Đầu tháng 9, một nữ bệnh nhân 18 tuổi đến từ Campuchia được Bệnh viện quốc tế Minh Anh tiếp nhận trong tình trạng gù vẹo cột sống nặng. Bệnh được phát hiện từ năm 12 tuổi và từng điều trị bằng nẹp nhưng độ cong tiếp tục tăng. Khi đến viện, dáng đi đã lệch rõ, hai vai mất cân bằng.
Bác sĩ Võ Doãn Tiến, Khoa ngoại Thần kinh và Cột sống cho biết, kết quả chụp cột sống ở tư thế đứng ghi nhận góc vẹo 76 độ, kèm gù nặng. Trong khi đó, mức từ 45 đến 50 độ trở lên đã có chỉ định phẫu thuật.
Nếu chậm can thiệp, biến dạng cột sống có thể làm thay đổi lồng ngực, chèn ép tim, phổi, ảnh hưởng hô hấp và tuần hoàn.
Ca mổ kéo dài năm giờ. Trong quá trình bắt vít và nắn chỉnh, các bác sĩ sử dụng thiết bị theo dõi hoạt động vận động, cảm giác để phát hiện sớm nguy cơ tổn thương thần kinh. Hệ thống chụp tại bàn mổ giúp kiểm tra vị trí dụng cụ. Hai ngày sau phẫu thuật, người bệnh có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ và tự thực hiện sinh hoạt cơ bản.
Bác sĩ cho biết, vẹo cột sống không rõ nguyên nhân thường khởi phát ở độ tuổi từ 10-15 và gặp ở nữ nhiều hơn nam. Phụ huynh có thể cho trẻ cúi người về phía trước, hai tay thả lỏng rồi quan sát từ phía sau.
Theo đó, những dấu hiệu cần lưu ý gồm hai vai hoặc cả bả vai cao thấp khác nhau, eo mất cân đối, dáng đi nghiêng, quần áo thường xuyên lệch về một bên.
Theo bác sĩ Võ Doãn Tiến, độ cong hơn 10 độ được chẩn đoán là vẹo cột sống và cần theo dõi chuyên khoa. Mức từ 20 đến 40 độ thường được điều trị bằng nẹp và trẻ phải mang đúng thời gian cũng như tái khám theo chỉ định.
Từ 45 đến 50 độ trở lên có chỉ định phẫu thuật. Bác sĩ lưu ý, phụ huynh không tự ý xoa bóp, bẻ nắn ở cơ sở không có chuyên môn. Việc tập luyện vật lý trị liệu chỉ có vai trò hỗ trợ theo chỉ định của bác sĩ, không thay thế được nẹp hay phẫu thuật khi đã có chỉ định.