Phát triển hơn 35.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Trong ngày ra quân phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đầu tiên trong năm 2025, các đơn vị tổ chức đã phát triển hơn 35.000 người mới.
Nhân viên bưu điện tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các địa bàn. (Ảnh: Ban tổ chức)
Nhân viên bưu điện tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các địa bàn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày ra quân phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đầu tiên trong năm 2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức đã ghi nhận sự lan tỏa mạnh mẽ trên toàn quốc.

Chương trình đã đạt kết quả ấn tượng, thu hút hơn 35.000 người tham gia mới, thể hiện hiệu quả mô hình phối hợp giữa Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân.

Trong ngày ra quân 12/4, số người dân tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 10.768 người, bảo hiểm y tế tự đóng đạt 24.369 người.

Trước đó, ngày 12/4, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Theo thống kê, trong ngày ra quân, số người dân tham gia mới bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 10.768 người, bảo hiểm y tế tự đóng đạt 24.369 người.

Trong đó, nhóm 5 địa phương có tỷ lệ phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất là: Thanh Hóa (593 người), Bến Tre (558 người), Sóc Trăng (543 người), An Giang (499 người), Bưu điện tỉnh Bắc Giang (477 người).

Kết quả này một lần nữa khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam trong việc tuyên truyền chính sách, vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Trong những năm qua, thực hiện mục tiêu mở rộng độ phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông theo hướng đa dạng, thiết thực và bắt kịp xu hướng hiện đại; kết hợp linh hoạt giữa truyền thông trực tiếp và truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng xã hội; triển khai các kịch bản truyền thông phù hợp với từng chủ thể, vùng miền và tình hình thực tế.

Các đợt truyền thông cao điểm, các buổi ra quân phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng với nội dung ngắn gọn, súc tích về quyền, lợi ích và giá trị nhân văn của chính sách an sinh cùng thông điệp truyền thông gần gũi, dễ nhớ. Qua đó, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động thói quen của người dân, thúc đẩy tích cực sự chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để bảo đảm an sinh, ổn định cuộc sống.

Tính đến hết năm 2024, Bưu điện Việt Nam đã vận động, phát triển được hơn 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 17 triệu người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả và quyết tâm lớn của cả hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện.

Talkshow “An sinh vững bước - bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đồng hành cùng nhân dân”. (Ảnh: Ban tổ chức)
Talkshow “An sinh vững bước - bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đồng hành cùng nhân dân”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đồng hành cùng các hoạt động ra quân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã tổ chức talkshow “An sinh vững bước - bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đồng hành cùng nhân dân”, được kết nối tới 682 điểm cầu phủ tới tận thôn, xóm trên toàn quốc,… thu hút hơn 13.000 người dân tham dự.

Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh vai trò quan trọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt đối với nhóm lao động phi chính thức. “Việc số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tăng mạnh trong những năm gần đây cho thấy nhận thức của người dân đã từng bước được cải thiện và nâng cao”, ông Quý chia sẻ.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, các chính sách mới theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ tối đa quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Các chính sách an sinh sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng và thu hút nhiều người dân lao động tự do quan tâm tham gia. Bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ ngày càng phát huy được hiệu quả, trở thành điểm tựa tài chính khi về già cho hàng triệu người dân.

Bà Vũ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Ban điều hành Kinh doanh-Dịch vụ-Tài chính bưu chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cho biết: “Mô hình ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng’ là một cách tiếp cận trực tiếp, gần gũi với người dân và mang lại hiệu quả cao. Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng phối hợp các địa phương, đoàn thể và sử dụng dữ liệu khách hàng để triển khai tư vấn cá thể hóa".

Trước những thay đổi trong chính sách từ 1/7/2025 khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 chính thức đi vào cuộc sống, Bưu điện Việt Nam sẽ tăng cường tập huấn nhân viên, phối hợp truyền thông quy mô lớn, tổ chức các “Ngày hội an sinh” và tư vấn đúng nhu cầu từng nhóm người dân, nhằm lan tỏa mạnh mẽ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Người dân cần tra cứu, kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: NHẬT ANH)

Người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và các giải quyết quyền lợi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản...

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.