Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai các nội dung trọng tâm trong đợt cao điểm, gồm: Chủ động nắm chắc, kiểm soát chặt tình hình tội phạm ma túy ở ngoại biên, biên giới.
Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, phối hợp bắt giữ các đối tượng, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới; nâng cao tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm ở khu vực biên giới; tập trung xây dựng hiệu quả các xã biên giới không ma túy.
Với phương châm “Chủ động phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa, không để tỉnh Đồng Tháp trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy”, trong đợt cao điểm, Công an tỉnh sẽ tăng cường hợp tác với Ty Công an tỉnh Prey Veng (Campuchia) trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy.
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung phù hợp với từng đối tượng; nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp lực lượng biên phòng, hải quan, kịp thời trao đổi thông tin, tình hình có liên quan.
Công an các xã, phường biên giới chủ động tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã quan tâm chỉ đạo công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng, huy động sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể cùng phòng, chống ma túy; giữ vững xã không ma túy.
Cần rà soát lại các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội ma túy, đối tượng có dấu hiệu loạn thần do ngáo đá, đối tượng sau cai để quản lý chặt chẽ hơn, huy động sức mạnh toàn dân cùng chung tay thực hiện có hiệu quả cao điểm từ ngày 15/6 đến 15/9.
Song song với thực hiện đợt cao điểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh còn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, như: Buôn lậu, tệ nạn xã hội, xuất nhập cảnh trái phép... nhằm tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong công tác phòng, chống tội phạm khu vực biên giới Đồng Tháp-Prey Veng.