Quảng Bình tuyên truyền, giáo dục và bồi đắp tình yêu biên giới, biển đảo cho thế hệ trẻ

Ngày 26/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp các trường ở vùng ven biển trong tỉnh tổ chức ngoại khóa về chủ đề biên giới, biển đảo và tìm hiểu về truyền thống của Bộ đội biên phòng cho hàng nghìn học sinh. Việc làm này nhằm góp phần lan tỏa, bồi đắp tình yêu biên giới, biển đảo cho thế hệ trẻ.
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao quà học sinh có thành tích cao trong học tập ở thành phố Đồng Hới.
Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao quà học sinh có thành tích cao trong học tập ở thành phố Đồng Hới.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện, chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2024).

Theo đó, Phòng Chính trị Bộ đội biên phòng Quảng Bình, Đồn Biên phòng Nhật Lệ và Hải đội 2 đã phối hợp với các trường ven biển ở thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch tổ chức cho gần 2.000 học sinh cùng các thầy, cô giáo hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về đường biên, mốc quốc giới, các vùng biển quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Bộ đội biên phòng, Ngày Biên phòng toàn dân.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam cho cán bộ, giáo viên, học sinh huyện Bố Trạch

Bộ đội biên phòng Quảng Bình tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam cho cán bộ, giáo viên, học sinh huyện Bố Trạch

Trong phần thi hỏi đáp của chương trình "Rung chuông vàng", cán bộ Biên phòng đã bổ sung nhiều kiến thức thực tế trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng, kể những câu chuyện cảm động về tình quân dân nơi vùng biên giới và tặng nhiều phần quà ý nghĩa động viên các em có thành tích cao trong học tập.

Thượng tá Ngô Văn Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng Quảng Bình, cho biết, thông qua các hoạt động của chương trình nhằm giúp các em học sinh làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, ý chí tự lập, nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Đây cũng là sân chơi bổ ích, giáo dục cho các em học sinh lối sống đẹp, có ích vì cộng đồng, biết quý trọng giá trị của cuộc sống. Đặc biệt, hoạt động tuyên truyền này góp phần giáo dục, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ ý thức, trách nhiệm hướng về biên giới, biển đảo, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.