Phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp vật liệu

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Chuyển từ khai thác sang làm chủ công nghệ

Phát biểu tại khai mạc Hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, phát triển công nghiệp vật liệu không phải là vấn đề riêng của một ngành, mà liên quan đến mô hình tăng trưởng, cơ cấu công nghiệp và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Những năm qua, công nghiệp vật liệu của ta đã từng bước phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu về nhiều loại vật tư, nguyên liệu, đóng góp vào tăng trưởng, xây dựng kết cấu hạ tầng, việc làm và xuất khẩu; bước đầu nghiên cứu, sản xuất một số vật liệu mới, vật liệu xanh và vật liệu tái chế.

Tuy nhiên, kết quả chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển. Sản xuất còn dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, tiêu hao năng lượng, giá trị gia tăng thấp; việc chế biến sâu và làm chủ công nghệ lõi còn hạn chế. Nhiều vật liệu chất lượng cao, vật liệu công nghệ cao và vật liệu đặc chủng còn phụ thuộc vào nhập khẩu. Liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất chưa chặt chẽ; chưa có doanh nghiệp nòng cốt đủ sức dẫn dắt chuỗi giá trị.

Kết luận số 83-KL/TW ngày 8/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng, có yếu tố quyết định năng lực tự chủ chiến lược, năng lực cạnh tranh quốc gia và khả năng làm chủ công nghệ lõi. Tinh thần xuyên suốt là chuyển từ khai thác lợi thế tài nguyên sang làm chủ công nghệ vật liệu; từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước làm chủ các công đoạn có giá trị gia tăng cao.

toan-ca-9265.jpg
Hội thảo Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Hội thảo tập trung làm rõ tự chủ chiến lược trong công nghiệp vật liệu; xác định các vật liệu cần chủ động nghiên cứu, sản xuất, dự trữ và kiểm soát chuỗi cung ứng; đồng thời lựa chọn vật liệu ưu tiên trên cơ sở tiềm năng tài nguyên, năng lực công nghệ, nhu cầu thị trường, yêu cầu quốc phòng, an ninh và xu hướng dịch chuyển chuỗi giá trị..

Hình thành năng lực công nghiệp vật liệu quốc gia

Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Cục trưởng, Cục Công nghiệp (Bộ Công thương), trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và cạnh tranh công nghệ diễn ra mạnh mẽ, vai trò của vật liệu, đặc biệt là các vật liệu chiến lược, ngày càng gia tăng. Nhu cầu đối với nhiều khoáng sản và vật liệu đầu vào cho pin, lưới điện, năng lượng tái tạo, điện tử và công nghệ cao tiếp tục tăng, trong khi sản xuất và tinh chế nhiều loại vật liệu lại tập trung ở số ít quốc gia. Điều này làm cho bảo đảm nguồn cung, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và khả năng ứng phó với gián đoạn trở thành vấn đề quan trọng đối với cả chính sách công nghiệp và an ninh kinh tế.

Đối với Việt Nam, công nghiệp vật liệu đã từng bước hình thành nền tảng sản xuất tương đối lớn ở một số lĩnh vực cơ bản, nhiều loại vật liệu đã đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước và tham gia xuất khẩu. Tuy nhiên, năng lực giữa các khâu và các nhóm vật liệu còn chưa đồng đều. Trong khi một số sản phẩm thông dụng đã có quy mô sản xuất lớn, nhiều loại vật liệu chất lượng cao, vật liệu đặc chủng, vật liệu phục vụ bán dẫn, điện tử, pin, năng lượng mới và các ngành công nghệ cao vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung bên ngoài. Năng lực chế biến sâu, thiết kế vật liệu, sản xuất vật liệu chức năng, thử nghiệm, kiểm định và thương mại hóa công nghệ còn là những khâu cần tiếp tục được củng cố.

Kết luận số 83-KL/TW đã tạo cơ sở chính trị quan trọng để chuyển công nghiệp vật liệu từ một tập hợp các ngành sản xuất đầu vào thành một năng lực nền tảng của nền công nghiệp quốc gia. Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, cần lựa chọn đúng trọng tâm để tập trung nguồn lực vào những vật liệu, công nghệ và công đoạn thực sự có ý nghĩa đối với phát triển đất nước. Tổ chức được chuỗi giá trị để lợi thế về tài nguyên, thị trường và nguồn lực thực sự chuyển hóa thành công nghệ, doanh nghiệp và năng lực sản xuất trong nước. Quản lý bằng kết quả để từng nhiệm vụ, cơ chế và nguồn lực được giao đều có sản phẩm cụ thể, có thể theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời.

Trên cơ sở đó, phát triển công nghiệp vật liệu cần hướng tới mục tiêu cao hơn là hình thành năng lực công nghiệp vật liệu quốc gia hiện đại, xanh, tự chủ có chọn lọc, có sức cạnh tranh, phục vụ hiệu quả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển các ngành công nghiệp chiến lược và công nghệ cao, đồng thời góp phần nâng cao sức chống chịu, năng lực tự chủ và vị thế của nền kinh tế Việt Nam trong các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Từ thực tế nghiên cứu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tiến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trong khoa học vật liệu, quá trình phát triển một vật liệu mới thường đòi hỏi sự kết hợp của nhiều công đoạn: thiết kế thành phần, tổng hợp, chế tạo, đặc trưng cấu trúc, đánh giá tính chất, tối ưu hóa quy trình và kiểm chứng độ bền trong điều kiện thực tế. Nếu các công đoạn này được thực hiện rời rạc, thiếu dữ liệu liên thông và thiếu sự phối hợp giữa các chuyên ngành, thời gian và chi phí phát triển công nghệ sẽ tăng cao.

Viện Khoa học Vật liệu đang tập trung vào bốn hướng gồm vật liệu và công nghệ bán dẫn; vật liệu đất hiếm và khoáng sản chiến lược; vật liệu năng lượng mới và hydro; vật liệu tiên tiến, lớp phủ chức năng và vật liệu phục vụ các ngành kinh tế-xã hội. Trong đó, với lĩnh vực bán dẫn, Viện định hướng phát triển các vật liệu như GaN, SiC, vật liệu hai chiều và vật liệu chức năng phục vụ điện tử, quang điện tử; đồng thời đề xuất dự án phòng thí nghiệm chế tạo và đánh giá gương phản xạ UV đạt tiêu chuẩn công nghiệp, dự tính phối hợp với nhà máy sản xuất chip 32nm của Viettel.

Đối với đất hiếm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tiến nhấn mạnh yêu cầu tiếp cận theo chuỗi giá trị, từ tài nguyên đến vật liệu và sản phẩm. Viện định hướng nghiên cứu công nghệ chiết, tách và phân chia các nguyên tố đất hiếm có độ sạch cao từ nguồn sa khoáng ven biển Việt Nam; đồng thời phát triển vật liệu nam châm NdFeB, SmCo và các hợp kim đặc chủng.

Có thể bạn quan tâm

Trưng bày các sản phẩm tại Hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2026. (Ảnh: TRÀ MY)

Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Kết nối công nghệ với nhu cầu thực tiễn

Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”. Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức lễ chào mừng ngày 4/10 tại Hà Nội, cùng các diễn đàn, triển lãm và hoạt động kết nối công nghệ trong tuần cao điểm từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

Nhờ Internet tốc độ cao và hệ thống Wi-Fi Mesh của VNPT, việc học tập online của các con lẫn giám sát an ninh trong nhà chị Thúy Anh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. (Ảnh: VNPT)

Giải pháp an ninh toàn diện, không "điểm mù" cho không gian sống hiện đại

An ninh gia đình đang trở thành nhu cầu thiết yếu trong các không gian sống thông minh. Với hệ sinh thái số toàn diện của VNPT: Internet Wi-Fi tốc độ cao bao gồm thiết bị Mesh phủ sóng rộng, đồng thời trang bị Camera AI, người dùng có thể hoàn toàn an tâm tận hưởng một hệ thống an ninh sắc nét, đồng bộ và ổn định 24/7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược: Từ mở rộng quy mô đến năng lực làm chủ

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, quy mô đào tạo nhân lực STEM và công nghệ chiến lược đã có những chuyển động đáng kể. Yêu cầu của giai đoạn tiếp theo là chuyển sự gia tăng về số lượng thành chất lượng người học, năng lực nghiên cứu và những kết quả công nghệ có thể kiểm chứng trong thực tiễn.

Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026. (Ảnh: QUANG THỌ)

Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026

Ngày 23/9, tại thành phố Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì tổ chức Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững”.

Cá thể rùa mai mềm cỡ lớn, phục vụ nghiên cứu đặc điểm hình thái của loài. (Ảnh tư liệu)

Nghiên cứu, tìm kiếm, hướng đến bảo tồn bền vững Rùa Hồ Gươm

Rùa Hồ Gươm, loài rùa mai mềm cỡ lớn cực kỳ quý hiếm, đang đứng trước những thách thức đặc biệt về bảo tồn. Vì vậy, câu hỏi liệu hồ Đồng Mô còn cá thể nào hay không vẫn cần thêm bằng chứng khoa học và các giải pháp thiết thực, nhằm mở ra cơ hội tìm kiếm và bảo tồn những nguồn gene cuối cùng của loài rùa đặc biệt này.

Doanh nghiệp tại Công viên phần mềm Quang Trung, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các giải pháp công nghệ 4.0. (Ảnh: CTV)

Động lực tăng trưởng mới từ AI, công nghệ lõi và không gian số

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị, kinh tế-xã hội được mở rộng. Sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ và các trung tâm đổi mới sáng tạo là tiền đề quan trọng để thành phố tổ chức lại không gian sản xuất, tạo động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên và Tập đoàn Viettel hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 21/9, tại tỉnh Điện Biên, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.