Thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi người có công

Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội, mà trước hết và trên hết là mệnh lệnh từ trái tim, là thước đo chiều sâu nhân văn và bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các bộ, ban, ngành về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 16/12/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các bộ, ban, ngành về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 16/12/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Gần 80 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hệ thống chính sách ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện, diện bao phủ không ngừng mở rộng, mức trợ cấp và các dịch vụ chăm sóc từng bước được nâng cao, thể hiện sự quan tâm, trân trọng và tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tuy nhiên, thời gian qua, ở một số nơi, việc tổ chức thực hiện chính sách còn chậm trễ; thủ tục hành chính rườm rà, thiếu linh hoạt. Có trường hợp gia đình liệt sĩ, thương binh phải chờ đợi nhiều năm mới được giải quyết chế độ. Những điểm nghẽn đó không chỉ gây khó khăn cho người thụ hưởng, mà còn làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách nếu không được kịp thời tháo gỡ.

Gần 80 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Ngày 16/12/2025, tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các ban, bộ, ngành Trung ương về chính sách người có công và công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Người có công là tài sản quý báu của dân tộc; công tác đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm chính trị của cả hệ thống và toàn xã hội. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương rà soát toàn diện chính sách, tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện, coi cải cách thủ tục hành chính và phân cấp, phân quyền là khâu đột phá.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc nghiên cứu cơ chế đặc biệt để xem xét, công nhận liệt sĩ, thương binh trong các trường hợp làm nhiệm vụ mật; đơn giản hóa thủ tục đối với thương binh chết do vết thương tái phát; từng bước mở rộng diện người có công được nuôi dưỡng tập trung…. Những chỉ đạo nêu trên đã thể hiện rõ tinh thần nhân văn, thấu hiểu và trách nhiệm chính trị sâu sắc của lãnh đạo Đảng đối với những cống hiến, hy sinh thầm lặng.

Mục tiêu đến năm 2030, tất cả người có công và gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế-xã hội, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ.

Cùng với đó, chủ trương điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi gắn với cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội, xây dựng lộ trình nâng mức trợ cấp hằng tháng, bảo đảm mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi, cho thấy sự chuyển hướng căn bản từ hỗ trợ mang tính “bù đắp” sang bảo đảm đời sống ổn định, bền vững cho người có công...

Mục tiêu đến năm 2030, tất cả người có công và gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế-xã hội, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần một lộ trình đồng bộ, rõ trách nhiệm và có tính khả thi cao.

Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện khung chính sách theo hướng bảo đảm mức chuẩn trợ cấp ưu đãi gắn với cải cách tiền lương và hệ thống an sinh xã hội, để thu nhập của người có công được điều chỉnh kịp thời theo mặt bằng đời sống chung, không bị “trượt giá” theo thời gian.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát, cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm mọi chế độ, chính sách đến đúng người, đúng thời điểm, không để người có công phải chờ đợi sự tri ân.

Thứ ba, huy động và phân bổ nguồn lực một cách bền vững, kết hợp hài hòa giữa ngân sách nhà nước và xã hội hóa; phát huy vai trò của các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, doanh nghiệp và cộng đồng, gắn hỗ trợ trước mắt với các giải pháp sinh kế lâu dài, giúp gia đình người có công vươn lên ổn định, tự chủ.

Thứ tư, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, coi đây là kênh quan trọng để kịp thời phát hiện bất cập, ngăn chặn bệnh hình thức, chấn chỉnh sai sót, bảo đảm chính sách được thực thi công bằng, minh bạch.

Một lộ trình như vậy, nếu được triển khai nhất quán và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, sẽ tạo bước đi vững chắc để mục tiêu tất cả người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình nơi cư trú sớm trở thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 27/3/2026: Thủ tướng: Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh của non sông

[Video] Thời sự 24h ngày 27/3/2026: Thủ tướng: Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh của non sông

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng 2 con số; Bộ Y tế cảnh báo số ca tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng cao; Lọc hóa dầu Nghi Sơn đủ dầu thô để sản xuất đến hết tháng 5; Các nước Trung Đông thúc đẩy đối thoại để hạ nhiệt xung đột tại Iran.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Phát huy vai trò tôn giáo, dân tộc trong củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 7

Địa bàn Quân khu 7 gồm Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai với hơn 25 triệu dân, trong đó có hơn 10 triệu tín đồ thuộc 15 tôn giáo được pháp luật công nhận. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo là nguồn lực to lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.

Toàn cảnh Tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới”.

Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử trong giai đoạn mới

Chiều 27/3, tại Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân tổ chức Tọa đàm “Hành trang và kỹ năng của đại biểu dân cử trong kỷ nguyên mới” với sự tham dự của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý, nhằm mục đích trao đổi, làm rõ những yêu cầu đặt ra và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki ngày 17/3 vừa qua.

Mở rộng đầu tư, xúc tiến thương mại Nhật Bản-Việt Nam

Theo đánh giá của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ cuộc cải cách đất nước. Khi các nỗ lực cải cách đi vào thực tiễn và môi trường đầu tư được cải thiện, đây sẽ là cơ hội giúp các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động kinh doanh.

Quang cảnh kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực theo luật định và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Ngành du lịch Đà Nẵng giữ vững đà tăng trưởng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng đẩy mạnh tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững

Ngày 27/3, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 3, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, sớm triển khai thực hiện hiệu quả “Kỷ luật thực thi số” để thực sự lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Quang cảnh kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX

Ngày 27/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số

Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và tri ân doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.