Quảng bá du lịch, ẩm thực Tây Bắc qua cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

Vẻ đẹp và sự hấp dẫn của du lịch, ẩm thực Tây Bắc được 30 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 giới thiệu tới khán giả với những món ăn tôn vinh bản sắc văn hóa ẩm thực vùng cao.

Các thí sinh học làm món ăn với đầu bếp của các nhà hàng nổi tiếng. (Ảnh: Ban tổ chức)
Các thí sinh học làm món ăn với đầu bếp của các nhà hàng nổi tiếng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 khởi động từ ngày 7/9, thu hút sự tham gia của đông đảo thí sinh từ các địa phương trong khắp cả nước. 30 cô gái tài sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng sơ khảo, tham gia chương trình truyền hình thực tế tại cao nguyên Mộc Châu, Sơn La.

Cao nguyên Mộc Châu xưa nay vốn là điểm du lịch hấp dẫn với những đồi chè xanh mướt và cảnh sắc hữu tình. Mộc Châu không chỉ quyến rũ bởi thiên nhiên thơ mộng mà còn bởi nét tinh tế trong ẩm thực bản địa. Là điểm đến du lịch nổi bật, Mộc Châu có nhiều không gian ẩm thực đa dạng, từ nhà hàng sang trọng đến các mô hình du lịch cộng đồng, mỗi nơi đều mang dấu ấn riêng khiến hành trình trải nghiệm của các thí sinh thêm phần phong phú.

hoahau2.jpg

Các thí sinh đã được đến thăm những nhà hàng nổi tiếng, gặp gỡ các đầu bếp lừng danh để khám phá hương vị, không gian và tinh hoa ẩm thực của miền cao nguyên. Các thí sinh đã có những trải nghiệm thú vị khi tập làm các món ăn đặc trưng của vùng Tây Bắc. Với chủ đề “Hương vị Cao nguyên”, các thí sinh được chia nhóm để bước vào thử thách nấu ăn cùng 10 bếp trưởng của 10 nhà hàng nổi tiếng – một hoạt động vừa mang tính khám phá, vừa tôn vinh bản sắc văn hóa ẩm thực vùng cao.

Sau khi chia nhóm, các thí sinh được các đầu bếp giới thiệu về ý nghĩa và đặc điểm của từng món ăn, trước khi cùng nhau chế biến một món mang đậm bản sắc Tây Bắc. Thử thách này không chỉ giúp họ hiểu sâu hơn về ẩm thực – yếu tố quan trọng thu hút du khách – mà còn góp phần lan tỏa tinh thần du lịch xanh, bền vững của Mộc Châu – Sơn La. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thí sinh thể hiện sự khéo léo, tinh tế và đảm đang – những phẩm chất đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.

hoahau1.jpg
Thử nghiệm đánh cồng, chiêng.

Các thí sinh còn hóa thân thành những cô gái Thái xinh đẹp, hòa mình vào các hoạt động du lịch cộng đồng cùng người dân địa phương. Họ tham gia nấu ăn, vui chơi, biểu diễn nghệ thuật truyền thống trong không khí sôi nổi, đậm chất văn hóa bản địa. Qua những hoạt động này, các thí sinh không chỉ hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa đặc sắc của Mộc Châu mà còn học cách khai thác, quảng bá chính những nét đẹp đó trong phát triển du lịch. Đây cũng là hành trang quý giá giúp họ tích lũy thêm “kho dữ liệu thực tế” trên hành trình trở thành đại sứ du lịch – một trong những tiêu chí quan trọng để chinh phục ngôi vị Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Trước đó, các thí sinh còn có chuyến tham quan, khám phá Bản Vặt (xã Mường Sang) – điểm nhấn của du lịch cộng đồng Mộc Châu với các điểm du lịch như chùa Vặt, thác Dải Yếm, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, làm thuốc nam cùng người dân. Hành trình của các thí sinh tiếp tục với những trải nghiệm thú vị như hái chè trên những đồi chè bát ngát, chinh phục cầu kính, cưỡi ngựa, lái xe đụng, trượt dây, trượt phao... – những thử thách vừa kịch tính vừa góp phần quảng bá sinh động các sản phẩm du lịch đặc trưng của Mộc Châu.

Đồng hành cùng Top 30 trong các hoạt động trải nghiệm là Hội đồng Giám khảo gồm Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương – Trưởng ban giám khảo, Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương và nhà báo Ngô Bá Lục. Các giám khảo theo dõi, chấm điểm thí sinh ngay từ những phần thi thực tế để có đánh giá khách quan và toàn diện nhất.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy – Chủ tịch Học viện SMT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi – chia sẻ: “Thông qua các hoạt động trải nghiệm, Ban giám khảo sẽ có những đánh giá chân thực và toàn diện nhất để chọn ra những gương mặt hội tụ đủ vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cô gái xinh đẹp về hình thức, mà còn mong muốn phát hiện những đại sứ văn hóa – du lịch có khả năng lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

Bà cũng nhấn mạnh, một trong những sứ mệnh của cuộc thi là tạo dựng sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

hoahau.jpg
Trải nghiệm làm món ăn vùng cao.

Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam, trong sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Cuộc thi hướng tới quảng bá giá trị văn hóa, du lịch và bản sắc dân tộc tới bạn bè quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.

Với mục tiêu trở thành cầu nối gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là du lịch xanh và du lịch cộng đồng – xu hướng tất yếu của thời đại.

Các hoạt động và vòng chung kết cuộc thi đều diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La. Dự kiến Đêm Chung kết sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11. Hiện tại, các thí sinh đang tham gia ghi hình 4 tập truyền hình thực tế trước khi bước vào vòng Bán kết.

Có thể bạn quan tâm

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.