Quảng bá Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc

Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan, Hàn Quốc, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã phối hợp các đối tác tổ chức Đêm Việt Nam - Viet Nam Night với mục đích quảng bá hình ảnh Việt Nam, các bối cảnh quay phim ở Việt Nam và xúc tiến cho Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.
Các thành viên đại diện của đoàn Việt Nam tại Đêm Việt Nam.
Các thành viên đại diện của đoàn Việt Nam tại Đêm Việt Nam.

Bốn địa phương tham gia quảng bá các bối cảnh quay phim ở Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Busan gồm Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh và Phú Yên.

Tham gia phát biểu tại chương trình có ông Vũ Hồ - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng; ông Park Kwangsu - Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan; ông Kim Dongho – nhà sáng lập, nguyên Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan; ông Han Sang Jun - Chủ tịch Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (gọi tắt là KOFIC); ông Tống Quang Thìn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình; bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Quảng Ninh…

Các nghệ sĩ, khách mời tại Đêm Việt Nam.

Các nghệ sĩ, khách mời tại Đêm Việt Nam.

Khoảng 600 khách mời là các nhà sản xuất phim, diễn viên điện ảnh, đạo diễn của Hàn Quốc và quốc tế tới tham dự và giao lưu với các thành viên trong đoàn Việt Nam. Nhiều diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng của Việt Nam tham dự chương trình: NSND Ngọc Lan; các diễn viên: Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát; ca sĩ Sơn Thạch; các đạo diễn: Phan Đăng Di, Phan Gia Nhật Linh; các nhà sản xuất: Ngô Thị Bích Hạnh, Nguyễn Trinh Hoan, Trần Thị Bích Ngọc… Nhiều nhà làm phim trẻ của Việt Nam sang tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan cũng tới tham gia chương trình.

Tại Đêm Việt Nam, lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh và Phú Yên đã gửi những thông điệp ngắn gọn nhưng ấn tượng mời các nhà làm phim quốc tế tới Việt Nam sản xuất phim.

Thông điệp của các tỉnh tại đêm Việt Nam

Đà Nẵng

Đà Nẵng - Việt Nam, nơi diễn ra Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng cùng các sự kiện lễ hội quốc tế quy mô, mong muốn trở thành “nhịp cầu châu Á” kết nối điện ảnh nước nhà với điện ảnh châu Á, thế giới; là điểm đến yêu thích của giới chuyên môn, các nhà sản xuất, đầu tư điện ảnh trong và ngoài nước.

Hãy đến và tận hưởng Đà Nẵng!

Ninh Bình

Chào mừng tất cả các bạn đến tỉnh Ninh Bình, Việt Nam! Hãy quan tâm đến Ninh Bình, chúng tôi muốn thành công với điện ảnh cùng các bạn.

Quảng Ninh

Xin chào thành phố Biển Busan xinh đẹp! Quảng Ninh, nơi có Vịnh Hạ Long - 3 lần được UNESCO công nhận là Di sản thế giới với cảnh quan thiên nhiên kỳ vỹ, những giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất, địa mạo, tiềm năng nổi trội về điện ảnh, nồng nhiệt chào đón các Nhà đầu tư, Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và toàn thể quý vị.

Phú Yên

"Phú Yên - Việt Nam chào đón các nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên trên thế giới đến với Phú Yên để trải nghiệm vùng đất tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa và là điểm hẹn của Điện ảnh"

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cho biết: “Sự phát triển nhanh chóng của ngành điện ảnh nội địa với tốc độ tăng trưởng khoảng 15-16%/ năm (trước Covid 19) đã đưa Việt Nam trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư, nhà sản xuất phim châu Á và thế giới. Việt Nam nằm ở vị trí địa lý đặc biệt, được thiên nhiên ưu đãi sự đa dạng về bối cảnh, cộng với bề dầy văn hoá, lịch sử, những điều này chắc chắn đóng góp một điểm đến vô cùng hấp dẫn cho các nhà làm phim quốc tế".

TS Ngô Phương Lan phát biểu tại sự kiện.
TS Ngô Phương Lan phát biểu tại sự kiện.

TS Ngô Phương Lan cũng cho biết, hiện tại, VFDA đã hợp tác với các địa phương có cảnh quan đặc sắc, từng đón tiếp nhiều đoàn phim Việt Nam và quốc tế đến quay như Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh... để trở thành đại diện với danh nghĩa như một Film Commission kết nối các nhà làm phim và các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng làm phim trong nước và quốc tế. VFDA luôn nỗ lực hoạt động, góp phần phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam”.

Ông Jeremy Segay – Tùy viên Nghe nhìn khu vực, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chia sẻ: “Đêm Việt Nam ấn tượng và siêu vui do VFDA và các đối tác tổ chức là đỉnh cao cho sự hiện diện chưa từng có của điện ảnh Việt tại Liên hoan phim quốc tế Busan và ‘Hội Chợ phim và nội dung châu Á’. Năm nay, Việt Nam có không dưới 5 gian hàng và tất cả khách tham quan hội chợ đều thấy Việt Nam đã tăng cường đẩy mạnh quảng bá các tỉnh, thành phố làm địa điểm quay phim cũng như doanh số bán phim nội địa ra quốc tế”.

Liên hoan phim quốc tế Busan 2024 diễn ra từ ngày 2 đến 11/10 tại thành phố Busan (Hàn Quốc), thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà làm phim, nghệ sĩ quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.