Công bố Vương miện Hoa Ban Tím và sơ khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

Lần đầu tiên, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được tổ chức với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, bản sắc 54 dân tộc anh em đến bạn bè quốc tế.

Một thí sinh tại vòng sơ khảo. (Ảnh: Ban tổ chức)
Một thí sinh tại vòng sơ khảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi do Học viện SMT phối hợp các đơn vị tổ chức, nhằm tìm ra một Hoa hậu là “đại sứ văn hóa-du lịch” hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, có khả năng truyền cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Tổng Giám đốc Học viện SMT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn Cuộc thi góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách ra thế giới, đồng thời tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn, qua đó khuyến khích thế hệ trẻ tự hào, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc”.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy cho biết, tại cuộc thi, thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ, trang phục, nghệ thuật và phong tục truyền thống; kết nối du lịch và cộng đồng.

hhdldt-vuongmien.jpg
Công bố vương miện của cuộc thi.

Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã chính thức công bố Vương miện Hoa Ban Tím dành cho người chiến thắng tại Cuộc thi.

Vương miện Hoa Ban Tím được Công ty cổ phần Quốc tế GAM là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Giám định, Đào tạo và Kinh doanh vàng bạc đá quý sáng tạo dựa trên cảm hứng từ đóa hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc, hình tượng chim phượng hoàng và mô phỏng hình dáng ruộng bậc thang uốn lượn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Khôi, đại diện Công ty cổ phần Quốc tế GAM, đơn vị thiết kế cho biết, Vương miện Hoa Ban Tím không chỉ là phần thưởng dành cho Tân Hoa hậu, mà còn là biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản văn hóa dân tộc và nghệ thuật chế tác đương đại.

hhdldt-bgk.jpg

Ngay sau Lễ Công bố Vương miện Hoa Ban Tím là buổi Sơ khảo Cuộc thi với sự tham dự của Ban Giám khảo Nhà sử học Dương Trung Quốc, Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương (Trưởng Ban giám khảo),Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương, nhà báo Ngô Bá Lục, Đại sứ Hòa bình Saleem Hammad... và một số giám khảo khách mời.

Tại Vòng Sơ khảo của cuộc thi, các thí sinh trình diễn, giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi phỏng vấn của ban giám khảo. Các thí sinh cho thấy sự đầu tư khi có sự chuẩn bị về trang phục, phong thái khá chỉn chu. Nhiều thí sinh có sự tìm hiểu khá kỹ lưỡng và thể hiện được nét đẹp bản sắc dân tộc để “thuyết phục” các vị giám khảo về dân tộc, miền quê mình sinh ra.

Sau Sơ khảo, Ban tổ chức sẽ chọn 30 thí sinh cùng bước vào “Nhà chung” và tham gia bốn tập truyền hình thực tế, được ghi hình tại Mộc Châu. Thí sinh sẽ trải nghiệm và thể hiện bản lĩnh qua nhiều tình huống khác nhau qua các hoạt động khám phá, giao lưu văn hóa và tham gia vào đời sống của người dân bản địa.

Đặc biệt, mỗi thí sinh sẽ đảm nhận một dự án từ thiện và chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án, trực tiếp triển khai. Qua đó, các thí sinh không chỉ bộc lộ khả năng, cá tính của bản thân mà còn thấu hiểu, tôn vinh giá trị văn hóa và vẻ đẹp con người của các dân tộc Việt Nam.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy cho biết, việc áp dụng hình thức truyền hình thực tế sẽ làm nổi bật rõ nét tiêu chí, mục tiêu và giá trị mà cuộc thi hướng tới. Mỗi tập phát sóng cũng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, đồng thời giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước vẻ đẹp đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động và Chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La. Dự kiến đêm Chung kết diễn ra vào giữa tháng 11.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.