Chiến lược xây dựng hệ sinh thái ngành bán dẫn toàn diện

Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, từng bước nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) trong giờ học môn thiết kế vi mạch bán dẫn.
Sinh viên Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) trong giờ học môn thiết kế vi mạch bán dẫn.

Tuy nhiên, để giúp những lợi thế sẵn có trở thành năng lực cạnh tranh thực chất, yếu tố then chốt là xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Yếu tố quyết định năng lực tự chủ công nghệ

Lợi thế của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở quy mô thị trường mà còn ở khả năng kết nối nghiên cứu, đào tạo nhân lực, sản xuất công nghiệp và hệ thống logistics trong cùng một không gian phát triển. Đây là nền tảng để thành phố hình thành hệ sinh thái bán dẫn tương đối toàn diện, từ nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực chất lượng cao đến sản xuất và lưu chuyển hàng hóa, qua đó nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng bán dẫn quốc tế.

Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy ngành bán dẫn. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030 đào tạo 9.000 kỹ sư phục vụ lĩnh vực này. Cùng với phát triển nhân lực, thành phố tập trung xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, ưu tiên các dòng chip chuyên dụng phục vụ Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và đô thị thông minh.

Nền tảng cốt lõi của nền kinh tế số

Nhiều chuyên gia chia sẻ, công nghệ bán dẫn đang trở thành nền tảng cốt lõi của nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngành này đã được Chính phủ xác định là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Các lĩnh vực từ trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, xe điện, năng lượng thông minh đến quốc phòng, y tế và tự động hóa, hầu hết các lĩnh vực công nghệ hiện đại đều phụ thuộc vào chip bán dẫn. Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu lao động trước mắt mà còn là yếu tố quyết định năng lực tự chủ công nghệ, khả năng đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Thời gian qua, Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm định hướng đào tạo về thiết kế vi mạch. Từ năm 2012, nội dung đào tạo theo hướng này được triển khai trong ngành điện tử-viễn thông và đạt được những kết quả tích cực. Trên nền tảng đó, năm 2024, nhà trường xây dựng chương trình đào tạo chuyên biệt về thiết kế vi mạch, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên để tổ chức tuyển sinh, đào tạo. Sau khi triển khai, chương trình này đã có kết quả tuyển sinh vượt mức chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, qua đó thu hút được nhiều thí sinh có năng lực, nền tảng tốt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Mỹ Hà, Trưởng khoa Điện-Điện tử, Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Đối với Việt Nam và nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, đây là cơ hội chiến lược để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển dịch từ vai trò gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ lõi. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần xây dựng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và nhà khoa học có trình độ cao, có khả năng làm chủ công nghệ, thích ứng nhanh với thay đổi của thị trường. Đào tạo nhân lực bán dẫn vì thế cần được xem là một nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Mỹ Hà, việc nhiều tập đoàn công nghệ lớn mở rộng đầu tư tại Việt Nam và công nghệ bán dẫn được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia đã tạo ra những yêu cầu rất mới đối với các trường đại học. Thứ nhất, chương trình đào tạo phải được cập nhật nhanh, tiệm cận chuẩn quốc tế và gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ học kiến thức nền tảng về điện tử, vật lý bán dẫn mà còn phải được tiếp cận các công cụ thiết kế chip hiện đại, trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao và các quy trình phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn công nghiệp. Thứ hai, đào tạo cần mang tính liên ngành cao. Công nghệ bán dẫn là sự giao thoa giữa điện tử, khoa học máy tính, tự động hóa, vật liệu, cơ khí chính xác và dữ liệu lớn. Thứ ba, các trường đại học cần chuyển mạnh từ đào tạo thuần túy sang mô hình đào tạo gắn với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Sinh viên cần được tham gia các dự án thực tế, thực tập tại doanh nghiệp và làm việc trong môi trường nghiên cứu ngay từ sớm. Cuối cùng, cần hình thành mạng lưới hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để tạo ra hệ sinh thái đào tạo và đổi mới sáng tạo đồng bộ.

Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Việc phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn là một chiến lược đúng đắn để Việt Nam, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát triển công nghệ lõi và thực hiện đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghệ cao của quốc gia.

Trong bối cảnh nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang dịch chuyển chuỗi cung ứng, mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đòi hỏi nguồn nhân lực được đào tạo cho ngành công nghiệp bán dẫn cần có những kỹ năng chuyên sâu, đổi mới sáng tạo. Các chương trình đào tạo phải tiệm cận được yêu cầu công nghiệp và phải tích hợp hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động đổi mới sáng tạo tại các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực bán dẫn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Trần Minh Khang cho hay: Đối với Trường đại học Công nghệ thông tin, nhà trường đã tích cực đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và hợp tác với doanh nghiệp đối với giảng viên, phát triển phòng lab nghiên cứu chuyên sâu (Phòng nghiên cứu thiết kế vi mạch tích hợp chuyên dụng-ASICLAB, Phòng Thiết kế vi mạch SoC). Trường đã phát triển các chương trình đào tạo tài năng, tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh đối với ngành thiết kế vi mạch nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, tham gia vào ngành công nghệ thiết kế chip để tạo ra các công nghệ lõi cho quốc gia trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là kênh dẫn vốn quan trọng (Ảnh TÙNG ANH)

Huy động nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng

Việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) được kỳ vọng mở ra kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng.

Niềm vui của các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành khi được nhà trường tổ chức ăn bán trú.

Chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh biên giới

Mùa khai giảng đã qua, học sinh trên cả nước đã bước vào một năm học mới. Tại các xã biên giới của thành phố Đồng Nai, thời gian qua, những suất cơm nóng hổi đã đến với hàng nghìn học sinh bán trú. Không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, mô hình bán trú còn góp phần giúp học sinh yên tâm học tập, giảm gánh nặng cho cha mẹ.

Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông vừa tổ chức Lễ khởi công một loạt công trình chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tập trung chỉnh trang, tạo không gian đô thị xanh

Phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi công một loạt công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Những công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện cảnh quan, chống ngập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Rừng và biển ở Vườn quốc gia Côn Đảo.

Bảo tồn, phát huy giá trị thiên nhiên ở Côn Đảo

Hệ sinh thái giàu giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Côn Đảo đang được bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn, nguyên trạng. Những giá trị này bước đầu được phát huy để phát triển kinh tế-xã hội và truyền thông điệp chung tay bảo vệ môi trường.

Đại úy Bùi Đức Sang và các em nhỏ ở xã Thạnh An thời điểm còn công tác tại xã.

Tình quân dân giữa muôn trùng sóng nước

Giữa muôn trùng sóng nước tại khu vực biên giới biển Thành phố Hồ Chí Minh, sắc áo xanh lính biên phòng từ lâu đã trở thành hình bóng thân thương gần gũi với người dân xã đảo Thạnh An.

Người tiêu dùng chọn mua bánh Trung thu tại một cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Nhộn nhịp thị trường bánh Trung thu

Dù sức mua không cao như những năm trước do người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, nhưng thị trường bánh Trung thu ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay vẫn sôi động và có những nét mới.

Thi công khu vực nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành-Tham Lương).

Gắn phát triển đô thị với giao thông công cộng

Không chỉ dựa vào ngân sách để đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện cơ chế để huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Công nhân lắp đặt điện mặt trời tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng xanh

Vùng Đông Nam Bộ có nhiều dư địa để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nhu cầu sử dụng nguồn điện tại chỗ của người dân, doanh nghiệp ngày càng tăng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh vướng mắc về thủ tục, cấp điện áp đấu nối, công suất hệ thống và khả năng bán điện dư.

Ra mắt 5 đội hình hưởng ứng phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phát động. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu thiết thực của người dân làm trung tâm, Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống nhân dân.

Công bố các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc bước vào vòng 2 cuộc thi “Thử thách chuyển đổi kép”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Khởi động “Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo “Hành trình chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm giới thiệu lộ trình, các cơ chế, cơ hội hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp với chuyên gia trong hệ sinh thái.

Xu hướng dịch chuyển sang chất lượng tiếp tục được kỳ vọng định hình thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần trạng thái cân bằng, ưu tiên chất lượng là hàng đầu

Thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần trạng thái cân bằng, dịch chuyển sang chất lượng (flight-to-quality) tiếp tục định hình nhu cầu. Tỷ lệ lấp đầy được ghi nhận tích cực trong bối cảnh nguồn cung mới còn hạn chế. Động lực tăng trưởng đến từ ngành sản xuất, y tế, tiêu dùng nhanh, công nghiệp và công ty FDI.