Thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng xanh

Vùng Đông Nam Bộ có nhiều dư địa để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nhu cầu sử dụng nguồn điện tại chỗ của người dân, doanh nghiệp ngày càng tăng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh vướng mắc về thủ tục, cấp điện áp đấu nối, công suất hệ thống và khả năng bán điện dư.

Công nhân lắp đặt điện mặt trời tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Công nhân lắp đặt điện mặt trời tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới bổ sung nhiều quy định mới, trong đó nâng tỷ lệ điện dư được bán từ 20% lên 50% và đẩy mạnh phân cấp thủ tục, đang được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường này.

Dư địa lớn nhưng vẫn còn điểm nghẽn

Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đã được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng năm 2020. Qua từng giai đoạn, chính sách được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế đã góp phần tạo hành lang pháp lý cho người dân, doanh nghiệp đầu tư và sử dụng nguồn điện tái tạo tại chỗ. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn dư địa lớn để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Hiện nay, toàn thành phố có hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà, trong đó khoảng 6.300 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC), tính đến ngày 5/9/2026, toàn thành phố có 6.241 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất 472 MWp. Đáng chú ý, chỉ trong khoảng 3 tháng, hệ thống điện mặt trời mái nhà mà ngành điện tiếp nhận thông báo từ người dân đã tăng gần 3.000 hệ thống.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh cũng đặt ra yêu cầu phải có cách hiểu thống nhất và quy trình thực hiện rõ ràng. Tại hội nghị triển khai Nghị định 243/2026/NĐ-CP tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, nhiều nội dung liên quan đến thủ tục, trách nhiệm quản lý, cấp điện áp đấu nối và điều kiện bán điện dư được tập trung làm rõ.

Theo ông Nguyễn Quang Long, Cục Điện lực, Bộ Công thương, một vấn đề cần lưu ý là phải phân biệt điện mặt trời mái nhà được quy định cụ thể trong từng nghị định (Nghị định 57/2025/NĐ-CP và Nghị định 58/2025/NĐ-CP) để tránh áp dụng nhầm thủ tục. Đối với các hệ thống tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, việc xác định đúng đơn vị quản lý lưới điện cũng là vấn đề quan trọng.

Cơ hội cho người dân, doanh nghiệp

Để giải quyết những vấn đề này, Nghị định 243/2026/NĐ-CP vừa được ban hành đã mở thêm dư địa nhằm tạo cơ sở cho các địa phương triển khai thực hiện. Điểm mới đáng chú ý của Nghị định này là nâng tỷ lệ sản lượng điện dư được bán từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ từ 20% lên 50%.

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, quy định này tạo thêm động lực cho người dân, doanh nghiệp đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Việc nâng tỷ lệ điện dư được bán là thay đổi có ý nghĩa đối với hiệu quả đầu tư. Khi phần sản lượng không sử dụng hết tại chỗ có thêm cơ chế tiêu thụ, chủ đầu tư có thêm cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế của hệ thống. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chi phí đầu tư, thời gian hoàn vốn và khả năng khai thác công suất luôn là yếu tố được người dân, doanh nghiệp cân nhắc trước khi quyết định lắp đặt. Nghị định nêu trên cũng bổ sung đơn vị điện lực sở hữu lưới điện riêng vào nhóm được phép mua sản lượng điện dư.

Một điểm mới khác là Nghị định 243/2026/NĐ-CP đẩy mạnh phân cấp trong tiếp nhận thủ tục tại địa phương cấp xã. Việc đưa thêm đầu mối tiếp nhận thủ tục về cơ sở được kỳ vọng giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, để điện mặt trời mái nhà thật sự phát triển tương xứng với tiềm năng, chính sách vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Một vấn đề được đặt ra là cơ chế hỗ trợ hộ gia đình phát triển điện tự sản xuất, tự tiêu thụ hiện vẫn đang chờ cơ chế cụ thể. Cùng với đó, công suất nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ phải phù hợp với phụ tải điện và điều kiện phát triển của hệ thống điện. Việc lắp đặt hệ thống lưu trữ điện kết hợp với nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ cũng cần được quy định cụ thể hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ đang có nền tảng thuận lợi để mở rộng nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ. Trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng và chuyển dịch sang năng lượng xanh trở thành xu hướng tất yếu, việc tháo gỡ các điểm nghẽn để điện mặt trời mái nhà phát triển đúng hướng sẽ mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp; góp phần đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của các địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là kênh dẫn vốn quan trọng (Ảnh TÙNG ANH)

Huy động nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng

Việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) được kỳ vọng mở ra kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng.

Niềm vui của các em học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành khi được nhà trường tổ chức ăn bán trú.

Chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh biên giới

Mùa khai giảng đã qua, học sinh trên cả nước đã bước vào một năm học mới. Tại các xã biên giới của thành phố Đồng Nai, thời gian qua, những suất cơm nóng hổi đã đến với hàng nghìn học sinh bán trú. Không chỉ bảo đảm dinh dưỡng, mô hình bán trú còn góp phần giúp học sinh yên tâm học tập, giảm gánh nặng cho cha mẹ.

Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông vừa tổ chức Lễ khởi công một loạt công trình chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tập trung chỉnh trang, tạo không gian đô thị xanh

Phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi công một loạt công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Những công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện cảnh quan, chống ngập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Rừng và biển ở Vườn quốc gia Côn Đảo.

Bảo tồn, phát huy giá trị thiên nhiên ở Côn Đảo

Hệ sinh thái giàu giá trị đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Côn Đảo đang được bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn, nguyên trạng. Những giá trị này bước đầu được phát huy để phát triển kinh tế-xã hội và truyền thông điệp chung tay bảo vệ môi trường.

Đại úy Bùi Đức Sang và các em nhỏ ở xã Thạnh An thời điểm còn công tác tại xã.

Tình quân dân giữa muôn trùng sóng nước

Giữa muôn trùng sóng nước tại khu vực biên giới biển Thành phố Hồ Chí Minh, sắc áo xanh lính biên phòng từ lâu đã trở thành hình bóng thân thương gần gũi với người dân xã đảo Thạnh An.

Người tiêu dùng chọn mua bánh Trung thu tại một cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Nhộn nhịp thị trường bánh Trung thu

Dù sức mua không cao như những năm trước do người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu tiết kiệm, nhưng thị trường bánh Trung thu ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay vẫn sôi động và có những nét mới.

Thi công khu vực nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành-Tham Lương).

Gắn phát triển đô thị với giao thông công cộng

Không chỉ dựa vào ngân sách để đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện cơ chế để huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Ra mắt 5 đội hình hưởng ứng phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phát động. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới bền vững

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu thiết thực của người dân làm trung tâm, Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao đời sống nhân dân.

Công bố các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc bước vào vòng 2 cuộc thi “Thử thách chuyển đổi kép”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Khởi động “Hành trình Chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo “Hành trình chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm giới thiệu lộ trình, các cơ chế, cơ hội hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp với chuyên gia trong hệ sinh thái.

Xu hướng dịch chuyển sang chất lượng tiếp tục được kỳ vọng định hình thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần trạng thái cân bằng, ưu tiên chất lượng là hàng đầu

Thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiến gần trạng thái cân bằng, dịch chuyển sang chất lượng (flight-to-quality) tiếp tục định hình nhu cầu. Tỷ lệ lấp đầy được ghi nhận tích cực trong bối cảnh nguồn cung mới còn hạn chế. Động lực tăng trưởng đến từ ngành sản xuất, y tế, tiêu dùng nhanh, công nghiệp và công ty FDI.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Nam thanh niên chạy Grab bị ô-tô đâm tử vong ở Đồng Nai

Đến khoảng 18 giờ ngày 9/9, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an phường Trấn Biên phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nam thanh niên chạy xe Grab bị ô-tô đâm tử vong.