Phát động chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng" năm 2024

Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 dự kiến trao 36 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí của nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp với tổng giá trị gần 240 triệu đồng. Tác phẩm dự thi tập trung vào vấn đề bảo đảm quyền nói chung cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ khu vực phi chính thức, các đối tượng yếu thế trong xã hội như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật…
Ban tổ chức trao đổi tại lễ phát động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2024.
Ban tổ chức trao đổi tại lễ phát động chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2024.

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) chính thức phát động chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị cho biết, từ những thành công của 3 mùa giải trước, ban tổ chức tự tin đề xuất với các đơn vị có liên quan, đặc biệt được sự cho phép của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để từ năm 2024 phát triển cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” thành chương trình truyền thông.

Chương trình "Những cống hiến thầm lặng" năm 2024 đã tách hệ thống giải thưởng dành cho tác giả chuyên và không chuyên nhằm tạo cơ hội để những cây bút không chuyên có sân chơi rộng rãi hơn, thể hiện quan điểm của mình thông qua các tác phẩm dự thi.

Ban tổ chức sẽ đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các hoạt động theo hướng tiếp cận gần hơn giúp đỡ hỗ trợ đối tượng yếu thế về các kiến thức pháp luật, đưa ra mục tiêu cụ thể hơn để góp phần nâng cao nhận thức của các bên về những khó khăn mà lao động nữ phải đối mặt. Đó là: Những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, lạm phát kinh tế, hội nhập khu vực và quốc tế, biến đổi khí hậu, cơ hội và khó khăn mà nền kinh tế số tạo ra.

Trong năm 20244 sẽ diễn ra nhiều hoạt động thời sự về đời sống kinh tế-xã hội đất nước. Cụ thể như: Quốc hội tiếp tục bàn về việc xây dựng và ban hành Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự án Luật Việc làm (sửa đổi) dự kiến cũng sẽ được trình Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024…

Do vậy, các hoạt động của chương trình "Những cống hiến thầm lặng" sẽ cùng đồng hành, tham gia góp các ý kiến thiết thực vào quá trình sửa đổi các luật này, với mong muốn các luật đưa ra những quy định thiết thực và hữu hiệu bảo vệ quyền lợi của người lao động trong giai đoạn hiện nay. Các vấn đề còn vướng mắc từ thực tế cũng sẽ là đề tài thu hút các nhà báo, các cây bút thực hiện về chủ đề cho chương trình lần này.

Ngoài ra, chương trình đặc biệt khuyến khích sự tham gia của giới trẻ cho loại hình báo chí số. Ban tổ chức đã mở rộng, kêu gọi sự tham gia của thể loại podcast được ban hành trong thể lệ cuộc thi, tập huấn cho sinh viên làm podcast theo các chủ đề về vấn đề an sinh xã hội, sáng tạo ra các bài viết bảo vệ quyền cho lao động nữ đi theo xu hướng phát triển của báo chí số hiện nay, nhằm giúp công tác truyền thông sẽ lan tỏa sâu rộng hơn đến nhiều đối tượng.

Lãnh đạo của báo Kinh tế & Đô thị cũng kỳ vọng, chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 sẽ có một năm hoạt động nhiều dấu ấn chất lượng và hiệu quả góp tiếng nói bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ và đối tượng yếu thế trong xã hội. Từ đó, sẽ nhận được sự quan tâm đông đảo hơn nữa của các tác giả là các nhà báo ở lĩnh vực không chuyên và là các cây bút tự do, đặc biệt là các sinh viên đang quan tâm, dành những nhiệt huyết cho cuộc thi.

Nhà báo Tạ Việt Anh, Chủ tịch AFV, cho biết, việc phát triển cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” thành chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng”năm 2024 là lời hứa đồng hành mạnh mẽ từ ban tổ chức về hỗ trợ những người lao động - nhất là lao động nữ, người sử dụng lao động, cộng đồng và cơ quan xây dựng chính sách nhà nước, có những góc nhìn đầy đủ hơn về những thách thức trong thực hiện việc làm thỏa đáng ở khu vực chính thức và phi chính thức khi điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn tại Việt Nam.

Qua đó, ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo đảm quyền nói chung cho người lao động trong bối cảnh kinh tế số, biến đổi khí hậu nhằm xây dựng cộng đồng an toàn và bền vững; hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa quyền của người yếu thế, thanh niên dân tộc thiểu số… đồng thời mở rộng mạng lưới các nhà báo có cùng mối quan tâm.

Ông Tạ Việt Anh cũng nhấn mạnh, trong năm 2024, chương trình "Những cống hiến thầm lặng" có nhiều tính mới, sáng tạo. Ban tổ chức đã tách hệ thống giải thưởng dành cho tác giả chuyên và không chuyên nhằm tạo cơ hội để những cây bút không chuyên có sân chơi rộng rãi hơn, thể hiện quan điểm của mình thông qua các tác phẩm dự thi.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền để các em có được một tác phẩm báo chí hay, sát thực tế. Đó là các lớp tập huấn về cách lựa chọn đề tài an sinh xã hội; bồi dưỡng kỹ năng dựng tác phẩm podcast với chủ đề an sinh xã hội. Sau đó, tổ chức cuộc thi hùng biện trên sân khấu cho các sinh viên liên quan đến tác phẩm các em đã dựng, sáng tạo ra.

Trong chuỗi sự kiện của chương trình truyền thông, sẽ mở chuyên mục tìm hiểu pháp luật về an sinh xã hội trên chuyên trang điện tử Pháp luật và Xã hội (Báo Kinh tế & Đô thị) bằng các tác phẩm podcast.

Chuyên mục Podcast “Cẩm nang giải đáp pháp luật về an sinh xã hội” gồm những tình huống pháp lý gắn với quyền và lợi ích của người yếu thế (người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em…), với sự tư vấn, trả lời của các chuyên gia pháp lý, giúp người được tư vấn có nhận thức đầy đủ về quyền và lợi ích của mình phải được bảo đảm. Chuyên mục tư vấn về tất cả các lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích của nhóm người yếu thế: Hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, y tế, sức khỏe (bảo hiểm y tế), học tập, lao động (bảo hiểm xã hội), quyền con người…

Chương trình "Những cống hiến thầm lặng" năm 2024 nhận các bài viết đăng tải trên các ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/10/2024.

Đối với tác phẩm của tác giả không chuyên, các bài viết đã được đăng tải trên các diễn đàn, trang thông tin cá nhân, mạng xã hội, tự sản xuất các chương trình podcast, video đăng tải trên trang cá nhân… Nội dung tập trung của chương trình vào các đối tượng yếu thế trong xã hội, phụ nữ, trẻ em, những đối tượng cần được giúp đỡ…

Với nhóm tác giả chuyên nghiệp, chương trình sẽ trao 22 giải thưởng cá nhân và 1 giải tập thể. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 135 triệu đồng, với giải nhất trị giá 30 triệu đồng.

Với nhóm tác giả không chuyên, chương trình có 12 giải thưởng cá nhân và 1 giải tập thể, với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng. Giải nhất dành cho nhóm tác giả không chuyên cũng được trao 30 triệu đồng.

Tổng giá trị giải thưởng trong chương trình "Những cống hiến thầm lặng" năm 2024 là 235 triệu đồng, tăng 40 triệu đồng so với năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 19/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ"

Tin nổi bật ngày 19/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ", Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng;… là một số tin tức nổi bật ngày 19/8.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao? 

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Hà Nội: Nhà xưởng cháy dữ dội, 3 người tử vong

Khoảng 10 giờ 23 phút hôm nay 19/8, một đám cháy dữ dội đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, ở Điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vụ cháy khiến 3 người tử vong. Công an thành phố Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Bộ đội biên phòng và người dân tổ chức cứu hộ tàu cá bị chìm. (Ảnh: Võ Tiến)

Gió lớn làm chìm tàu cá ở Huế

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/8, tàu cá TTH 91171-TS do ông Phan Thêm, sinh năm 1977, trú thôn Hiền An, xã Vinh Lộc, thành phố Huế, làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang thôn Hiền An thì gặp gió to, sóng lớn làm trôi neo. Con tàu bị va đập mạnh vào bờ kè chắn sóng cửa Tư Hiền và chìm ngay sau đó.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Khánh thành và bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Ia Rvê tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương, trú tại thôn 2, xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia

Thảo luận tại tổ, các đại biểu Quốc hội đề nghị đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực, bảo đảm phù hợp mục tiêu, mức độ khó khăn và đối tượng ưu tiên. Cùng với tăng phân cấp, cần tăng cường kiểm soát, giám sát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm nguồn lực được sử dụng hiệu quả, thực chất.

Các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Đồng Tháp tăng tốc thi công đường tỉnh 857

Dự án xây dựng đường tỉnh 857 (đoạn Quốc lộ 30 đến đường tỉnh 845) của tỉnh Đồng Tháp đang được các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, quyết tâm đưa dự án về đích trong năm 2027. Đây là dự án gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, di dời hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh thiết kế.

Tuổi trẻ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) luôn luôn chú trọng giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử cách mạng. (Ảnh: NIC)

Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang, viết tiếp chặng đường thanh niên đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Tuổi trẻ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) kế thừa truyền thống cách mạng bằng cách chuyển hóa khát vọng độc lập thành việc làm chủ tri thức và công nghệ cốt lõi, nâng cao vị thế cùng sức cạnh tranh quốc gia. Trong kỷ nguyên số, lòng yêu nước được thể hiện bằng giá trị thực tế từ các sản phẩm “made by Vietnam”.

Theo thông tin từ ePass, chính sách mới là chính sách phí áp dụng cho hoạt động xử lý giao dịch ETC kể từ thời điểm có hiệu lực, độc lập với các dịch vụ, tiện ích bổ sung khác. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

ePass làm rõ phí xử lý giao dịch ETC

Trước những băn khoăn của người sử dụng về phí xử lý giao dịch ETC, ePass cho biết, khoản phí chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm trong tháng trước đó và được tính theo tài khoản, không tính theo số lượng phương tiện đăng ký.