Phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch

Năm 2024, ngành du lịch nước ta đặt mục tiêu đón từ 17 triệu đến 18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng.
Cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh MINH TÚ)
Cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh MINH TÚ)

Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, cùng với việc xây dựng sản phẩm du lịch mới, các địa phương triển khai các giải pháp có tính đột phá hơn nữa để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng tốc phát triển du lịch bền vững.

Bài 1: Những tín hiệu vui

Hoạt động du lịch kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua ghi nhận tín hiệu tích cực, ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023). Có được kết quả này trước hết là do tác động tích cực từ chính sách visa thông thoáng của nước ta, cùng với đó, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch mới, sáng tạo để thu hút du khách. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Những số liệu về tổng lượng khách và doanh thu từ du lịch tại các trung tâm du lịch lớn trong nước trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2023 đến ngày 1/1/2024) cho thấy tín hiệu tích cực về sự phục hồi và phát triển trở lại của thị trường du lịch.

Tạo điểm nhấn từ sản phẩm du lịch mới

Trong dịp này, Thủ đô Hà Nội đón 402 nghìn lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2023, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023. Tỉnh Quảng Ninh đón tổng số 170 nghìn lượt khách du lịch, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2023, tổng thu từ du lịch đạt 340 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023.

Du khách trong và ngoài nước tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa tại Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) năm 2023. (Ảnh: ANH TUẤN)

Du khách trong và ngoài nước tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa tại Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) năm 2023. (Ảnh: ANH TUẤN)

Riêng trong ngày 31/12/2023, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón hai siêu tàu biển đưa gần 3.700 khách châu Âu, châu Mỹ đến Hạ Long. Tỉnh Ninh Bình đã thu hút được gần 313 nghìn lượt du khách, tăng hơn 21% so với dịp Tết Dương lịch năm 2023; trong đó có gần 29.500 lượt khách quốc tế, tăng gần 150%; doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ đạt 420 tỷ đồng. Tỉnh Hà Giang đón lượng du khách cao kỷ lục, với gần 90 nghìn lượt, doanh thu đạt hơn 220 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Bình đón 60 nghìn khách du lịch, tăng 23,33% so với cùng kỳ năm ngoái. Du lịch Kiên Giang cũng "thắng lớn" khi đón hơn 120 nghìn lượt du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng, trong đó có hơn 15 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 369 tỷ đồng.

Chợ đêm Vui Phết. (Ảnh: Quốc Trinh)

Chợ đêm Vui Phết. (Ảnh: Quốc Trinh)

Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình "Chào năm mới 2024" (chương trình Countdown) tại Quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục; phát động "Năm Du lịch Sơn Tây-xứ Đoài 2024"; Lễ hội "Miền hoa" tại Công viên Thống Nhất; chuỗi hoạt động "Chợ phiên-Chào năm mới 2024" tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam...

Chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch được cải thiện. Ngoại trừ tại một số địa điểm như khu vực chung quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố Trần Nhân Tông-Công viên Thống Nhất vẫn xảy ra tình trạng thu tiền trông giữ xe với giá cao, trong suốt kỳ nghỉ, lực lượng chức năng của Sở Du lịch không tiếp nhận thắc mắc nào của du khách về tình trạng "chặt chém" giá cả dịch vụ ăn uống, lưu trú, di chuyển...

Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ II; đại nhạc hội, trình diễn thời trang, pháo hoa đêm 31/12/2023..., tạo nên không khí lễ hội sôi động. Đáng chú ý, dịp này, tỉnh Ninh Bình đã đón gần 120 nghìn lượt khách du lịch về đêm; tính trung bình toàn tỉnh, công suất phòng đạt hơn 70%, nhiều cơ sở lưu trú cao cấp có công suất sử dụng phòng đạt 100%.

Giá trị lịch sử lâu đời và những nét văn hóa độc đáo của Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) có sức hút đặc biệt đối với khách du lịch. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Giá trị lịch sử lâu đời và những nét văn hóa độc đáo của Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) có sức hút đặc biệt đối với khách du lịch. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Ngành du lịch tỉnh Kiên Giang cũng đưa nhiều sản phẩm du lịch mới vào khai thác. Tại đảo ngọc Phú Quốc, tối, đêm 31/12/2023 và rạng sáng 1/1/2024, hàng chục nghìn người dân, du khách đổ về Sunset Town, phường An Thới để theo dõi "Countdown 2024: Việt Nam-Hành trình rạng rỡ" cùng màn trình diễn pháo hoa, thưởng thức ẩm thực tại Chợ đêm Vui Phết, xem nhạc kịch đường phố "loảng xoảng show", tham quan Cầu Hôn-tuyệt tác kiến trúc, hay thưởng thức show diễn "Nụ hôn của biển cả" kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật sân khấu...

Anh Roberts Richard, du khách người Anh chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi được đón năm mới tại đảo Phú Quốc. Tôi cùng những người bạn đã xem những màn nghệ thuật đỉnh cao và pháo hoa, thưởng thức ẩm thực...".

Hội đua cá của người Tày, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh (Hà Giang) được khai thác trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. (Ảnh: Khánh Toàn)

Hội đua cá của người Tày, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh (Hà Giang) được khai thác trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. (Ảnh: Khánh Toàn)

Các tỉnh miền núi phía bắc tập trung đầu tư các sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, tạo ấn tượng đối với du khách. Tại thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang đã diễn ra Lễ hội văn hóa, du lịch người dân tộc Dao; tại các điểm du lịch trọng điểm như Đồng Văn, Mèo Vạc đều diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống.

Du lịch Quảng Bình có những đổi thay tích cực để thích ứng với xu hướng du lịch xanh, du lịch bền vững với việc cho ra mắt những sản phẩm du lịch mới gắn với thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Đó là sản phẩm du lịch khám phá hang động và cảnh quan thiên nhiên của Di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng và rừng Trường Sơn kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí biển.

Động Tiên Sơn ở Quảng Bình vừa mới được đưa vào khai thác trở lại. (Ảnh: Hương Giang)

Động Tiên Sơn ở Quảng Bình vừa mới được đưa vào khai thác trở lại. (Ảnh: Hương Giang)

Mới đây, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng mở cửa động Tiên Sơn đón du khách tham quan sau một thời gian nâng cấp, sửa chữa. Động Tiên Sơn được ví như "chốn bồng lai tiên cảnh" ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng với hệ thống nhũ kỳ ảo, tráng lệ. Đến thăm động, du khách còn được trải nghiệm đi trên cầu kính ở độ cao gần 100m. Ở vị trí trên cao gần cửa động, du khách được chiêm ngưỡng toàn cảnh sông núi hữu tình và là nơi giao thoa của ba nhánh sông, cùng với cầu bán nguyệt Tiên Sơn và con đường hoa đầy sắc mầu.

Cách động Tiên Sơn không xa, Công ty Chua Me Đất (Oxalis) đưa vào hoạt động khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Blue Diamond ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch với tổng diện tích 5 ha, mang đến cho du khách trải nghiệm cắm trại ở một nơi yên bình với cảnh quan kỳ vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới.

Khu du lịch Chày Lập, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)
Khu du lịch Chày Lập, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu khởi sắc, vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục để phát triển du lịch bền vững. Trước hết đó là hạn chế về hạ tầng cơ sở, nhân lực của ngành du lịch. Thủ đô Hà Nội, trung tâm du lịch lớn của cả nước còn thiếu các khu du lịch, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng cuối tuần, công viên chuyên đề mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiềm lực tài chính hạn chế, do vậy chưa đầu tư xây dựng được những sản phẩm có tính chiến lược, lâu dài. Ninh Bình là địa bàn trọng điểm về du lịch, nhưng chưa có nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao, ít cơ sở lưu trú 4, 5 sao; thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí, mua sắm; các sản phẩm lưu niệm, quà tặng còn đơn điệu, không có dấu ấn riêng.

Tại Quảng Ninh, thời gian gần đây lượng khách tàu biển-khách có mức độ chi tiêu cao, đến Hạ Long tăng cao, nhưng du khách mới chỉ lựa chọn một số hoạt động tham quan với mức chi tiêu cơ bản như tham quan Vịnh Hạ Long, tour xe điện khám phá một số điểm du lịch ở Bãi Cháy, tour xe buýt hai tầng khám phá Hạ Long... Còn những du khách thông thường mới lựa chọn các tour khám phá Hạ Long trong ngày, hoặc nhiều nhất là trong hai ngày một đêm, mức chi tiêu cho du lịch còn hạn chế.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số lượng lớn nhân lực ngành du lịch đã chuyển đổi ngành nghề, ảnh hưởng đến chất lượng và thiếu hụt nhân lực nhất là trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú. Chưa kể nhận thức, ứng xử của một số người dân tham gia hoạt động dịch vụ du lịch về văn hóa, văn minh du lịch còn hạn chế.Ngoài ra, kết cấu hạ tầng như hệ thống đường giao thông, bến bãi đỗ xe... tại một số địa bàn trọng điểm về du lịch cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành du lịch.

Tại các tỉnh miền núi phía bắc, mặc dù cơ sở hạ tầng trong những năm gần đây được đầu tư, nâng cấp đáng kể, nhưng vẫn còn khá khó khăn. Trong điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế, những thời điểm có lượng khách du lịch tăng cao đột biến sẽ khó tránh khỏi tình trạng ách tắc giao thông cục bộ; các cơ sở dịch vụ lưu trú, nhà hàng bị quá tải.

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024, lường trước những vấn đề này, tỉnh Hà Giang đã vận động gia đình cán bộ, nhân dân có điều kiện, mua sắm các vật dụng cần thiết để đón khách lưu trú, vì vậy, dù số lượng khách tăng cao kỷ lục nhưng tỉnh vẫn đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ của du khách. Tại các khu du lịch trọng điểm, chính quyền các huyện đã huy động tối đa lực lượng công an, dân quân có mặt tại các nút giao thông, các tuyến đường huyết mạch vào các điểm du lịch để phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách nơi để xe, giải quyết nhanh tình trạng ách tắc giao thông cục bộ.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Từ điểm đến di sản tới thương hiệu quốc gia

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa-di sản thành thương hiệu quốc gia, có sức cạnh tranh toàn cầu, có tính nhận diện trên trường quốc tế.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VŨ MAI)

Các Hiệp hội du lịch phía bắc chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền-Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và thảo luận định hướng liên kết, phát triển 6 tháng cuối năm.

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ lần đầu tổ chức. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

ITE HCMC 2026 - Sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

Suốt hai thập kỷ qua, ITE HCMC không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, đơn vị kinh doanh và đối tác quốc tế. Từ đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, tuyến liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần phát triển nền du lịch Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch dịp 2/9: Khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa được du khách ưa chuộng

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa đích thực.

Khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt Nam đạt 56% mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì tăng trưởng về lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026 ngày càng củng cố sức hấp dẫn của điểm đến. Đồng thời, phản ánh hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Lâu đài Okayama - một trong những điểm đến thu hút khách du lịch Việt Nam khám phá khi đến Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường trao đổi lượng khách hai chiều giữa Việt Nam-Nhật Bản

Quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong thời gian qua. Bằng việc mở rộng đường bay, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hai nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung: nâng tổng lượng khách trao đổi hai chiều lên mốc 2 triệu lượt.

Mùa cao điểm du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Đà Nẵng: Sinh kế bền vững ở Cù Lao Chàm

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng gắn liền với Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với lợi thế sẵn có, xã Tân Hiệp đang được định hướng phát triển kết hợp du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo và các sản phẩm đặc trưng địa phương.