NGHỊ QUYẾT VÀ HÀNH ĐỘNG - PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong hoạt động xuất bản

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)
Các đại biểu tham quan khu trưng bày sách tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: DUY LINH)

Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới xác định rõ, xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nhiệm vụ tích lũy, sáng tạo và truyền bá các giá trị văn hóa, tinh thần; xây dựng và bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.

Để thực hiện tốt những chức năng này, việc phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm hoạt động xuất bản vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, vừa chủ động đổi mới, thích ứng với sự phát triển của thực tiễn và nhu cầu của bạn đọc.

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ TW của Ban Bí thư, cấp ủy và Ban Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; đưa việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình công tác của chi bộ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Điểm đáng chú ý là vai trò lãnh đạo của cấp ủy không dừng ở việc quán triệt, triển khai văn bản mà được cụ thể hóa trong từng khâu của hoạt động xuất bản. Cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch đề tài, định hướng nội dung xuất bản phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, đối với các đề tài về chính trị, lịch sử, văn hóa, biển đảo, chủ quyền quốc gia, dân tộc, tôn giáo, cấp ủy trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, yêu cầu tổ chức thẩm định nhiều cấp, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan quản lý có liên quan trước khi quyết định xuất bản.

Qua đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ quy trình xuất bản, bảo đảm mỗi xuất bản phẩm vừa đúng quy định pháp luật vừa đúng định hướng chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội về phát triển hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Trong bối cảnh hoạt động xuất bản có những chuyển biến mạnh mẽ, sự phát triển của xuất bản điện tử làm thay đổi đáng kể cách thức tổ chức, sản xuất và phát hành xuất bản phẩm, đòi hỏi các nhà xuất bản phải chủ động thích ứng, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước đổi mới phương thức hoạt động.

Những đòi hỏi đó đặt ra yêu cầu đối với cấp ủy là phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, rõ trách nhiệm và gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị giao ban công tác xuất bản mới đây, ý kiến từ các nhà xuất bản thống nhất rằng, giai đoạn hiện nay, bên cạnh giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, cấp ủy cần lãnh đạo đơn vị chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và năng lực thích ứng với môi trường số; đây cũng là yêu cầu gắn với các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phát triển văn hóa Việt Nam.

Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Khoa học Công nghệ-Truyền thông, Tiến sĩ Trần Chí Đạt cho biết, để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW cần tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, viên chức và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành về vai trò của xuất bản trong giai đoạn phát triển mới.

Cùng với đó, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển xuất bản với các chủ trương lớn của Đảng, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Từ thực tiễn hoạt động của các nhà xuất bản, có thể thấy, vai trò lãnh đạo của cấp ủy vừa được thể hiện trong việc định hướng để hoạt động xuất bản giữ vững tư tưởng, mục tiêu, tôn chỉ vừa tạo điều kiện để đơn vị chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Năm 2025, Nhà xuất bản Khoa học-Công nghệ-Truyền thông xuất bản hơn 1.600 đầu sách, đạt 128% kế hoạch được giao với số lượng sách điện tử đạt 850 đầu sách, vượt số sách in là 750 đầu sách. Trong 6 tháng đầu năm, nhà xuất bản tiếp tục xuất bản 750 ấn phẩm, gồm 379 sách in và 371 sách điện tử.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong hoạt động xuất bản tạo nền tảng vững chắc để hoạt động xuất bản thực hiện tốt nhiệm vụ truyền bá tri thức, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, định hướng xã hội và đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phim có sự trở lại của Tom Holland. (Ảnh chụp màn hình)

“Người Nhện” lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, “The Odyssey” thiết lập cột mốc mới

Cuộc đua màn ảnh rộng trên thế giới mùa phim hè 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có. Trong khi siêu phẩm “Spider-Man: Brand New Day” (tạm dịch “Người Nhện: Khởi đầu mới”) đang càn quét mọi kỷ lục doanh thu, thì “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan cũng chính thức ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh.

Không gian Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi diễn ra chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương trong mùa Vu Lan

Từ Hồ Văn, chương trình "Duyên 8" tiếp tục kể những câu chuyện, chia sẻ những ký ức về mẹ bằng âm nhạc. Không chỉ lan tỏa yêu thương trong mùa Vu Lan, góp phần khơi dậy tinh thần đạo hiếu, đạo học, để mỗi lần trở về với cha mẹ cũng là một lần mỗi người trở về với những giá trị bền vững của văn hóa Việt.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 20 giờ ngày 23/8/2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Công bố sơ đồ khu vực khán giả chương trình “Tổ quốc trong tim”

Sơ đồ các khu vực dành cho khán giả tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” năm 2026 chính thức được công bố. Tiếp nối dấu ấn từ mùa đầu tiên tại Hà Nội, các khu vực mang tên Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và Cờ đỏ sao vàng tiếp tục được sử dụng khi chương trình đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách tham quan triển lãm tranh “Sắc dó 4” của họa sĩ Vũ Thái Bình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Sức sống mới cho giấy dó

Từ lâu, giấy dó đã gắn với tranh dân gian, thư tịch cổ và các sản phẩm truyền thống, giữ vị trí riêng trong đời sống văn hóa Việt. Được làm từ vỏ cây dó theo quy trình thủ công, loại giấy này có độ dai, bền, ít bị mối mọt và khả năng lưu giữ màu sắc tốt, tạo nên những ưu điểm so với nhiều chất liệu khác.

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số.

Vinh danh "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2025. (Ảnh: VNABC)

Khởi động chương trình xét chọn “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2026

Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248), Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương vừa chính thức khởi động chương trình xét chọn "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam" năm 2026.