Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự khai giảng tại tỉnh Bắc Giang

Sáng 4/9, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học cơ sở Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường THCS Nghĩa Phương.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường THCS Nghĩa Phương.

Trường Trung học cơ sở Nghĩa Phương được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ các phòng chức năng, phòng học bộ môn theo quy định. Tháng 8/2023, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và công nhận kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2.

Năm học vừa qua, nhà trường tích cực đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng giáo dục. Nhờ đó chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt, 100% học sinh lớp 9 đăng ký đều thi đỗ vào lớp 10; chất lượng mũi nhọn có bước tiến vượt bậc.

5 năm trở lại đây, học sinh nhà trường giành 19 giải cấp quốc gia, 47 giải cấp tỉnh và 248 giải cấp huyện. Nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm học 2021-2022; tặng Bằng khen các năm học: 2019-2020, 2020-2021 và 2023-2024.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh biểu dương và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Bắc Giang, ngành giáo dục, huyện Lục Nam nói chung, thầy trò Trường Trung học cơ sở Nghĩa Phương nói riêng đạt được trong năm học vừa qua.

Đặc biệt, ngành giáo dục Bắc Giang đã đạt được những thành tích xuất sắc, chất lượng giáo dục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước. Năm 2024, giáo dục Bắc Giang đã đóng góp rất lớn cho thành tích chung của Đoàn Việt Nam trong các kỳ thi Olympic khu vực và Quốc tế với 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng.

Trong thành tích chung đó huyện Lục Nam cũng có nhiều đóng góp quan trọng, các cấp ủy, chính quyền huyện Lục Nam đã luôn quan tâm dành nguồn lực đầu tư cho hệ thống trường lớp trên địa bàn, tăng tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học đạt mức cao.

Nhờ sự quan tâm đó, ngành giáo dục của huyện đã nỗ lực phấn đấu, giành nhiều kết quả tích cực: Đạt 32 giải văn hóa và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 42 huy chương trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Đặc biệt học sinh nhà trường đạt 12 giải tại các kỳ thi Olympic Toán học cấp quốc gia.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nghĩa Phương.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nghĩa Phương.

Đồng chí nhấn mạnh, năm học mới bắt đầu với nhiều kỳ vọng mới, niềm tin mới nên nhiệm vụ cũng nặng nề hơn. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên Trường Nghĩa Phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu để trở thành những tấm gương sáng không ngừng học tập, rèn luyện.

Các cháu học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi và trở thành công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục; khơi dậy ý chí, khát vọng, sáng tạo, nhân ái, tích lũy tri thức trong mỗi học sinh để các em trở thành công dân toàn cầu, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các thầy, cô giáo và các cháu học sinh có được môi trường học tập tốt nhất.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Trường Trung học cơ sở Nghĩa Phương; tặng 26 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 26 học sinh xuất sắc, 50 xe đạp cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Nghĩa Phương và 250 suất quà trung thu cho học sinh mầm non trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.