Lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Thời gian qua, công tác vận động chính sách đã được triển khai tập trung, kiên trì, liên tục, thu hút khoảng 2,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 48,2 triệu người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa lâu dài, nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Các đại biểu nhấn nút phát động lễ ra quân.
Các đại biểu nhấn nút phát động lễ ra quân.

Gắn kết mô hình mới vì an sinh cộng đồng

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và trực tuyến đến các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm trên toàn quốc.

Khi bộ máy Bảo hiểm xã hội địa phương được tinh gọn, vai trò ‘cánh tay nối dài’ của Bưu điện Việt Nam ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Đây là hoạt động thường niên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và Bưu điện Việt Nam tổ chức nhằm lan tỏa sâu rộng về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Với chủ đề “Gắn kết mô hình mới, cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiên phong hành động vì an sinh cộng đồng”, Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế để có thêm “điểm tựa” vững chắc, phòng ngừa các rủi ro, bảo đảm cuộc sống ổn định lúc về già. Qua đó, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội toàn dân.

Tại lễ phát động ra quân, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, trong nhiều năm qua, phát huy vai trò là đại lý thu lớn nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bưu điện Việt Nam đã cùng Bảo hiểm xã hội các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể như: Tuyên truyền mạnh mẽ trên các kênh thông tin điện tử, kết hợp truyền thông trực tiếp và trực tuyến, hệ thống phát thanh, truyền hình, mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ; tổ chức các chiến dịch ra quân, tiếp cận người dân, người chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc để đưa những chính sách ưu việt đến với người dân và vận động người dân tham gia.

Tính đến hết năm 2024, Bưu điện Việt Nam đã vận động, phát triển được hơn 1,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hơn 17 triệu người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả và quyết tâm lớn của cả hai ngành.

“Khi bộ máy Bảo hiểm xã hội địa phương được tinh gọn, vai trò ‘cánh tay nối dài’ của Bưu điện Việt Nam ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Bưu điện Việt Nam không chỉ đảm nhiệm vai trò là tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà còn là người bạn đồng hành cùng người dân trong tiếp cận các chính sách an sinh nhân văn của Đảng và Nhà nước; đồng thời là cầu nối giữa hệ thống bảo hiểm xã hội và nhân dân”, ông Chu Quang Hào nói.

Đại diện lãnh đạo Vietnam Post kỳ vọng, mỗi cán bộ công nhân viên Bưu điện Việt Nam người là một “đại sứ an sinh xã hội”, tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mỗi nhân viên phát triển ít nhất 2 khách hàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 5 khách hàng tham gia bảo hiểm y tế mới ngay trong ngày ra quân. Từ đó, có thể hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2025.

Kiên trì vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần chăm lo sức khỏe, ổn định đời sống cho người lao động và nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Nổi bật đó là quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được bảo đảm, thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp liên tục được đơn giản hóa, công nghệ thông tin, chuyển đổi số được ứng dụng mạnh mẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người tham gia ngày càng toàn diện.

Lễ phát động được triển khai trực tuyến tới nhiều địa phương

Lễ phát động được triển khai trực tuyến tới nhiều địa phương

Theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; đồng thời tập trung phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế. Đến nay, độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, tăng trưởng bền vững, hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Đến hết năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội là đạt 20,159 triệu người, tăng 9,45% so với năm 2023, đạt tỷ lệ 42,71% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung kiên trì, liên tục tuyên truyền, vận động là 2,311 triệu người, đạt tỷ lệ 4,9% lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng gấp 10,2 lần so với năm 2017, trước khi ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW), tăng 20,54% so với năm 2023.

Cùng với đó, số tham gia bảo hiểm y tế là 95,557 triệu người, tăng 2,06% so với năm 2023, đạt tỷ lệ 94,29% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, số người tự đóng một phần và toàn phần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung tuyên truyền, vận động liên tục, bền bỉ trong suốt thời gian qua là 48,201 triệu người, chiếm 47,6% dân số. Con số này tăng gấp 1,9 lần so với năm 2016, trước khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW).

Lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế càng được thể hiện rõ hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 cũng như bối cảnh thiên tai, mưa lũ do bão số 3 (bão Yagi) gây ra vừa qua.

Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các chính sách chưa có trong tiền lệ đã nhanh chóng được ban hành, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Việc giải quyết, chi trả chế độ cho người hưởng bảo đảm đầy đủ, nhanh chóng, đúng đối tượng, đúng quy định “bất kể trong mọi tình huống” của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được người dân ghi nhận, đánh giá cao…

Những thực tế đó ngày càng khẳng định sâu sắc hơn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã thực sự trở thành nhu cầu thiết yếu, điểm tựa an sinh trong cuộc sống của mỗi người dân.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ của Bưu điện Việt Nam để phát huy hết vai trò, lợi thế trong công tác truyền thông, vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức các đợt truyền thông cao điểm gắn với phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trong đó tập trung truyền thông sâu rộng về những giá trị, lợi ích các chính sách đem đến cho nhân dân, những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi).

Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa lâu dài, nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kể từ ngày 1/4/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu tổ chức các bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thành 35 cơ quan bảo hiểm xã hội khu vực và 350 cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn toàn quốc, dự kiến bộ máy tổ chức mới sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức từ 1/6/2025.

Thời gian tới, các cơ quan bảo hiểm xã hội Khu vực đã đi vào hoạt động từ 1/4/2025 sẽ phát huy hơn nữa trong công tác phối hợp với Bưu điện các tỉnh, thành trong tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sẽ càng có thêm nhiều người dân hơn nữa biết đến và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Sau lễ ra quân, các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm đồng loạt triển khai các hoạt động tư vấn trực tiếp tại các khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống, bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa địa phương,…

Có thể bạn quan tâm

Khám tầm soát, lấy máu xét nghiệm tiểu đường cho người dân. (Ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương)

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho hơn 3,3 triệu bệnh nhân đái tháo đường

Quỹ Bảo hiểm y tế hiện đang chi trả cho khoảng 7,98 triệu người tăng huyết áp, hơn 400 nghìn trường hợp can thiệp tim mạch, hơn 3,3 triệu người mắc đái tháo đường. Trong năm 2025, các bệnh không lây nhiễm ghi nhận khoảng 51 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí thanh toán lên tới 19,85 nghìn tỷ đồng. 

Cán bộ Trạm Y tế phường Đống Đa, Hà Nội khám sức khỏe cho người dân hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 năm 2026. (Ảnh nhandan.vn)

Quý I/2026: Hơn 7.100 tỷ đồng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Hà Nội

Trong 3 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Hà Nội có hơn 3,2 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với chi phí hơn 7.100 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã tăng cường các giải pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua phân tích dữ liệu, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các nội dung bất hợp lý.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội phát động Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2025, tháng 5/2025. (Ảnh HSS)

Tháng vận động bảo hiểm xã hội toàn dân 2026 với chủ đề “Điểm tựa an sinh trọn đời”

Tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026 có chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh trọn đời”. Lễ phát động và ra quân hưởng ứng Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân sẽ tổ chức đồng loạt vào đầu tháng 5/2026.

Các khách mời tham gia chương trình giao lưu trực tuyến. (Ảnh HSS)

Giải đáp trực tuyến về chế độ thai sản và ốm đau cho người lao động

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định một số điểm mới về chế độ thai sản và ốm đau. Sự chủ động của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về hai chế độ này hết sức cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi tối đa và bảo đảm người lao động được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi.

Các tổ bầu cử trên địa bàn phường Hoàn Kiếm hoàn tất việc trang trí khu vực bỏ phiếu, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định. (Ảnh ĐẠI LONG)

Ngành bảo hiểm xã hội nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trước ngày bầu cử

Các đơn vị trực thuộc, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Hoạt động nghiệp vụ tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

Chỉ số hài lòng với phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 tăng hơn 2%

Chỉ số hài lòng chung của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội năm 2025 đạt 89,50%, tăng 2,03% so với năm 2024. Con số này cho thấy sự cải thiện về chất lượng phục vụ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như phản ánh hiệu quả của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.