Phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống

Các đe dọa an ninh phi truyền thống là vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu, có tác động to lớn, sâu sắc, toàn diện ở mức độ và phạm vi chưa từng có đến mọi quốc gia, khu vực. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng và toàn diện từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP.
Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP.

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc; Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội;

Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên soạn xây dựng Chiến lược; lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an các địa phương...

z7024025174283-d435f8e282ac9f2673747e42bd505ab7-9209.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngày 22/5/2025, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị quyết số 147/NQ-CP ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là bước đi tiên phong, đột phá của Việt Nam, khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời góp phần nâng cao uy tín quốc gia, thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế trong ứng phó các thách thức toàn cầu.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết số 147, Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp các bộ, ngành xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2025-2030, với tinh thần được Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo đó là “tinh thần phải rất cao, nỗ lực phải rất lớn, hành động phải rất quyết liệt”, “làm việc nào ra việc đấy, việc nào dứt việc đấy”.

z7024360413265-d36472a5ca0e4128e000c03e611f5d3d.jpg
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết: Hội nghị toàn quốc hôm nay là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Qua đây, Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường tuyên truyền sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước bền vững, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đạt mục tiêu mà Chiến lược của Chính phủ đề ra.

Qua các tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra, các đe dọa an ninh phi truyền thống là vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu, có tác động to lớn, sâu sắc, toàn diện ở mức độ và phạm vi chưa từng có đến mọi quốc gia, khu vực.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng và toàn diện từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, biểu hiện trên nhiều phương diện với cấp độ mới, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh.

z7024022612045-931b73ecfc485906c3866fd914aa0018-1-8190.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý việc cần phải nâng cao tính dự báo, cảnh báo về các đe dọa an ninh phi truyền thống; có nghiên cứu cơ bản, nắm chắc tình hình, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xuyên suốt, chiến lược là bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, mục tiêu là ngăn chặn, đẩy lùi, không để xảy ra sự cố. Nếu không may xảy ra sự cố thì giải quyết nhanh chóng, cấp bách, kịp thời và hiệu quả.

Với quan điểm lấy phòng ngừa là cơ bản, quyết định và ứng phó mang tính chất đột xuất, thường xuyên, Thủ tướng cho rằng phải có biện pháp tổng thể, toàn diện, khoa học, lấy người dân là đối tượng bảo vệ đồng thời người dân cũng là chủ thể tham gia vào quá trình phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị cần nâng cao nhận thức về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; tuyên truyền, giáo dục, nhận diện về các đe dọa an ninh phi truyền thống. Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống, có những biện pháp bằng pháp luật để thực hiện xuyên suốt, tổng thể.

Nâng cao khả năng dự báo cảnh báo, dựa trên cơ sở khoa học, hệ thống dữ liệu để có trí tuệ thông minh, đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống. Hoàn thành bộ chỉ số an ninh, an sinh, an toàn quốc gia làm cơ sở xác định cảnh báo và tổ chức hoạt động phòng ngừa, ứng phó.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị dành nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, có tiếng nói trong cộng đồng quốc tế về phòng ngừa, ứng phó với các vấn đề toàn cầu, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chú trọng nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Quách Phẩm (tỉnh Cà Mau) tiến hành kiểm tra, phân loại các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ nhận giao nộp từ người dân.

Khi bình yên khởi nguồn từ lòng dân

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ là cuộc chiến không tiếng súng nhưng mang ý nghĩa sống còn trong công tác phòng ngừa tội phạm. Tại vùng sông nước Cà Mau, thay vì chỉ dùng mệnh lệnh hành chính, lực lượng Công an đã chọn cách “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, dùng sự chân thành để thuyết phục.

Mỗi địa bàn cơ sở phải trở thành pháo đài thép bất khả xâm phạm về an ninh nội địa.

Mỗi địa bàn cơ sở phải trở thành pháo đài thép bất khả xâm phạm về an ninh nội địa

“Kỷ niệm tôi nhớ nhất là lần trực tiếp tham gia giải quyết vụ cản trở thi công đường giao thông nông thôn liên ấp Xa Xi và ấp Xoài Thum dài 2km hồi tháng 5/2024. Khá gian nan, vất vả, nhưng để lại bài học quý giá về dân vận, gần dân, sát với nhân dân", Thượng tá Nguyễn Văn Tám - Trưởng Công an xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (bìa phải) trao tặng quà Tết tại chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Đậm đà nghĩa tình vùng phum sóc Cà Mau

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm nay tại Cà Mau thêm phần đầm ấm khi sắc phục áo xanh của lực lượng Công an tỏa về khắp các phum sóc. Bằng những việc làm thiết thực, các anh không chỉ mang cái Tết an vui đến với đồng bào Khmer, mà còn thắt chặt thêm sợi dây máu thịt quân-dân, vun đắp vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Công an Hà Nội sẵn sàng cho ngày bầu cử

Với hơn 6 triệu cử tri, 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã, Thủ đô Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước. Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày hội lớn của toàn dân, lực lượng Công an Hà Nội đã vào cuộc từ rất sớm.

(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ban hành Chuẩn chương trình đào tạo đại học nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học quy định về chuẩn đầu ra, chuẩn đầu vào, khối lượng học tập, cấu trúc, nội dung của chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập,... đối với các ngành thuộc nhóm ngành An ninh và trật tự xã hội theo quy định.