Quảng bá, tiêu thụ nông sản Thái Nguyên trên các nền tảng mạng xã hội

Khí hậu, thổ nhưỡng tốt, đặc thù, người dân và các chủ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị, chất lượng cao, trong đó nhiều loại có số lượng lớn, có tính chất mùa vụ. Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, thời gian vừa qua, nhiều cá nhân, hợp tác xã, nhóm tiktoker, vlogger đã livestream quảng bá, tiêu thụ nông sản trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok...Qua đó, giúp tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.
Các nhóm livestream quảng bá, bán na La Hiên và nông sản Thái Nguyên trên mạng xã hội.
Các nhóm livestream quảng bá, bán na La Hiên và nông sản Thái Nguyên trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, phát huy tiềm năng đất đai, khí hậu, người dân trên địa bàn huyện vùng cao Võ Nhai phát triển mạnh cây na, nhất là trồng trên triền núi, đồi.

Đến nay, diện tích na lên đến khoảng 700 ha, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã La Hiên, Lâu Thượng, Phú Thượng, thị trấn Đình Cả... vụ năm 2024 người dân Võ Nhai thu hoạch khoảng hơn 6 nghìn tấn na. Na Võ Nhai thơm mát, bổ dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai Dương Văn Toản chia sẻ: “Diện tích và sản lượng na trên địa bàn ngày càng tăng, thu hoạch theo thời vụ nên lãnh đạo huyện và người dân từng lo lắng không tiêu thụ hết, giá na giảm”.

“Với sự nỗ lực của huyện trong việc phối hợp với cơ quan chức năng, người dân và các hợp tác xã có nhiều giải pháp tuyên truyền, nhất là các nhóm tiktoker, vlogger đã livestream quảng bá, tiêu thụ na trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok... được sự chú ý rộng rãi của xã hội, thúc đẩy tiêu thụ na hiệu quả trong, sau dịch bệnh Covid-19, nhất là vụ na 2024 không có hiện tượng dư thừa, bán được giá, giúp nông dân giảm nghèo và làm giàu từ loại cây này”, ông Toản vui mừng.

Chỉ tính ngày 2/8 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình livestream phiên chợ na và nông sản, sản phẩm OCOP tỉnh Thái Nguyên tại khu vườn na xóm Xuân Hòa, xã La Hiên.

Phiên chợ diễn ra trong 5 tiếng, các nhóm tiktoker, vlogger và đại diện một số hợp tác xã livestream trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok...thu hút hơn 500 lượt khách tham quan và hơn 6 triệu lượt người xem trực tiếp, gần 900 đơn hàng đặt hàng trực tuyến mua gần 5 tấn na và các nông sản Thái Nguyên.

Ông Kiều Thượng Chất ở xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai có 2 ha na đạt tiêu chuẩn VietGAP, trực tiếp giới thiệu na của mình tại buổi livestream và đã bán được hơn 3 tạ na với giá từ 40-65 nghìn đồng/kg. Sau đó, ông Chất nhận hàng trăm đơn hàng, đóng thùng chuyển đi nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Tham gia livestream, ông Chất học hỏi được nhiều điều về quảng bá, bán na trên mạng.

Việc livestream na Võ Nhai trên các nền tảng mạng xã hội là hình thức xúc tiến tiêu thụ hiệu quả, không chỉ bán na tại thời điểm đó, các video được phát sau đó, các nhà vườn, hợp tác xã có hàng loạt đơn hàng bán cho khách tại thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên, các tỉnh, thành phố ở xa như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội; nhiều khách hàng đến Võ Nhai thu mua na về bán, đến tận vườn tham quan, mua na; góp phần từng bước khơi dậy du lịch vùng na.

Theo ông Dương Văn Toản, với sản diện tích và sản lượng na lớn, tính chất mùa vụ, nếu như chỉ bán na theo cách truyền thống là mang ra chợ, bán dọc đường thì không thể tiêu thụ hết và giá rẻ. Với sự hỗ trợ của Chi cục Phát triển nông thôn Thái Nguyên trong việc xây dựng mô hình na chín sớm, tưới tiết kiệm, góp phần nâng giá trị hơn nữa của na.

Thời gian vừa qua, việc livestream trên các nền tảng như TikTok, Facebook đối với các sản phẩm OCOP Thái Nguyên, lễ hội Trà Đại Từ, Phú Lương, gà đồi Phú Bình... với hàng triệu lượt người theo dõi, xem đã góp phần quảng bá, lan toả nông sản Thái Nguyên ngày càng vươn xa, được nhiều tiêu dùng rộng rãi quan tâm, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương.

Nhóm Team Thái Nguyên thời gian qua đã phối hợp với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức 22 phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Qua đó có hơn 40 triệu lượt xem, kết nối được gần 18 nghìn đơn hàng trên livestream.

Qua livestream trên các nền tảng như TikTok, Facebook... không chỉ thúc đẩy người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mà còn tạo động lực, năng lượng tích cực để nông dân, nhất ở ở vùng cao, vùng xa tỉnh Thái Nguyên vốn chỉ cần cù lao động từng bước tiếp cận, làm quen, sử dụng công nghệ trong việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.