Đà Nẵng: Chuỗi hoạt động ý nghĩa “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Ngày 14/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại 3 xã biên giới với chuỗi hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống phụ nữ vùng biên và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Trao tặng công trình góp phần xây dựng nông thôn mới vùng biên.
Trao tặng công trình góp phần xây dựng nông thôn mới vùng biên.

Trong các ngày 13-15/4, tại xã La Dêê, La Êê và Đắc Pring, chương trình trao tặng: 90 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; 30 suất quà, 400 cuốn vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học La Êê; thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ 3 đồn Biên phòng: Cửa khẩu Nam Giang, La Dêê, La Êê, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.

ndo_tr_a5.jpg
Tặng quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Các công trình nông thôn mới, sinh kế bền vững cũng được trao tặng gồm: Tuyến đường “Xanh-Sạch-Đẹp-Sáng vùng biên” tại xã La Dêê, trị giá 80 triệu đồng; 3 mô hình “Đường cờ Tổ quốc” với 210 lá cờ; “Hệ thống lọc nước sạch” trị giá 50 triệu đồng tặng cho Trường mẫu giáo xã Đắc Pring; hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng 1 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã La Êê.

Điểm mới năm nay, chương trình đã thí điểm mô hình “Chợ số vùng cao” tại thôn Đắc Ôốc (xã La Dêê). Thông qua việc xây dựng mã QR mang tên “Chợ số vùng cao”, các sản phẩm địa phương được số hóa thông tin về hình ảnh, giá bán, số điện thoại liên hệ, đồng thời được quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội của Hội.

Đồng thời, các hoạt động trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng cao, cùng phiên livestream “Đặc sản đại ngàn” đã góp phần đưa các sản phẩm như mật ong, sâm, dược liệu, thổ cẩm… đến gần hơn với người tiêu dùng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế số cho phụ nữ vùng biên.

ndo_tr_a3.jpg
Rộn ràng hoạt động trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng cao.

Song song đó, Hội thảo tham vấn về giải pháp hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” được tổ chức, ghi nhận những khó khăn thực tế, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm giúp phụ nữ dân tộc thiểu số từng bước thay đổi tư duy, chủ động vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, truyền thống tương thân, tương ái, lan tỏa yêu thương giữa cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố với cán bộ, người dân và hội viên phụ nữ xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.