Chủ tịch cũ và mới của Liên hoan phim quốc tế Busan tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2

Cựu Chủ tịch Kim Dong-ho và Tân Chủ tịch Park Kwang-su của Liên hoan phim quốc tế Busan mới đây đã xác nhận tham gia Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2 với vai trò khách mời danh dự và diễn giả.
Ông Kim Dong-ho, cựu Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Ông Kim Dong-ho, cựu Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ông Kim Dong-ho, cựu Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan sinh năm 1937, không chỉ là nhà sáng lập của Liên hoan phim quốc tế Busan, mà còn là biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc với sự nghiệp rực rỡ trong ngành điện ảnh.

Ông từng tốt nghiệp ngành luật Trường đại học Quốc gia Seoul danh tiếng, được chỉ định công tác nhiều vị trí tại Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) của Hàn Quốc.

Từ năm 1988, ông là Chủ tịch Hội Xúc tiến điện ảnh Hàn Quốc (nay là Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc - KOFIC), sau đó ông còn làm Chủ tịch Hội đồng xếp loại phim Quốc gia.

Năm 1993 ông trở thành Thứ trưởng Văn hóa và Giám đốc Hội đồng Đánh giá truyền thông Hàn Quốc. Từ năm 1996-2010, với cương vị là Chủ tịch của Liên hoan phim quốc tế Busan, ông đã có những đóng góp to lớn để đưa sự kiện này vươn tầm quốc tế, thu hút được nhiều bộ phim chất lượng cao trong và ngoài nước tham gia trình chiếu và tranh tài, tạo điều kiện và phát hiện ra nhiều tài năng điện ảnh của thế giới. Sau khi nghỉ hưu, ông có một thời gian là Giám đốc danh dự liên hoan phim này.

Ông Kim Dong-ho đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế cả về điện ảnh và văn hóa. Ông đã được chính phủ Pháp trao tặng giải thưởng Hiệp sĩ Bắc đẩu Bội tinh; Huân chương Fellini danh giá của UNESCO (2007), vinh danh những nhân vật lớn trong ngành điện ảnh; và Huân chương Văn hóa quốc gia Hàn Quốc, Giải thưởng Vương miện Bạc.

Ông Park Kwang-su, tân Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan sinh năm 1955 tại Busan, Hàn Quốc. Ông gia nhập Tập đoàn điện ảnh Yallasung khi còn là sinh viên ngành Mỹ thuật tại Đại học Quốc gia Seoul. Sau khi tốt nghiệp, ông thành lập và đứng đầu Tập đoàn Điện ảnh Seoul và trở thành gương mặt tiêu biểu của Làn sóng điện ảnh mới Hàn Quốc vào những năm 1990.

Ông Park Kwang-su, tân Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan.

Ông Park Kwang-su, tân Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan.

Ông theo học điện ảnh tại trường điện ảnh ESEC ở Paris, sau đó trở về Hàn Quốc để làm trợ lý đạo diễn cho nhà làm phim kỳ cựu Lee Chang-ho. Ông thực hiện bộ phim đầu tiên vào năm 1988 và tới năm 1993, ông trở thành nhà làm phim Hàn Quốc đầu tiên thành lập công ty sản xuất của riêng mình.

Park Kwang-su được coi là một trong những người đi đầu trong phong trào "Điện ảnh Hàn Quốc mới" vào những năm 90. Ông từng được trao nhiều giải thưởng, đề cử danh giá trong và ngoài nước…

Ông Park Kwang-su cũng từng là thành viên sáng lập của Liên hoan phim quốc tế Busan và là Phó Giám đốc Liên hoan phim trong ba năm liên tiếp kể từ lần tổ chức đầu tiên, là một trong những nhân vật đóng vai trò then chốt trong việc đưa thành phố Busan trở thành “thánh địa điện ảnh” của Hàn Quốc. Không những vậy, ông còn là Giám đốc sáng lập của Ủy ban Điện ảnh Busan - tổ chức đầu tiên ở Hàn Quốc hỗ trợ sản xuất phim, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố ngành công nghiệp nội dung ở Hàn Quốc.

Cựu Chủ tịch Kim Dong-ho và tân Chủ tịch Park Kwang-su của Liên hoan phim quốc tế Busan không chỉ là khách mời danh dự của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2, mà còn là diễn giả Hội thảo “Liên hoan phim quốc tế tại các thành phố ven biển, những mô hình thành công, bài học về kinh nghiệm tổ chức, cơ hội kết nối cho thành phố Đà Nẵng và DANAFF”.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 2 do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với UBND cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức, diễn ra từ ngày 2 đến 7/7.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.