Thúc đẩy phát triển xã hội số theo hướng bao trùm, an toàn và lấy con người làm trung tâm

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Hội Xã hội học Việt Nam, Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Xã hội số: Những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Minh Sơn)
Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Minh Sơn)

Chủ trì Hội thảo có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Tiến sĩ Đinh Thị Mai, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan, đơn vị liên quan cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.

Xã hội số đang trở thành một không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề mới đối với nhận thức và tổ chức đời sống xã hội. Là một trong những trụ cột cốt lõi của chiến lược chuyển đổi số quốc gia, xã hội số đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định rõ: “Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia toàn diện, trước hết là hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu số; xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số”.

1790052999125-287123060184795517-g672931389383666135-81bde0986f05907cf4379f43f79712b1.jpg
Các đồng chí chủ trì Hội thảo. (Ảnh: Minh Sơn)

Trong bối cảnh đó, Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội số; nhận diện những biến đổi của đời sống và các quan hệ xã hội dưới tác động của công nghệ số; đồng thời phân tích những yêu cầu mới và các điều kiện để xã hội số phát triển theo hướng bao trùm, an toàn và lấy con người làm trung tâm.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, cần nghiên cứu xã hội số như một vấn đề xã hội, chứ không đơn thuần là một vấn đề công nghệ. Theo đó, vấn đề cần quan tâm là những biến đổi đối với đời sống, quan hệ xã hội, phương thức tương tác, tổ chức đời sống và sự tham gia của các chủ thể trong môi trường số.

1790052998714-287123060184795517-g672931389383666135-cb333923d385c5cddcd9165864f55c94.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: Minh Sơn)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, sự phát triển của xã hội số mở ra nhiều cơ hội trong tiếp cận thông tin, tri thức và dịch vụ; tạo ra những phương thức mới trong học tập, lao động, kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng kết nối giữa cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra những vấn đề mới về dữ liệu, quyền riêng tư, an toàn thông tin, trách nhiệm của các chủ thể trên môi trường số và tác động của trí tuệ nhân tạo đối với đời sống xã hội.

Trên cơ sở đó, Nhà nước cần nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu, bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm và khả năng bảo vệ quyền của các chủ thể; pháp luật cần kịp thời điều chỉnh những quan hệ mới phát sinh từ sự phát triển của công nghệ; các tổ chức, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm đối với dữ liệu và người sử dụng; người dân cần được trang bị năng lực để làm chủ môi trường số.

1790056676977-8885825790199070640-8885825790199070640-09d34138500255ca5ca5249fde0fed37-8661.jpg
Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Sơn)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, xây dựng xã hội số, xét đến cùng, không chỉ là xây dựng một xã hội có nhiều công nghệ hơn, mà là xây dựng một xã hội có khả năng sử dụng công nghệ để phát triển tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn và tạo thêm cơ hội phát triển cho con người.

1790056669368-8885825790199070640-8885825790199070640-3b14591ba93f36632758c8bfaeae290d-7674.jpg
Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Sơn)

Các tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã trình bày nội dung quản lý phát triển xã hội ở đô thị trong bối cảnh chuyển đổi số; mối quan hệ giữa xã hội số và giáo dục; rủi ro số và năng lực tự bảo vệ của thanh niên; năng lực số của cán bộ, công chức cấp xã; tác động của xã hội số đối với con người, gia đình, cộng đồng, lao động, giáo dục, văn hóa, truyền thông; đồng thời, gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường số.

Kết quả Hội thảo góp phần bổ sung những luận cứ khoa học và thực tiễn về xã hội số; nhận diện những vấn đề có tính nền tảng, những khoảng trống trong nhận thức và những yêu cầu mới trong quá trình xây dựng, phát triển xã hội số ở Việt Nam. Hội thảo góp phần làm rõ hơn cách tiếp cận xã hội số từ phương diện con người, quan hệ xã hội, thể chế và quản trị, bên cạnh yếu tố công nghệ; qua đó cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quá trình xây dựng, phát triển xã hội số ở Việt Nam theo hướng nhanh, bền vững, nâng cao năng lực thích ứng và làm chủ công nghệ, vì sự phát triển của con người.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà Trần Thông trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đà Nẵng: Tết Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi

Trong những ngày, không khí Tết Trung thu đang rộn ràng khắp mọi nơi, từ vùng đồng bằng cho đến vùng cao, biên giới tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật ấm áp, nghĩa tình.

Tin nổi bật ngày 23/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội đồng LHQ; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tin nổi bật ngày 23/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội đồng LHQ; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; VinSpeed ký hợp đồng 1 tỷ Euro với Siemens để phát triển đường sắt tốc độ cao… là một số tin tức nổi bật ngày 23/9.

Các đại biểu tại lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026”. (Ảnh BTC)

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” năm 2026

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” diễn ra từ tháng 9 tới tháng 11/2026 trên toàn quốc. Chương trình là cơ hội để người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã Châu Thới, Vĩnh Hậu, Vĩnh Lợi, Hưng Hội, Vĩnh Mỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới. (Ảnh: VĂN MẪN)

Cà Mau: Lấy 160 mẫu hài cốt liệt sĩ giám định AND tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới

Việc triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lợi ở xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác lấy mẫu ADN. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Đà Nẵng hoàn thành lấy mẫu ADN gần 26.000 mộ liệt sĩ

Với trách nhiệm cao nhất, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành vượt tiến độ thu nhận gần 26.000 mẫu ADN mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính; tạo nền tảng then chốt để đẩy nhanh việc trả lại tên cho các anh hùng và khẳng định sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".