Chăm lo người cao tuổi tại Hòa Hưng

Với lượng người cao tuổi chiếm gần 17% số dân , phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng chăm lo toàn diện cho nhóm đối tượng này. Các chương trình khám bệnh miễn phí, tư vấn dinh dưỡng, cấp phát thuốc và nhiều hoạt động chúc thọ, hỗ trợ thích ứng với chuyển đổi số đã giúp người cao tuổi sống an vui, khỏe mạnh.

Khám sàng lọc cho người cao tuổi.
Khám sàng lọc cho người cao tuổi.

Người cao tuổi, tấm gương sáng trong cộng đồng

Người cao tuổi có vị trí đặc biệt trong gia đình và xã hội. Họ là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, dòng họ, khu phố. Tại phường Hòa Hưng, nhiều người cao tuổi vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, đảm nhiệm nhiều vị trí như Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, thành viên các Tổ hòa giải,.. Mỗi người là hạt nhân quan trọng trong các phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Bà Lê Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Hưng nhấn mạnh: “Chăm lo cho người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm tri ân của cả cộng đồng. Phường luôn huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người cao tuổi, đặc biệt là những cụ có hoàn cảnh khó khăn”. Một trong những hoạt động nổi bật chăm lo cho người cao tuổi của phường Hòa Hưng là chương trình chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các cụ. Cụ bà Huỳnh Thị Kim Cảnh, 82 tuổi, nhà ở đường Tam Đảo, xúc động chia sẻ: “Tuổi cao rồi, sức khỏe cũng yếu, đi lại khó khăn. Nhờ có những chương trình khám bệnh miễn phí như thế này mà hai vợ chồng tôi đỡ được chi phí và được bác sĩ bệnh viện lớn khám kỹ càng nên rất yên tâm”. Tương tự, ông Nguyễn Hữu Hiệp, 75 tuổi, ngụ tại đường Cửu Long chia sẻ: “Tôi bị bệnh mạn tính như huyết áp, thận,hôm nay bác sĩ khám kỹ rồi dặn dò cách ăn uống, tập luyện, thấy được quan tâm tận tình, chúng tôi phấn khởi lắm”.

Tham gia chương trình nhiều ý nghĩa này, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân 115 cùng các đơn vị y tế khác đã triển khai khám sàng lọc như: siêu âm, đo điện tim, tầm soát bệnh mạn tính, cấp phát thuốc và tư vấn chế độ sinh hoạt phù hợp cho người cao tuổi. Bác sĩ Ngô Thị Cẩm Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 khẳng định: “Người cao tuổi là vốn quý của xã hội, bệnh viện luôn xem phường Hòa Hưng, nơi chúng tôi tọa lạc là mái nhà chung. Do đó, luôn sẵn sàng đồng hành cùng địa phương chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đây vừa là trách nhiệm, vừa là sự tri ân của đội ngũ y tế đối với nơi mình gắn bó”.

Chăm lo toàn diện người cao tuổi

Cùng với công tác chăm sóc sức khỏe, điểm mới tại phường Hòa Hưng là hỗ trợ người cao tuổi thích ứng với xu thế chuyển đổi của công nghệ số. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng y tế, ngân hàng, khai báo y tế điện tử cho người cao tuổi tiếp cận, làm quen. Thời gian đầu, mặc dù còn khó khăn nhưng ngày càng nhiều cụ có thể sử dụng thành thạo điện thoại thông minh để đăng ký khám bệnh hoặc tra cứu thông tin hành chính,… Đây là bước tiến quan trọng để người cao tuổi thích ứng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần.

Phường Hòa Hưng hiện có 96.000 dân, trong đó hơn 16.000 người cao tuổi. Để chăm lo toàn diện cho lực lượng đông đảo này, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các bệnh viện, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động thiết thực từ chăm sóc sức khỏe đến vận động xây dựng nhà tình thương cho người già neo đơn, trao quà các dịp lễ, Tết. Các chính sách như bảo hiểm y tế cho người từ 70 tuổi, chế độ hưu trí xã hội cũng được triển khai đồng bộ. Kết quả cho thấy, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại phường Hòa Hưng đạt hơn 98%, thể hiện sự đồng hành hiệu quả giữa nhà nước và người dân. Song song đó, phường còn tổ chức lễ mừng thọ cho 100 cụ đại diện gần 1.000 người cao tuổi trên địa bàn. Những lời tri ân, những bó hoa tươi thắm đã mang lại niềm hạnh phúc không chỉ cho người được vinh danh mà còn cho con cháu, dòng họ. Đây cũng là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ sống hiếu thảo, gìn giữ nếp gia phong, tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Ngoài việc là đối tượng được chăm lo, người cao tuổi ở phường Hòa Hưng còn là chủ thể tích cực, góp phần vào sự ổn định và phát triển của địa phương. Nhiều cụ là nhân tố quan trọng giúp hòa giải các tranh chấp và vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh. Kết quả của công tác chăm lo người cao tuổi tại phường Hòa Hưng không chỉ dừng lại ở thực hiện chính sách an sinh xã hội mà còn khẳng định đạo lý, truyền thống văn hóa tốt đẹp “Uống nước, nhớ nguồn”, “Kính lão, trọng thọ” của dân tộc. Những hoạt động chăm lo thiết thực, toàn diện đã góp phần giúp người cao tuổi sống khỏe, sống có ích. Người cao tuổi khỏe mạnh, hạnh phúc thì gia đình yên vui, cộng đồng ổn định và xã hội phát triển

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.