Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Thành phố Hồ Chí Minh vừa trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật thành phố lần 3 (giai đoạn 2018-2022) với 55 tác phẩm đoạt giải. Qua ba lần tổ chức, giải thưởng đã thật sự thu hút đông đảo sự tham gia của đội ngũ văn nghệ sĩ, trở thành hoạt động có ý nghĩa khích lệ các văn nghệ sĩ có thêm động lực, tinh thần sáng tạo, có nhiều hơn nữa những tác phẩm chất lượng cao, góp phần phát triển hoạt động văn học nghệ thuật ở thành phố mang tên Bác.
Trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 cho các tác giả đoạt giải ở lĩnh vực văn học.
Trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 cho các tác giả đoạt giải ở lĩnh vực văn học.

Ballet Kiều là tác phẩm duy nhất đoạt Giải nhất trong 55 tác phẩm được trao giải Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần 3. Ðây là một trong những vở diễn thành công nhất của Nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây với sự kết hợp tuyệt vời giữa những thành tựu nghệ thuật ballet kinh điển của thế giới với những giá trị tinh hoa của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Ballet Kiều được chuyển thể từ truyện thơ "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du, một kiệt tác của nền văn học Việt Nam, một trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của Việt Nam được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Kịch bản của Ballet Kiều được chuyển thể bởi nghệ sĩ Tuyết Minh.

Nghệ sĩ Tuyết Minh và nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hùng cùng dàn dựng và biên đạo múa cho toàn bộ tác phẩm. Tác phẩm không lựa chọn kể lại toàn bộ tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du mà dẫn dắt khán giả qua những hành trình đầy hạnh phúc ngọt ngào cùng những đắng cay, thách thức tột cùng của nàng Kiều.

Bên cạnh đó còn thể hiện xuất sắc những nội tâm phức tạp của người phụ nữ đương thời qua các nhân vật khác như Hoạn Thư, Ðạm Tiên… Hành trình vô cùng xúc động của nàng Kiều trong cả đời sống và tâm linh được khắc họa rất ấn tượng với ngôn ngữ của nghệ thuật múa.

Ở lĩnh vực văn học, một trong ba Giải nhì được trao cho tác phẩm "Gánh gánh… gồng gồng" của nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng. Có thể nói, bà là một trong những "hiện tượng" thú vị của văn học Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung khi ra mắt cuốn sách tiếng Việt đầu tay "Gánh gánh… gồng gồng" ở tuổi 90.

Tác phẩm đã được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2020. Sức hút của quyển hồi ký "Gánh gánh… gồng gồng" đã chạm đến trái tim bạn đọc nhiều thế hệ khi tác phẩm đã đưa người đọc trở về những miền ký ức với đầy ắp kỷ niệm của một thời đạn bom, một thời hòa bình.

Có thể nói, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ của các cộng đồng dân tộc đến sinh sống, lao động, chung tay xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chính trong quá trình này, nhân dân, nghệ nhân, văn nghệ sĩ đã sáng tạo ra các giá trị tinh thần thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Với sự cống hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ, đội ngũ văn nghệ sĩ đã sáng tác những tác phẩm có giá trị về nội dung và có chất lượng về nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ở khắp các vùng miền của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cho biết, để ghi nhận những nỗ lực và thành quả lao động sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ra đời nhằm động viên, khích lệ các văn nghệ sĩ phát huy tính năng động, sáng tạo nghệ thuật. Ðây là giải thưởng danh giá, các tác phẩm đoạt giải là những sáng tác có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh lịch sử dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta; phản ánh lịch sử hào hùng, truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, động viên tinh thần năng động, vượt khó trong lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thành phố.

Qua hai mùa giải trước đây, nhiều tác phẩm có giá trị đã đi vào lòng công chúng như: ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình" (nhạc Ðinh Trung Cẩn); vở nhạc kịch "Người giữ cồn" (cố Giáo sư Ca Lê Thuần, Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Việt Cường); phim truyện điện ảnh "Long Thành Cầm giả ca", "Thiên mệnh anh hùng"; Công trình Kiến trúc Ðền tưởng niệm các Vua Hùng, Quảng trường đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Truyện ký "Ở R - chuyện kể sau 50 năm" (cố nhà văn Lê Văn Thảo); Nhạc kịch "Tiên Nga" (đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc); … cùng nhiều tác phẩm của các loại hình nghệ thuật khác.

Ðối với Giải thưởng lần 3, Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, giải thưởng lần này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các văn nghệ sĩ. Tuy nhiên, con số tác phẩm gửi về vẫn còn khiêm tốn so với lực lượng hội viên hùng hậu ở các hội.

Về chất lượng các tác phẩm, theo ông Nguyễn Trường Lưu, có nhiều tác phẩm phản ánh các đề tài đấu tranh để xây dựng xã hội và con người ngày thêm tốt đẹp, đề tài về cuộc đấu tranh cách mạng,... được thể hiện phong phú và có nội dung tư tưởng tốt. Tuy nhiên, ở khía cạnh sáng tác nghệ thuật vẫn chưa có những tác phẩm xuất sắc, những tác phẩm mang tính tìm tòi, đột phá về nghệ thuật. Riêng ở lĩnh vực văn học, vẫn còn thiếu những tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn có chất lượng cao để trao giải.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, sau lễ trao giải, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật thành phố cần chủ động phát huy vai trò tập hợp, dẫn dắt, tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước và của thành phố, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm mang ý nghĩa tích cực, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đặc biệt để chào mừng sự kiện quan trọng trong năm 2025, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Tổng kết 50 năm Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Liên hiệp cũng cần tiếp tục thực hiện quảng bá sâu rộng các tác phẩm đoạt giải bằng các hình thức sáng tạo, phong phú, để thành quả của văn nghệ sĩ đến được với công chúng, qua đó góp phần lan tỏa, thấm sâu các giá trị chân - thiện - mỹ của các tác phẩm văn học nghệ thuật trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.