Quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Campuchia

Chiều 19/6, tại Phnom Penh đã diễn ra Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Campuchia. Đây là hoạt động do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Việt Nam phối hợp tổ chức.
Hơn 100 đại biểu của 2 nước và quốc tế đến tham dự chương trình.
Hơn 100 đại biểu của 2 nước và quốc tế đến tham dự chương trình.

Tham dự sự kiện có Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Ngô Văn Tuất, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Quốc vụ Khanh Bộ Du lịch Campuchia Prak Chandara cùng đại diện Sở Du lịch Thủ đô Phnom Penh và nhiều doanh nghiệp của hai nước.

Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Campuchia nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch giữa hai nước nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Phnom Penh nói riêng. Qua đó, doanh nghiệp và đông đảo người dân Campuchia sẽ hiểu rõ hơn về các loại hình dịch vụ du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác du lịch giữa hai bên.

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Ngô Văn Tuất phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Ngô Văn Tuất phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Phát biểu khai mạc sự kiện, thay mặt Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tham tán Công sứ Ngô Văn Tuất nêu bật tiềm năng và thế mạnh trong phát triển du lịch của hai nước láng giềng gần gũi.

Theo đó, cả hai quốc gia đều có nền văn hóa độc đáo, những di sản lịch sử và thiên nhiên hùng vĩ, đẹp nổi tiếng thế giới, được UNESCO công nhận, như quần thể Đền Angkor Wat hay Vịnh Hạ Long.

Nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Nhiều khách hàng quan tâm đến dịch vụ du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương của cả hai nước đều hết sức quan tâm đến ngành du lịch. Do vậy, lĩnh vực này đã có những phát triển vượt bậc, đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

“Thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương của hai nước đều có nhiều nỗ lực để thúc đẩy hợp tác du lịch. Ngày 6/5/2023 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Campuchia đã ký Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2023-2028. Đây là những tiền đề quan trọng để triển khai hợp tác trên thực tế”, ông Ngô Văn Tuất cho biết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Theo thống kê, tại Việt Nam, trước đại dịch Covid-19, ngành du lịch đã đóng góp khoảng 9% vào GDP và tạo ra khoảng 1,3 triệu việc làm. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Việt Nam đã kịp thời mở cửa du lịch và đã đạt được những kết quả khả quan. Tổng doanh thu du lịch năm 2022 đạt khoảng 20,9 tỷ USD.

Trong khi đó, tại Campuchia, du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn và là 1 trong 4 trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Trước đại dịch, trung bình mỗi năm ngành du lịch Campuchia đóng góp hơn 12% vào GDP. Năm 2022, có hơn 2,37 triệu khách quốc tế đến thăm Campuchia. Trong năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu đón hơn 4 triệu khách quốc tế.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Năm 2022, có khoảng 200 nghìn lượt khách Campuchia sang du lịch Việt Nam, đứng thứ 4 trong số khách quốc tế đến Việt Nam. 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam cũng đón hơn 167 nghìn khách du lịch từ đất nước Chùa Tháp, chiếm 3,63% tổng lượt khách nước ngoài đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là một trong những nước có số người sang Campuchia du lịch cao nhất. Năm 2022 có hơn 466 nghìn lượt, chiếm 21,7% tổng lượng khách đến Campuchia, xếp thứ 2 trong danh sách du khách các nước đến quốc gia này. Trong 3 tháng đầu năm 2023, du khách Việt Nam đến Campuchia đạt trên 200.000 lượt.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết, trong thời gian qua, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã xúc tiến nhiều chương trình đưa khách Việt Nam đến với Campuchia.

Phó Quốc vụ Khanh Bộ Du lịch Campuchia ông Prak Chandara. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Phó Quốc vụ Khanh Bộ Du lịch Campuchia ông Prak Chandara. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

“Trong Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Campuchia hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ về sản phẩm du lịch y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những sản phẩm được khách du lịch Campuchia ưa chuộng. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp du lịch hai nước có được cái nhìn toàn cảnh hơn, từ đó thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong thời gian tới”, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu thông tin.

Theo đó, hiện nay, dịch vụ khám chữa bệnh của hệ thống cơ sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cải tiến, nâng cao chất lượng, với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, gồm 131 bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân và bệnh viện thuộc bộ, ngành. Đội ngũ y, bác sĩ có trình độ cao và chi phí cho hoạt động khám chữa bệnh ở mức hợp lý.

Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp du lịch hai nước có được cái nhìn toàn cảnh hơn, từ đó thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Ngọc Hiếu

Thời gian qua, Sở Du lịch, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện, cơ sở y tế và các doanh nghiệp lữ hành du lịch, cơ sở lưu trú đã nghiên cứu, xây dựng các gói sản phẩm kết hợp thăm khám bệnh và tham quan du lịch đa dạng, phù hợp với các đối tượng khách du lịch.

Trong khuôn khổ Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tại Campuchia, diễn ra tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp NagaWorld (NagaWorld Integrated Resort), Phnom Penh, đại diện của khoảng 15 doanh nghiệp du lịch và y tế của Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đối tác Campuchia đã trao đổi thông tin, tìm hiểu khả năng hợp tác, tạo thuận lợi cho người dân hai nước kết hợp đi du lịch với việc kiểm tra sức khỏe và khám chữa bệnh.

Thay mặt Chính phủ Campuchia, Phó Quốc vụ Khanh Bộ Du lịch Campuchia Prak Chandara tin tưởng Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích, tạo sự hấp dẫn đối với khách du lịch của cả hai nước Campuchia và Việt Nam, nhất là trong giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19.

Các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn âm nhạc dân tộc. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn âm nhạc dân tộc. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE-HCMC) trong 16 năm qua, ông Prak Chandara khẳng định Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục tham dự, hỗ trợ và hợp tác nhiều hơn tại ITE-HCMC lần thứ 17 vào tháng 9/2023 tới.

“Vừa qua, Campuchia đã tổ chức rất thành công SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đoàn thể thao cùng toàn thể cổ động viên Việt Nam đã tích cực ủng hộ Campuchia, sang tham dự những giải đấu lịch sử này. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và tình đoàn kết giữa hai nước chúng ta, đặc biệt giữa 2 thành phố kết nghĩa: Thủ đô Phnom Penh và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu”, Phó Quốc vụ Khanh Bộ Du lịch Campuchia khẳng định.

Tham dự hội nghị, các đại biểu Việt Nam, Campuchia và khách mời quốc tế cũng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ độc đáo mang đậm màu sắc văn hóa dân gian với sáo trúc, đàn bầu, đàn t’rưng và trống chèo do các nghệ sỹ Việt Nam biểu diễn.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.