33 tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng”

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023 đã lựa chọn trao giải thưởng cho 33 tác giả/nhóm tác giả đoạt giải và một giải thưởng tập thể.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao giải Nhất cho tác giả Phạm Thị Kim Thanh. (Ảnh: Ban tổ chức).
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao giải Nhất cho tác giả Phạm Thị Kim Thanh. (Ảnh: Ban tổ chức).

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023.

Được phát động vào ngày 20/3/2023, sau 6 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức nhận được 536 tác phẩm dự thi của các nhà báo, phóng viên cơ quan báo, đài trung ương và địa phương. Đặc biệt, năm nay, ban tổ chức nhận được nhiều bài dự thi của các tác giả đến từ Trường Đại học Văn hóa, Trường Đại học Lao động-Xã hội, Đại học Huế…

Sau 6 tháng phát động cuộc thi, ban tổ chức nhận được 536 tác phẩm dự thi.

Đánh giá của ban giám khảo cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023 cho thấy, các tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao và đa dạng thể loại thực hiện như bài viết, phóng sự truyền hình, video E-Magazine, phóng sự phát thanh… 33 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả lọt vào vòng chung khảo được các cây bút ấp ủ, lựa chọn đề tài, lên kế hoạch, có sự đầu tư về thời gian, công sức và trí tuệ để thực hiện. Các tác phẩm khai thác đa dạng góc độ, khía cạnh khác nhau của bức tranh lao động-việc làm, an sinh xã hội.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là ban tổ chức nhận được nhiều loạt bài dài kỳ; trong đó có đặt vấn đề, nêu thực trạng và đề xuất các giải pháp xử lý. Đơn cử là loạt 4 bài “Tăng quyền lợi, bảo đảm an sinh cho lao động nữ” của tác giả Phạm Thị Kim Thanh đến từ Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam; chùm phóng sự phát thanh “Giải bài toán việc làm bền vững cho người lao động” của nhóm tác giả Khổng Thị Phương Thoa, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Thanh đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam; loạt 3 bài “Tìm lời giải tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nữ lao động di cư” của tác giả Trần Oanh - Thịnh An đến từ Báo Kinh tế & Đô thị.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm, nhân vật được trao tặng vì có đóng góp với cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm, nhân vật được trao tặng vì có đóng góp với cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh đó còn có những tác phẩm mang tính phát hiện vấn đề, biểu dương nhân vật như tấm gương chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm vừa là tác giả bài viết và cũng là nhân vật trong bài viết gửi dự thi. Chị là cô gái mắc bệnh xương thủy tinh trong hình hài đứa trẻ nặng vẻn vẹn 15kg, hai chân bị liệt không đi lại được… nhưng đã kể nhiều câu chuyện về nghị lực vươn lên trong cuộc sống và viết lên các dự án giúp đỡ phụ nữ, trẻ em khuyết tật khác. Đó là mô hình giáo dục chăm sóc và giúp đỡ trẻ tự kỷ của chị Đào Thanh Hoàn có con bị bệnh rối loạn phổ tự kỷ đã tạo việc làm chăm sóc cho trẻ tự kỷ, mang lại những giá trị đích thực.

“Tôi tin rằng, các tác phẩm chất lượng tốt, những bài viết hay lay động trái tim bạn đọc về những tấm gương người thật, việc thật, sẽ giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về những tác động tích cực của việc làm tốt đẹp trong đời sống”, nhà báo Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý AFV, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi 2023 chia sẻ.

Năm 2023 là năm thứ ba diễn ra cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng”. Qua mỗi năm, chủ đề của cuộc thi có sự mở rộng và phù hợp thực tiễn của cuộc sống.

Cuộc thi đầu tiên diễn ra trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, với chủ đề tập trung vào nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, tổ chức và người dân trong việc phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đồng thời, cuộc thi cũng đề cập đến quyền được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số; cải thiện việc tiếp cận vaccine miễn phí cho tất cả mọi người.

Cuộc thi lần thứ hai được mở rộng ở các nội dung bảo đảm mức lương đủ sống, tiếp cận đầy đủ chính sách an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội cho lao động nữ; bảo đảm quyền được có nhà ở an toàn, giá rẻ cho người lao động; bảo đảm người lao động làm việc trong môi trường an toàn, hợp vệ sinh…

Cuộc thi lần thứ ba, các đề tài tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với nhịp chảy của đời sống nhưng vấn đề bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ tiếp tục được nhấn mạnh, đặc biệt là bảo đảm việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ công, nhà ở cho người lao động…

Thông tin về các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng”, PGS-TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho hay, qua 3 mùa thi, ban tổ chức nhận được gần 1.200 tác phẩm, tổ chức 12 sự kiện đồng hành cùng cuộc thi. Riêng năm 2023, ban tổ chức cuộc thi nhận được 536 tác phẩm dự thi, tăng vượt bậc so với mùa đầu tiên (tăng hơn 200 bài dự thi), 6 sự kiện đồng hành gồm tọa đàm và đi thực tế. 4 cuộc tọa đàm chuyên đề đã được tổ chức.

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao 33 giải thưởng cho 18 tác giả/nhóm tác giả. Cụ thể, có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức trao thưởng phụ cho 1 tập thể tích cực tham gia cuộc thi và 15 giải các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 195 triệu đồng.

Giải Nhất thuộc về loạt bài 4 kỳ “Tăng quyền lợi, bảo đảm an sinh cho lao động nữ”, tác giả Phạm Thị Kim Thanh (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

2 giải Nhì thuộc về các tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ: Giải bài toán việc làm bền vững cho người lao động của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Thanh, Khổng Thị Phương Thoa (Đài Tiếng nói Việt Nam); loạt bài 3 kỳ: Tìm lời giải tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho nữ lao động di cư” của nhóm tác giả Trần Oanh, Thịnh An (Báo Kinh tế và Đô thị).

Ban tổ chức cũng trao giải tập thể trị giá 10 triệu đồng cho Báo Quảng Trị, trao tặng 5 triệu đồng cho nhân vật có đóng góp với cuộc thi, với mô hình giúp đỡ người khuyết tật của chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm.

Có thể bạn quan tâm

Những cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ dâng hương nhân 60 năm ngày "giỗ trận" ga Núi Gôi. (Ảnh: NHẬT MINH)

60 năm trước, ga Gôi…

Theo một số tư liệu lịch sử, ga Gôi (còn gọi là ga Núi Gôi) nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội-Vinh, thuộc tuyến đường sắt bắc-nam, có lịch sử ra đời đến nay đã hơn 120 năm.

Đoàn công tác Quân khu 3 đi kiểm tra thực tế lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang phường Trần Lãm. (Ảnh: MAI TÚ)

Hưng Yên quyết tâm đến ngày 15/9 hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Ngày 20/8, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 cùng đoàn công tác về kiểm tra việc thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” và công tác phối hợp triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Hưng Yên.

[Video] VETC, ePass dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

[Video] VETC, ePass dừng chính sách thu 6.600 đồng/tháng

Sáng 20/8, VETC, Viettel Money đều thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC và EPASS nhằm mục đích "rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn".

Cấp sổ đỏ lần đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân

Với người dân, sổ đỏ là khẳng định pháp lý về quyền sở hữu đối với mảnh đất, tài sản mà người dân đã tích góp qua nhiều năm tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thấu hiểu tâm tư đó của người dân và quyết liệt yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến trình cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân.

Nghi thức hạ huyệt các Anh hùng Liệt sĩ trở về trong vòng tay của Tổ quốc, nhân dân và thân nhân.

Khánh Hòa tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Ngày 20/8, tại xã Xuân Hải, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại các xã, phường Đông Hải, Phan Rang và Phước Hữu về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận.

Chi hội Phụ nữ Công an phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em. (Ảnh: THÚY QUỲNH)

Tạo môi trường sống an lành cho trẻ em

Những ngày gần đây lại xảy ra một số vụ việc bạo hành trẻ với nhiều mức độ khác nhau, gây tổn hại cả về thể xác lẫn tinh thần của trẻ. Điều đáng nói là những vụ việc này chỉ được phát hiện, khi thông tin bị lan truyền trên mạng xã hội.

Tin nổi bật ngày 19/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ"

Tin nổi bật ngày 19/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng; Ra mắt bộ sách "Người đứng đầu lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ", Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng;… là một số tin tức nổi bật ngày 19/8.

Tàu thuyền di chuyển về cảng cá chỉ định bên lạch Ghép. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa: Kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp trên biển và ứng phó với mưa trên đất liền

Chiều 19/8, Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo tới thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, việc tổ chức bữa ăn bán trú được thực hiện theo quy trình mới, tăng công khai, phân định trách nhiệm và ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) trong quản lý. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Bữa ăn học đường: Phụ huynh cần được biết gì để cùng giám sát?

An toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường không dừng lại ở việc chọn đơn vị cung cấp đủ điều kiện mà điều phụ huynh quan tâm nhất là, sau khi ký kết hợp đồng, các đơn vị cam kết về năng lực, nguồn thực phẩm, định lượng và chất lượng suất ăn được hậu kiểm ra sao?