Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Hậu Giang

Ngày 25/4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại huyện Châu Thành A.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang thông tin đến bà con cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp Quốc hội thứ 4, khóa XV.

Ghi nhận các kiến nghị của cử tri về vấn đề dân sinh, nhất là quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin đến bà con cử tri về tình hình thế giới với nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến nền kinh tế, chính trị, ngoại giao toàn cầu, trong đó, có Việt Nam chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự đồng thuận của nhân dân, nền kinh tế nước ta trong quý 1/2023 đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Sau gần 20 năm thành lập, đã có nhiều cố gắng vươn lên, có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đối với tỉnh Hậu Giang, sau gần 20 năm thành lập, đã có nhiều cố gắng vươn lên, có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội. Với phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, trong quý 1/2023, tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang đạt 12,67%, lần đầu tiên tỉnh vươn lên mức tăng trưởng cao nhất của cả nước từ trước đến nay.

Tuy nhiên, thực tế Hậu Giang vẫn là tỉnh còn khó khăn, cần thường xuyên quan tâm hỗ trợ các gia đình nghèo, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Hậu Giang cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

Tỉnh cần bám sát Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Hậu Giang, cho toàn vùng.

Cử tri Hậu Giang kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh.

Cử tri Hậu Giang kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh.

Hậu Giang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hậu Giang cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia, mạnh dạn đề xuất điều chỉnh nguồn vốn các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt.

Tỉnh tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; phải đặc biệt chú trọng công tác ứng phó biến đổi khí hậu, môi trường để phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao.

Hậu Giang cần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, linh hoạt trong điều hành, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Cùng với đó, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc của tỉnh và các thành viên tăng cường giám sát, phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý: “Hậu Giang phải tăng cường nắm tình hình, phản ứng nhanh, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội, y tế, nhất là y tế ở cơ sở, y tế dự phòng và phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo việc làm, tiết kiệm triệt để, giảm mọi chi tiêu không cần thiết, ổn định, nâng cao đời sống cho người dân”.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.