Chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh biên giới

Mùa khai giảng đã qua, học sinh trên cả nước đã bước vào một năm học mới. Tại các xã biên giới của thành phố Đồng Nai, thời gian qua, những suất cơm nóng hổi đã đến với hàng nghìn học sinh bán trú. Không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, mô hình bán trú còn góp phần giúp học sinh yên tâm học tập, giảm gánh nặng cho cha mẹ.

Niềm vui của các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành khi được nhà trường tổ chức ăn bán trú.
Niềm vui của các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành khi được nhà trường tổ chức ăn bán trú.

Điều này thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nơi vùng biên.

Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm

Thực hiện việc tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền, thành phố Đồng Nai đã triển khai tổ chức bữa ăn trưa tại 32 trường học trên địa bàn tám xã biên giới (Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Hưng Phước, Thiện Hưng, Tân Tiến, Lộc Tấn, Lộc Thạnh và Lộc Thành). Các trường đều được cấp kinh phí, trang bị bếp nấu ăn quy mô công nghiệp, nhà ăn và phòng cho học sinh nghỉ trưa. Với những trường chưa kịp đầu tư xây dựng kiên cố sẽ được bố trí làm bếp ăn, nhà ăn tiền chế; đồng thời, tận dụng không gian nhà thể thao đa năng, hội trường, lớp học làm khu vực ăn uống cho học sinh.

Trong tuần đầu thực hiện, việc phục vụ bữa ăn trưa tại các trường diễn ra ổn định, bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Các loại thức ăn đều được lưu mẫu theo đúng quy định. Tại những trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở có đông học sinh, việc phục vụ bữa trưa cho học sinh được chia thành nhiều đợt.

Trường tiểu học Lộc Tấn (xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai) có 1.508/1.573 học sinh đăng ký bán trú tại ba cơ sở. Năm học này, nhà trường đã cải tạo phòng chức năng, dựng nhà tiền chế tại phân hiệu 1 để phục vụ 453 học sinh. Hiện nay còn điểm trường đang gấp rút hoàn thiện khu bán trú để đưa vào hoạt động trong tuần tới. Ghi nhận bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Lộc Tấn (xã Lộc Tấn, thành phố Đồng Nai), mỗi phần ăn của học sinh gồm có cơm, món xào, món mặn, canh và trái cây hoặc sữa chua tráng miệng. Phần ăn mỗi ngày đều được các trường chụp ảnh và công khai để cha mẹ học sinh giám sát.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Lộc Tấn Hồ Thế Hùng cho biết: “Mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhà trường đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Trong đó, việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm được xem là khâu quan trọng hàng đầu. Hằng ngày, khi nhà cung cấp giao thực phẩm, nhà trường thành lập tổ kiểm tra gồm nhân viên y tế, kế toán, bếp trưởng và cấp dưỡng để kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng cũng như quan sát trực tiếp bằng mắt thường, các loại thực phẩm đều phải có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trước khi đưa vào chế biến, thực phẩm được mở bao bì để kiểm tra chất lượng thực tế”.

Góp phần xây dựng môi trường giáo dục nền nếp

Tại Trường tiểu học Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai) có tới 880/896 học sinh đăng ký ăn bán trú. Do khu nhà ăn tại cơ sở chính và phân hiệu 1 chưa hoàn thiện, nhà trường phải cải tạo phòng học cũ làm nơi nấu nướng và tổ chức ăn uống, đồng thời chia ca ăn trưa để giải quyết tình trạng chật hẹp. Đáng chú ý, tại một điểm lẻ cách trường chính 6 km có tổng cộng 40 học sinh, để các em duy trì sĩ số buổi chiều, hằng ngày giáo viên phải thay phiên nhau chạy xe máy chở các khay cơm đến tận nơi cho các em. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bù Gia Mập cho biết: “Do điểm lẻ ít học sinh cho nên thức ăn được nấu tại trường chính, rồi vận chuyển sang. Trường đang đề xuất địa phương hỗ trợ kinh phí mua xe ba gác để vận chuyển đồ ăn an toàn hơn”.

Trong tuần đầu của năm học mới, tại phân hiệu 2, Trường tiểu học Tân Tiến (xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai), sáng nào cũng vậy, các nhân viên cấp dưỡng luôn tất bật chuẩn bị những suất cơm trưa cho học sinh. Thực đơn gồm món kho, rau xanh, canh và trái cây tráng miệng, được chế biến, chia thành từng suất phù hợp với học sinh. Khi tiếng trống báo giờ nghỉ vang lên, thầy cô giáo cùng nhân viên bếp nhanh chóng chuyển những suất cơm nóng đến từng lớp, bảo đảm học sinh được phục vụ đúng giờ, nền nếp. Trong bữa ăn trưa bán trú đầu tiên, cha mẹ học sinh và nhân viên y tế cũng tham gia hỗ trợ, hướng dẫn các em ăn uống, theo dõi sức khỏe, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Tiến Hồ Bá Toàn: Để chuẩn bị cho hoạt động bán trú, xã Tân Tiến đã triển khai tổ chức tại năm trường học trên địa bàn. Các trường chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và thực đơn; đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy trình từ tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm, chế biến, chia suất đến vệ sinh sau bữa ăn. Việc tổ chức bữa ăn bán trú góp phần tạo điều kiện chăm lo đời sống, sức khỏe học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nền nếp.

Tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành (xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai) hằng ngày bộ phận cấp dưỡng chuẩn bị hơn 1.000 suất cơm cho học sinh bán trú. Chị Lương Thị Anh Thư, quản lý bếp ăn nhà trường cho biết: “Sáng sớm các nhân viên bếp ăn bán trú đã tất bật với công việc chuẩn bị bữa trưa cho học sinh. Từ sơ chế, chế biến đến chia suất ăn, các công đoạn được thực hiện theo quy trình, chú trọng vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo đảm dinh dưỡng. Đến giữa buổi sáng, suất cơm đã sẵn sàng phục vụ học sinh sau giờ học”.

Em Vũ Hà Khánh My, lớp 7A3, Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành phấn khởi nói: “Bữa ăn bán trú rất nhiều dinh dưỡng và được ăn chung với tất cả các bạn trong bầu không khí ấm cúng như một đại gia đình. Đây là nguồn động lực lớn để em có sức khỏe hoàn thành chương trình học”.

Chị Hoàng Thị Lan có con đang học tại trường cho biết: “Tôi rất vui mừng và xúc động khi nhà trường tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh. Chương trình đã giúp các em có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, bảo đảm sức khỏe để học tập tốt hơn, góp phần giảm bớt khó khăn, vất vả cho phụ huynh. Đặc biệt, với những gia đình ở xa trường hoặc bận rộn công việc, việc con em được chăm sóc chu đáo ngay tại trường khiến chúng tôi thêm yên tâm. Đây là chủ trương thiết thực, nhân văn, thể hiện sự quan tâm của ngành giáo dục đối với học sinh vùng biên giới”.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là kênh dẫn vốn quan trọng (Ảnh TÙNG ANH)

Huy động nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng

Việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) được kỳ vọng mở ra kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng.

Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông vừa tổ chức Lễ khởi công một loạt công trình chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tập trung chỉnh trang, tạo không gian đô thị xanh

Phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi công một loạt công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Những công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện cảnh quan, chống ngập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Rừng và biển ở Vườn quốc gia Côn Đảo.

Bảo tồn, phát huy giá trị thiên nhiên ở Côn Đảo

Hệ sinh thái giàu giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Côn Đảo đang được bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn, nguyên trạng. Những giá trị này bước đầu được phát huy để phát triển kinh tế-xã hội và truyền thông điệp chung tay bảo vệ môi trường.

Đại úy Bùi Đức Sang và các em nhỏ ở xã Thạnh An thời điểm còn công tác tại xã.

Tình quân dân giữa muôn trùng sóng nước

Giữa muôn trùng sóng nước tại khu vực biên giới biển Thành phố Hồ Chí Minh, sắc áo xanh lính biên phòng từ lâu đã trở thành hình bóng thân thương gần gũi với người dân xã đảo Thạnh An.

Người tiêu dùng chọn mua bánh Trung thu tại một cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Nhộn nhịp thị trường bánh Trung thu

Dù sức mua không cao như những năm trước do người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, nhưng thị trường bánh Trung thu ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay vẫn sôi động và có những nét mới.

Thi công khu vực nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành-Tham Lương).

Gắn phát triển đô thị với giao thông công cộng

Không chỉ dựa vào ngân sách để đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện cơ chế để huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Công nhân lắp đặt điện mặt trời tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng xanh

Vùng Đông Nam Bộ có nhiều dư địa để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nhu cầu sử dụng nguồn điện tại chỗ của người dân, doanh nghiệp ngày càng tăng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh vướng mắc về thủ tục, cấp điện áp đấu nối, công suất hệ thống và khả năng bán điện dư.

Ra mắt 5 đội hình hưởng ứng phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phát động. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu thiết thực của người dân làm trung tâm, Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống nhân dân.

Công bố các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc bước vào vòng 2 cuộc thi “Thử thách chuyển đổi kép”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Khởi động “Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo “Hành trình chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm giới thiệu lộ trình, các cơ chế, cơ hội hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp với chuyên gia trong hệ sinh thái.

Xu hướng dịch chuyển sang chất lượng tiếp tục được kỳ vọng định hình thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần trạng thái cân bằng, ưu tiên chất lượng là hàng đầu

Thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần trạng thái cân bằng, dịch chuyển sang chất lượng (flight-to-quality) tiếp tục định hình nhu cầu. Tỷ lệ lấp đầy được ghi nhận tích cực trong bối cảnh nguồn cung mới còn hạn chế. Động lực tăng trưởng đến từ ngành sản xuất, y tế, tiêu dùng nhanh, công nghiệp và công ty FDI.