Đồng Nai nâng cao năng lực số để phát triển nhanh, bền vững

Thành phố Đồng Nai xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Long Thành hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến theo phương châm "cầm tay, chỉ việc".
Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Long Thành hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến theo phương châm "cầm tay, chỉ việc".

Trên tinh thần đó, thành phố Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực số đội ngũ cán bộ, người dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững.

Kết quả bước đầu

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân Lộc Nguyễn Thị Mai, đơn vị chọn đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số cho chị em hội viên trên địa bàn là một trong những nội dung đột phá; qua đó, góp phần phát huy vai trò phụ nữ, đáp ứng yêu cầu nâng cao từ thực tiễn hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn, gắn với lộ trình chuyển đổi số đặt ra hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Dương, khu phố Gia Ray 2, phường Xuân Lộc chia sẻ: “Thông qua được trang bị các kiến thức về kỹ năng số các lớp tập huấn và báo cáo viên hướng dẫn tận tình theo hướng 'cầm tay, chỉ việc', tôi cũng như nhiều chị em đã có thể sử dụng thành thạo một số phần mềm; từ đó, ứng dụng phục vụ công việc, cuộc sống hằng ngày”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố Đồng Nai luôn xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, từng bước chuyển từ số hóa sang quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng số trong toàn xã hội. Thành phố triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số"; Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 1.774 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 10.348 thành viên tại 95 xã, phường (sau khi sáp nhập ấp/khu phố, dự kiến có khoảng 600 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 3.500 thành viên).

Đặc biệt, công tác phổ cập kỹ năng số cộng đồng đạt bước tiến vượt bậc với 6.284 lớp tập huấn, hội nghị được tổ chức, thu hút hơn 4,1 triệu lượt người tham gia.

ndo_br_img-60.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn báo cáo kết quả bước đầu thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổ Công nghệ số cộng đồng đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, phủ khắp các khu phố, ấp, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng nền tảng số, dịch vụ số. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu, kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố cũng đã ban hành nghị quyết, quyết định tạo cơ chế thu hút, biệt phái, luân chuyển và đãi ngộ nhân lực chất lượng cao.

Từ thực tiễn triển khai, thành phố Đồng Nai rút ra một số kinh nghiệm bước đầu là: Chuyển đổi số phải gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ, lấy hiệu quả thực chất làm mục tiêu, tránh hình thức, dàn trải; phải triển khai đồng bộ thể chế, hạ tầng, dữ liệu và nguồn nhân lực, trong đó dữ liệu là nền tảng, con người là trung tâm, công nghệ là công cụ; kết quả chuyển đổi số phải được đo bằng sản phẩm cụ thể và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; phải phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp.

100 ngày cao điểm “Bình dân học vụ số”

Ngay sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số”, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã phát động đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống chính trị thành phố, từ ngày 17/9 đến ngày 25/12/2026.

ndo_br_img-1167.jpg
Lễ ký kết bàn giao Bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số" cho Thành ủy Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, đây không phải là bắt đầu lại phong trào, mà là giai đoạn tăng tốc để mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng học tập, hình thành kỹ năng và thúc đẩy ứng dụng vào công việc. Mục tiêu là 100% cán bộ trong khu vực công thuộc diện tham gia hoàn thành các chuyên đề, nội dung đề ra theo kế hoạch.

Để đợt cao điểm 100 ngày đạt mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả; Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp quán triệt, tổ chức thực hiện; học trước, sử dụng trước và làm gương trong ứng dụng kỹ năng số; không khoán trắng cho cán bộ chuyên môn hoặc bộ phận công nghệ thông tin; tổ chức học tập đúng đối tượng, đúng tiến độ, đúng yêu cầu và thực chất; bảo đảm 100% đối tượng thuộc diện tham gia hoàn thành chương trình; gắn việc học với ứng dụng và cải tiến công việc.

Từng cơ quan, đơn vị phải rà soát những công việc có thể số hóa, những quy trình cần tái cấu trúc và những điểm nghẽn có thể xử lý bằng công nghệ. Việc đánh giá phải dựa trên dữ liệu, mức độ ứng dụng kỹ năng số, kết quả cải tiến quy trình, thời gian xử lý công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

ndo_br_img-4709.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát động đợt cao điểm 100 ngày lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Út, thành phố Đồng Nai xác định chuyển đổi số muốn thành công, trước hết phải chuyển đổi nhận thức, phương thức làm việc và năng lực hành động.

Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi đi cùng cải cách thể chế, tái cấu trúc quy trình, dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và đội ngũ cán bộ có đủ kỹ năng.

"Chính quyền số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn và an toàn hơn”, đồng chí Nguyễn Văn Út nói.

ndo_br_img-1960.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tin tưởng thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức khai thác, phổ biến Bộ học liệu một cách hiệu quả, hỗ trợ công tác chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyển giao Bộ học liệu đa phương tiện, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thành ủy Đồng Nai tổ chức cách đây ít ngày, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức khai thác, phổ biến Bộ học liệu một cách hiệu quả, hỗ trợ công tác chuyển đổi số của địa phương; gắn việc học tập với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quản lý hồ sơ, khai thác dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cập nhật, làm giàu thêm tri thức của nguồn học liệu, góp phần đưa phong trào “Bình dân học vụ số” của thành phố phát triển sâu rộng, thực chất.

Đồng thời, thành phố Đồng Nai sẽ khơi thông các điểm nghẽn, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực quan trọng; qua đó, góp phần đưa Đồng Nai phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp tại Công viên phần mềm Quang Trung, Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các giải pháp công nghệ 4.0. (Ảnh: CTV)

Động lực tăng trưởng mới từ AI, công nghệ lõi và không gian số

Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị, kinh tế-xã hội được mở rộng. Sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ và các trung tâm đổi mới sáng tạo là tiền đề quan trọng để thành phố tổ chức lại không gian sản xuất, tạo động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên và Tập đoàn Viettel hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 21/9, tại tỉnh Điện Biên, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hà Nội xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ số hóa tài liệu. (Ảnh: CÔNG NGHỆ)

Phát huy giá trị mô hình lưu trữ số

Thực tiễn triển khai Nghị định số 113/2025/NĐ-CP ngày 3/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ, đã tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng bảo quản tài liệu giấy, kho lưu trữ số, lưu trữ dự phòng...

Sinh viên Trường đại học FPT. (Ảnh FPTU)

Trường đại học FPT kết nối doanh nghiệp và viện nghiên cứu, hướng tới đào tạo 30.000 nhân lực công nghệ chiến lược

Chương trình hợp tác giữa Trường đại học FPT, Tập đoàn FPT và Viện Quantum AI & Cyber Security hướng tới đào tạo 30.000 nhân lực, 100 tiến sĩ trong các lĩnh vực công nghệ, phát triển ít nhất 150 sản phẩm được thương mại hóa, trong đó có 3 sản phẩm có thị trường quốc tế.

Các đại biểu tại mô hình nghiên cứu “Vòng tròn chính sách tích hợp dữ liệu lớn”. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Liên kết dữ liệu thực tiễn: Từ số hóa giao dịch đến làm chủ dữ liệu, AI và năng lực ra quyết định

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, hạ tầng số, khoa học và công nghệ đang làm thay đổi cấu trúc của nền kinh tế. Trong quá trình đó, dữ liệu không còn chỉ là sản phẩm của các giao dịch số mà ngày càng trở thành một nguồn lực chiến lược, quyết định năng lực phân tích, dự báo và ra quyết định của tổ chức.

ELSA 2026 do Hội Phẫu thuật nội soi và nội soi châu Á (ELSA) phối hợp Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

ELSA 2026 tại Huế: Mở rộng không gian đổi mới phẫu thuật xâm lấn tối thiểu

Hội nghị khoa học Phẫu thuật nội soi và nội soi châu Á thường niên năm 2026 (ELSA 2026) diễn ra tại Huế, quy tụ hơn 800 đại biểu, chuyên gia, phẫu thuật viên trong nước, quốc tế. Hội nghị cập nhật kỹ thuật, mở ra những hướng tiếp cận mới về robot, trí tuệ nhân tạo và phẫu thuật thông minh, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị.

Tác giả bài viết - Tiến sĩ Rơ Đăm Thị Bích Ngọc (thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn trẻ đồng bào dân tộc thiểu số trong chuyến đi thực địa ở Đắk Lắk. (Ảnh: Xuân Nga)

Thu hẹp khoảng cách số cho đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội chưa từng có để người dân vùng dân tộc thiểu số tiếp cận tri thức, dịch vụ công, thị trường và các phương thức sinh kế mới. Nhưng với Tây Nguyên, chuyển đổi số cũng đặt ra một nghịch lý: người dân có thể ngày càng dễ tiếp cận công nghệ, nhưng chưa chắc đã có khả năng làm chủ công nghệ.

Toàn cảnh bế mạc, trao giải Cuộc thi Tìm kiếm tài năng an toàn thông tin - Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge (DDC 2026). (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sinh viên Đà Nẵng vô địch Cuộc thi An toàn thông tin DDC 2026

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt tại vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng an toàn thông tin - Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge (DDC 2026), đội VSL.T1 đến từ Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng đã xuất sắc giành ngôi vô địch.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo để “cá nhân hóa” tin giả theo từng nhóm người. (Hình ảnh có sử dụng AI)

Những bẫy lừa đảo khó nhận biết thời trí tuệ nhân tạo

Các công cụ AI hiện nay có thể tạo ra một bài viết, hình ảnh, giọng nói hoặc video giả mạo với chất lượng rất cao. Tuy nhiên, AI chưa phải yếu tố đáng lo ngại nhất. Điều khiến tin giả và các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao lan truyền với tốc độ chóng mặt chính là thuật toán đề xuất nội dung của các nền tảng mạng xã hội.

Các nhà khoa học tại Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8. (Ảnh: HỘI TỰ ĐỘNG HÓA)

Trí thức và nhiệm vụ truyền thông khoa học

Thời gian qua, hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức của đội ngũ trí thức khoa học được triển khai rộng khắp, đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác truyền thông, phổ biến kiến thức đòi hỏi cách làm mới chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Các diễn giả khởi động chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Lần đầu tiên, Tập đoàn tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group – SFG) tổ chức chương trình Demo Day 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thuộc khuôn khổ của hai chương trình thường niên Global Shinhan InnoBoost và Shinhan Global X-Change được tổ chức chung, quy tụ 28 startup công nghệ đến từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Các công ty công nghệ trưng bày các giải pháp chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Chuyển đổi số thực chất, nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể, lực lượng nòng cốt trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.