“Fidel Castro-Hồ Chí Minh, Tầm nhìn cách mạng” vang bản hùng ca về tính hữu nghị Việt Nam-Cuba

Ngày 11/8, tập 6 của bộ phim tài liệu “Hai trái tim chung nhịp đập” với tựa đề “Fidel Castro-Hồ Chí Minh, Tầm nhìn cách mạng” đã chính thức được công chiếu. Sự kiện là một hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng tư lệnh Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).

Ra mắt tập 6 bộ phim tài liệu "Hai trái tim chung nhịp đập" với tựa đề "Fidel Castro-Hồ Chí Minh, Tầm nhìn cách mạng" tại Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)
Ra mắt tập 6 bộ phim tài liệu "Hai trái tim chung nhịp đập" với tựa đề "Fidel Castro-Hồ Chí Minh, Tầm nhìn cách mạng" tại Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Bộ phim tài liệu “Hai trái tim chung nhịp đập” là thành quả nỗ lực chung của Bộ Quốc phòng hai nước. Đặc biệt hơn cả, tác phẩm được ghi hình tại Cuba trong bối cảnh quốc đảo này đang nỗ lực vượt qua thời kỳ khó khăn do khủng hoảng năng lượng và sự bao vây cấm vận.

Sự ra đời của tập phim này được ví như một “mệnh lệnh từ trái tim”, được tạo nên từ trí tuệ, cảm hứng và niềm tin sắt đá của các nhà làm phim Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng chung của hai dân tộc.

ra-mat-phim-fidel-hcm-minh-duy-13.jpg
Tập phim thể hiện rõ tinh thần kiên cường của nhân dân Cuba trong những năm tháng khó khăn. (Ảnh: MINH DUY)

Bộ phim đã khắc họa sâu sắc bản chất của “tầm nhìn cách mạng”, đó là khả năng nhìn thấy một trật tự mới và kiên định bước về phía tương lai. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đều là những con người có “tầm nhìn cách mạng”, biến khát vọng độc lập thành những hành động quyết liệt.

Giá trị tư tưởng của phim được nâng tầm qua những cuộc phỏng vấn trực tiếp với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba.

ra-mat-phim-fidel-hcm-minh-duy-11.jpg
Đoàn làm phim Việt Nam tác nghiệp tại Cuba giữa bối cảnh quốc đảo đang đối mặt với khó khăn về năng lượng và bao vây cấm vận. (Ảnh: MINH DUY)
ra-mat-phim-fidel-hcm-minh-duy-10.jpg
Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ sự xúc động khi xem bộ phim. (Ảnh: MINH DUY)

Di sản mà hai vị lãnh tụ để lại cho nhân dân hai nước là hệ thống tư tưởng có sức sống vượt thời gian, đóng vai trò là sức mạnh để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục kiến tạo tương lai.

Tại lễ ra mắt, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc và nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà”.

ra-mat-phim-fidel-hcm-minh-duy-4.jpg
Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes tôn vinh tình hữu nghị son sắc giữa hai dân tộc. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cũng chia sẻ rằng tình đoàn kết giữa hai dân tộc càng được hun đúc hơn nữa qua những nỗ lực của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội cùng các đơn vị phối hợp, bất chấp những khó khăn, thử thách mà Cuba đang phải đối mặt, hoàn thành xuất sắc tập 6 của bộ phim trong thời gian kỷ lục.

Đại sứ khẳng định: Chủ tịch Fidel Castro dành tình cảm trân trọng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam vì lòng anh hùng và sự hy sinh cao cả, đấu tranh kiên cường vì độc lập, chủ quyền dân tộc trong quá khứ.

Những tư tưởng giải phóng vĩ đại và khát vọng vươn lên tầm nhân loại của hai dân tộc Việt Nam và Cuba sống mãi, cùng sự đấu tranh cho công lý và chính nghĩa trên khắp thế giới, chống lại sự áp bức và bất công.

ra-mat-phim-fidel-hcm-minh-duy-7.jpg
Bộ phim thể hiện được "tầm nhìn cách mạng" Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro luôn đi trước lịch sử để dẫn dắt hai dân tộc. (Ảnh: MINH DUY)

Nhân dịp này, Đại sứ Cuba cũng đánh giá cao “Chiến dịch 500 ngày đêm” nhằm tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt các liệt sĩ là một nỗ lực phi thường, mang đậm tính nhân văn sâu sắc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam.

Hành trình thiêng liêng ấy đã khơi dậy niềm xúc động, sự ngưỡng mộ và lòng tri ân vô hạn từ bạn bè quốc tế đối với những người đang thực hiện sứ mệnh cao cả này.

Nhắc lại lịch sử, Đại sứ Cuba trích lời Tổng tư lệnh Fidel Castro trong chuyến thăm lịch sử tới vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973. Đứng trên Đồi 241, lãnh tụ cách mạng vĩ đại của nhân dân Cuba đã ca ngợi sự anh dũng, hiến dâng máu xương và hy sinh mạng sống của nhân dân Việt Nam vì tự do của Tổ quốc.

Theo ông Rogelio Polanco Fuentes, “Chiến dịch 500 ngày đêm” như khúc ngân dài của bản anh hùng ca, khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hiện tại đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Đại sứ đã trao tặng một bản sao tác phẩm “Gieo mầm mùa xuân” của nghệ sĩ René Portocarrero cho Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội, như một biểu tượng cho mong ước giữa hai dân tộc về những “mùa xuân” hữu nghị mà Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công “gieo hạt”.

ra-mat-phim-fidel-hcm-minh-duy-1.jpg
Tập phim được chuyển sang Cuba để công chiếu phục vụ nhân dân và quân đội bạn nhân dịp 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Fidel Castro. (Ảnh: MINH DUY)

Bộ phim góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước, thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết về những giá trị cốt lõi làm nên tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba. Ngay sau buổi lễ, tập phim được gửi sang Cuba để kịp công chiếu phục vụ nhân dân và chiến sĩ Cuba trước ngày 13/8/2026, như một món quà trân quý, một bản hùng ca tiếp nối nhịp đập của hai trái tim cùng chung lý tưởng, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng Tư lệnh Fidel Castro.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.