo dục và giải trí cao, hướng đến xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho trẻ em và gia đình Việt Nam.

Giao lưu giữa nghệ sĩ hai nước sau buổi diễn đọc vở nhạc kịch "Ước mơ của em". (Ảnh: NHTT).

Giao lưu giữa nghệ sĩ hai nước sau buổi diễn đọc vở nhạc kịch "Ước mơ của em". (Ảnh: NHTT).

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên lần này không chỉ mang lại giá trị thiết thực trước mắt mà còn mở ra triển vọng lâu dài cho sự phát triển bền vững của nghệ thuật nhạc kịch tại Việt Nam. Với sự đồng hành từ các đối tác Hàn Quốc và nỗ lực không ngừng từ phía Nhà hát Tuổi trẻ, khán giả Việt Nam, nhất là các gia đình cùng các em nhỏ sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các tác phẩm nhạc kịch giàu tính nghệ thuật, giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống.

Với việc thực hiện dự án này, Nhà hát Tuổi trẻ hướng đến tầm nhìn nghệ thuật dài hạn: phát triển nhạc kịch như một ngôn ngữ mới mẻ để kể những câu chuyện lay động cảm xúc với trái tim của những người nghệ sĩ tiên phong.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

Theo ông Um Dongyoul - Giám đốc Nhà hát SangsangMaru: “Sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là chia sẻ kinh nghiệm, mà còn là sự gắn kết giữa hai nền văn hóa, hai cách tiếp cận nghệ thuật: nơi Việt Nam mang đến chiều sâu cảm xúc và bản sắc văn hóa, còn Hàn Quốc mang đến công nghệ và sự chuyên nghiệp trong sản xuất nghệ thuật đại chúng. Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác của ba bên sẽ trở thành một câu chuyện thành công biểu tượng trong lĩnh vực giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia”.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.