Quảng Ninh: Khai mạc Cuộc thi Miss World lần thứ 73

Tối ngày 12/8, tại Quảng trường biển Halong Marina, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã diễn ra Chương trình  khai mạc Cuộc thi Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam.

Màn trình diễn áo dài của các thí sinh tại Cuộc thi Miss World lần thứ 73. (Ảnh: QUANG THỌ)
Màn trình diễn áo dài của các thí sinh tại Cuộc thi Miss World lần thứ 73. (Ảnh: QUANG THỌ)

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo bộ, ban ngành Trung ương; các Đại sứ, Tổng lãnh sự, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Tổ chức Miss World và Ban Tổ chức Cuộc thi cùng hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ và đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.

hh-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện khai mạc Cuộc thi Miss World lần thứ 73. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định, thông qua sự kiện này, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng hợp tác, tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa các địa phương, tổ chức và bạn bè quốc tế, cùng hướng tới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Đồng thời mong muốn du khách trong nước và quốc tế cùng các thí sinh Miss World sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ninh, từ đó trở thành những “đại sứ” lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh năng động, cởi mở và một Việt Nam mến khách đến với hàng triệu trái tim trên toàn thế giới. Tỉnh Quảng Ninh cam kết phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Miss World và Ban Tổ chức Cuộc thi, bảo đảm các hoạt động chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn và thành công, qua đó thể hiện hình ảnh Quảng Ninh - Việt Nam mến khách, thân thiện và trách nhiệm.

hh-3.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa và lưu niệm cho đại diện Tổ chức Miss World và Miss World Vietnam. - (Ảnh: QUANG THỌ)

Với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam”, Cuộc thi Miss World lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời là mùa giải kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển của một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín, có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Cuộc thi được tổ chức tại các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, trong đó Quảng Ninh được lựa chọn tổ chức đêm khai mạc.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Miss World và cũng là lần đầu tiên Quảng Ninh trở thành địa điểm mở màn cho chuỗi hoạt động của Cuộc thi. Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng của Miss World tại Việt Nam mà còn là cơ hội để giới thiệu những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, con người, môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Quảng Ninh tới bạn bè quốc tế thông qua sức lan tỏa của Cuộc thi.

Mở đầu lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật kết hợp nghệ thuật biểu diễn, âm thanh, ánh sáng với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Lệ Quyên, Trang Pháp, Hà Myo, Will, Hera Ngọc Hằng, Yến Nhi, Ari Quế Anh... đã mang đến một bữa tiệc âm thanh nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

hh-1.jpg
Chương trình nghệ thuật kết hợp nghệ thuật biểu diễn, âm thanh, ánh sáng với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. (Ảnh: QUANG THỌ)

Điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn áo dài của 111 thí sinh Miss World 2026 trong bộ sưu tập “Tinh hoa lụa Việt” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Lấy cảm hứng từ quốc kỳ, di sản và những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia có thí sinh tham dự, các thiết kế tạo nên một không gian đa sắc màu văn hóa, nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới cộng đồng quốc tế.

Đại diện chủ nhà Việt Nam tranh tài tại cuộc thi năm nay là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Sinh năm 2001, người đẹp gốc Cần Thơ sở hữu chiều cao ấn tượng 1m86 cùng trình độ học vấn, khả năng ngoại ngữ xuất sắc. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022.

hh-4.jpg
Các thí sinh trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Tinh hoa lụa Việt” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Vietnam bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn tỉnh Quảng Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cuộc thi Miss World lần thứ 73. Đặc biệt là người dân Quảng Ninh đã thể hiện sự thân thiện, mến khách và vô cùng ấm áp tình người. Cuộc thi Miss World lần thứ 73 thực sự là một hành trình của sắc đẹp, của tình hữu nghị, lòng nhân ái và là nơi lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới.

Chương trình khai mạc Cuộc thi Miss World lần thứ 73 được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1, QTV3, livestream trên fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, tiếp sóng tới một số địa phương trong cả nước, đồng thời phát trên các nền tảng số của Miss World và Miss World Vietnam.

Thông qua việc đăng cai các hoạt động của Cuộc thi Miss World lần thứ 73, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch và đối ngoại quy mô quốc tế, phát huy hiệu quả các giá trị nổi bật của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và môi trường đầu tư hấp dẫn. Đồng thời, góp phần thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế di sản, nâng cao vị thế, thương hiệu điểm đến Quảng Ninh trên trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Các nghệ nhân vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh. (Ảnh: THÙY VÂN)

Zhostovo - thương hiệu khay vẽ thủ công nổi tiếng của Nga

Phong cách nghệ thuật Zhostovo với những bó hoa rực rỡ đầy biểu cảm và hài hòa khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ nghệ thuật nào khác trên thế giới. Đằng sau mỗi chiếc khay được vẽ là lịch sử nghệ thuật dân gian Nga, đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ được giá trị và chỉ cần nhìn thấy là đã cảm nhận được "chất Nga".

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phim có sự trở lại của Tom Holland. (Ảnh chụp màn hình)

“Người Nhện” lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, “The Odyssey” thiết lập cột mốc mới

Cuộc đua màn ảnh rộng trên thế giới mùa phim hè 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có. Trong khi siêu phẩm “Spider-Man: Brand New Day” (tạm dịch “Người Nhện: Khởi đầu mới”) đang càn quét mọi kỷ lục doanh thu, thì “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan cũng chính thức ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh.

Không gian Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi diễn ra chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương trong mùa Vu Lan

Từ Hồ Văn, chương trình "Duyên 8" tiếp tục kể những câu chuyện, chia sẻ những ký ức về mẹ bằng âm nhạc. Không chỉ lan tỏa yêu thương trong mùa Vu Lan, góp phần khơi dậy tinh thần đạo hiếu, đạo học, để mỗi lần trở về với cha mẹ cũng là một lần mỗi người trở về với những giá trị bền vững của văn hóa Việt.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 20 giờ ngày 23/8/2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Công bố sơ đồ khu vực khán giả chương trình “Tổ quốc trong tim”

Sơ đồ các khu vực dành cho khán giả tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” năm 2026 chính thức được công bố. Tiếp nối dấu ấn từ mùa đầu tiên tại Hà Nội, các khu vực mang tên Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và Cờ đỏ sao vàng tiếp tục được sử dụng khi chương trình đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách tham quan triển lãm tranh “Sắc dó 4” của họa sĩ Vũ Thái Bình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Sức sống mới cho giấy dó

Từ lâu, giấy dó đã gắn với tranh dân gian, thư tịch cổ và các sản phẩm truyền thống, giữ vị trí riêng trong đời sống văn hóa Việt. Được làm từ vỏ cây dó theo quy trình thủ công, loại giấy này có độ dai, bền, ít bị mối mọt và khả năng lưu giữ màu sắc tốt, tạo nên những ưu điểm so với nhiều chất liệu khác.

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số.