Phát huy vai trò người cao tuổi

Với chủ đề “Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình”, Tháng hành động "Vì người cao tuổi Việt Nam" năm nay là dịp tri ân, tôn vinh trí tuệ, kinh nghiệm; đồng thời triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao vị thế, vai trò của người cao tuổi trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Người cao tuổi tham gia Ngày hội rèn luyện sức khỏe tại Hà Nội. (Ảnh: THÚY HÀ)
Người cao tuổi tham gia Ngày hội rèn luyện sức khỏe tại Hà Nội. (Ảnh: THÚY HÀ)

Theo thống kê, Việt Nam có hơn 14,3 triệu người cao tuổi, chiếm gần 13% số dân. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, chính sách để chăm lo người cao tuổi. Theo đó, Luật Người cao tuổi đã được ban hành năm 2009 cùng nhiều chính sách liên quan đến phát huy giá trị hay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được Bộ Chính trị ban hành ngày 9/9/2025 nêu rõ: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất có một bệnh viện lão khoa, hoặc bệnh viện đa khoa phải có khoa chuyên lão khoa.

Ngoài ra, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tiếp tục hoàn thiện hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng, kết hợp hiệu quả giữa các cơ sở y tế và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Đây là định hướng quan trọng, mở ra cơ hội để nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người cao tuổi trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, người cao tuổi cũng đang đối mặt thách thức lớn về sức khỏe. Thống kê năm 2024 của Bộ Y tế cho thấy, hơn 70% số người cao tuổi mắc trung bình từ ba bệnh mạn tính trở lên như: Sa sút trí tuệ; hội chứng dễ bị tổn thương; các bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, thoái hóa cơ xương khớp…

Đặc biệt, các bệnh về mắt gây mù lòa và khiếm thị chiếm tỷ lệ cao như đục thủy tinh thể (chiếm tới 74% nguyên nhân gây mù lòa), sẹo giác mạc do mắt hột, thoái hóa võng mạc tuổi già...

Chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay thể hiện sự quyết tâm chăm lo, tri ân, tôn vinh người cao tuổi; khẳng định người cao tuổi luôn là nguồn lực to lớn về trí tuệ, kinh nghiệm, đạo đức để đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Họ là “cây cao bóng cả” cho tấm gương đạo đức, nguồn lực trí tuệ và kinh nghiệm quý báu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà

Theo Thứ trưởng thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà, chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi năm nay thể hiện sự quyết tâm chăm lo, tri ân, tôn vinh người cao tuổi; khẳng định người cao tuổi luôn là nguồn lực to lớn về trí tuệ, kinh nghiệm, đạo đức để đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Họ là “cây cao bóng cả” cho tấm gương đạo đức, nguồn lực trí tuệ và kinh nghiệm quý báu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do đó, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần được đặt ở vị trí trọng tâm trong chính sách y tế quốc gia. Trong chiến lược phát triển của ngành y tế thời gian tới, lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Do đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở từ Trung ương đến địa phương tăng cường khám, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, nhất là người cao tuổi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Tại lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã yêu cầu các cấp, ngành và xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác người cao tuổi, từ hoàn thiện chính sách pháp luật, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đến khởi nghiệp và tạo việc làm. Đáng chú ý, vấn đề già hóa dân số và dân số siêu già đặt ra yêu cầu cần phải quan tâm đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe, quan hệ giữa các thế hệ; khả năng thích ứng của xã hội với già hóa dân số đi cùng với những giải pháp bền vững.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân chủ động rà soát, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi, trước mắt thực hiện có hiệu quả Quyết định số 383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”. Mặt khác, quan tâm, tạo điều kiện để hội người cao tuổi thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức mô hình thống nhất hội ba cấp (Trung ương-tỉnh-xã) nhằm thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người cao tuổi, để họ tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đã chỉ đạo, yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp triển khai các mục tiêu đã đặt ra của Nghị quyết số 72-NQ/TW. Đó là 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên khoảng 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.