Phụ nữ Đà Nẵng gắn kết nghĩa tình

Trong công tác an sinh xã hội, các cấp hội phụ nữ Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình, mô hình hiệu quả. Sau sáp nhập, các hoạt động được đẩy mạnh hơn, chú trọng gắn kết cùng các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, để kéo dần khoảng cách giữa thành phố và các vùng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức gian hàng 0 đồng tại xã miền núi.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức gian hàng 0 đồng tại xã miền núi.

Nhiều phong trào, mô hình hiệu quả đã được duy trì và phát huy sâu rộng như: hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo; hỗ trợ sửa chữa nhà; “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ mồ côi; mổ heo đất tiết kiệm hỗ trợ cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; trao thưởng cho con học sinh giỏi….

Đặc biệt, công tác an sinh xã hội phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn trong đợt Thi đua cao điểm “51 ngày hành động thực hiện công trình, phần việc sáng tạo, hiệu quả” nhằm chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đợt Thi đua từ ngày 15/4 đến 5/6 với sự tham gia của 100% cơ sở Hội, Chi hội và cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố, tập trung vào các nội dung: Xây dựng nông thôn mới-sinh kế bền vững; Chi hội số-Gia đình số; Phát huy giá trị văn hóa, xây dựng người phụ nữ Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.

ndo_br_1.jpg
Chị em phụ nữ phường Hòa Khánh cải tạo các khu đất trống thành vườn hoa.

Không khí thi đua lan tỏa khắp các chi hội, thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Từ khu vực trung tâm đô thị đến miền núi, biên giới; từ cán bộ, công chức, doanh nhân đến phụ nữ lao động, nông dân, phụ nữ dân tộc thiểu số đều tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm.

Đầu tháng 6, chị em phụ nữ phường Hòa Khánh, xã Tiên Phước đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội và kết nghĩa với xã Sông Kôn. Bên cạnh hỗ trợ trao “Mẹ đỡ đầu” cho 5 trẻ em; thăm hỏi, động viên một số hộ phụ nữ; các bên cũng đã hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 7 phụ nữ nghèo xã Sông Kôn.

Chị Pơ Loong Thị Vưa (thôn Ra Lang) và Cơ Lâu Thị Rưu (thôn Chi Nết) vui mừng nhận cặp heo giống cỏ đen trị giá 4 triệu đồng. Hai chị đều ở nhà làm nương rẫy, làm nông, với nguyện vọng được hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi, Hội Phụ nữ đã trao tặng phần quà ý nghĩa. Với cặp heo này, nuôi trưởng thành sẽ cho sinh sản theo con, tăng thu nhập trong gia đình.

ndo_tr_3.jpg
Phụ nữ phường An Thắng (thành phố Đà Nẵng) tặng sinh kế cho phụ nữ khó khăn.

“Nhiều năm trước tôi có nuôi heo, nhưng gia đình gặp chuyện nên đã bán hết để trang trải, nay được hỗ trợ con giống, tôi sẽ vay mượn mua thêm một cặp nữa để tái đàn, chỉ vài tháng đến 1 năm đã có thể xuất chuồng lứa heo con”, chị Cơ Lâu Thị Rưu chia sẻ.

Không chỉ sinh kế, nhiều mô hình, công trình ý nghĩa cũng hình thành, từ những mái nhà được hỗ trợ sửa chữa, đến các em nhỏ được nhận đỡ đầu, những suất quà nghĩa tình qua phiên chợ 0 đồng; cho đến tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyến đường hoa, lớp học kỹ năng số, những mô hình “Chi hội số - Gia đình số”… Qua đó, đã thể hiện vai trò của phụ nữ trong việc kết nối sức mạnh cộng đồng để tạo ra những giá trị phát triển bền vững.

“Hội Phụ nữ Phường đã thí điểm 3 Chi hội số đi đôi với Gia đình số và dự kiến sẽ nhận rộng toàn phường vào năm 2027. Phường sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện nhiều chương trình cùng xã kết nghĩa miền núi, để rút dần khoảng cách như: thực hiện an sinh xã hội, các phiên chợ số, triển khai phiên chợ nông sản hằng quý, ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm địa phương của các chị em”, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Khánh Dương Thị Mỹ Vinh cho hay.

ndo_tr_2.jpg
Những vườn hoa, cây xanh, rau sạch dần hình thành trên đất trống từ bàn tay chị em.

Sau hơn một tháng triển khai, các cấp Hội đã huy động nguồn lực xã hội hóa và thực hiện hàng trăm công trình, phần việc với tổng giá trị nhiều tỷ đồng. Riêng lĩnh vực an sinh xã hội, đã xây mới, sửa chữa 51 mái ấm tình thương và công trình vệ sinh, nước sạch; xây dựng 79 công trình dân sinh như đường cờ Tổ quốc, tuyến đường hoa, hệ thống chiếu sáng; hỗ trợ 165 mô hình sinh kế; trao hàng nghìn suất quà, học bổng, áo dài, phương tiện học tập cho phụ nữ và trẻ em khó khăn. Hơn 2.500 hội viên phụ nữ và 3.595 trẻ em đã được hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động của đợt thi đua.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng khẳng định: "51 ngày thi đua không chỉ tạo ra những công trình mới, mà còn tạo nên một nguồn năng lượng mới trong phong trào phụ nữ; khẳng định khi được khơi dậy và trao cơ hội, phụ nữ Đà Nẵng luôn sẵn sàng cống hiến, chung sức xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và nhân văn".

Nhiệm kỳ 2021-2025, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các cấp Hội phát huy mạnh mẽ thông qua nhiều mô hình giàu tính nhân văn, kịp thời hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, người yếu thế với tổng nguồn lực huy động đạt 83,2 tỷ đồng.

Các cấp Hội cũng vận động hơn 22 tỷ đồng để xây mới 316 mái ấm tình thương, sửa chữa 284 nhà cho hội viên nghèo; tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, nấu hàng nghìn suất ăn miễn phí, hỗ trợ gia đình phụ nữ đơn thân, già yếu, thăm hỏi hội viên khó khăn với tổng kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đã huy động 84,1 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho 9.756 phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn; giúp 7.052 hộ thoát nghèo, duy trì nhiều mô hình kinh tế phù hợp địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao do Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa sản xuất đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Mở rộng thị trường, nâng tầm sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền, OCOP Khánh Hòa đang từng bước rời khỏi những gian hàng đặc sản để hiện diện trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau mỗi “ngôi sao” OCOP là một hành trình dài chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.