Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình chính sách ở thành phố Phú Quốc

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), chiều 9/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã đến thăm Khu di tích Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc, gia đình chính sách và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm bia ghi danh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm bia ghi danh các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc, được nghe kể những câu chuyện thể hiện sự bất khuất, kiên cường của các chiến sĩ cách mạng, đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ để đất nước được hoà bình, độc lập như ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tại Khu di tích Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tại Khu di tích Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng khi thấy sự phát triển đi lên từng ngày của Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung.

Đồng chí mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để phát triển nhanh và vững chắc, xứng đáng với sự cống hiến, hi sinh của lớp lớp các thế hệ cha anh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình thương binh Trần Xuân Thọ ở phường An Thới, thành phố Phú Quốc.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình thương binh Trần Xuân Thọ ở phường An Thới, thành phố Phú Quốc.

Đến thăm gia đình thương binh Trần Xuân Thọ, từng bị giam tại Trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam-Phú Quốc, được công nhận là dũng sĩ diệt Mỹ và bà Nguyễn Thị Gái, thân nhân gia đình liệt sĩ, ở phường An Thới, thành phố Phú Quốc, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp luôn luôn ghi nhớ và trân trọng những công lao, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, các gia đình có công với nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc các gia đình vui vẻ, hạnh phúc; yêu cầu các ngành, các cấp tại địa phương phải luôn chăm lo một cách tốt nhất cho những gia đình chính sách, nhất là những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc.

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đến thắp hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Phú Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.