Phấn khởi tòng quân

Ngày 16/2, hàng nghìn thanh niên ưu tú của TP Hồ Chí Minh sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự quận 3 và UBND phường 14 thăm, tặng quà gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2022.
Đại diện Ban Chỉ huy quân sự quận 3 và UBND phường 14 thăm, tặng quà gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2022.

Để các thanh niên phấn khởi tòng quân, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp thanh niên yên tâm tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân với Tổ quốc.

Một ngày đầu xuân, cùng đoàn cán bộ Ban Chỉ huy quân sự quận 3 và UBND phường 14, chúng tôi tới nhà thanh niên Nguyễn Hoàng Kỳ Anh, 19 tuổi, đang ở cùng ông bà nội. Trong câu chuyện vui xuân mới, những người thân của Kỳ Anh đều phấn khởi trước sự quan tâm chu đáo của địa phương đối với gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Nhận những phần quà từ Ban Chỉ huy quân sự quận và chính quyền địa phương, ông nội của Kỳ Anh xúc động bày tỏ: “Nhiều ngày nay, gia đình tôi luôn nhộn nhịp, đông người đến thăm, chúc mừng cháu tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Đây là sự động viên, khích lệ để cháu tôi phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện thật tốt trong môi trường quân ngũ, cống hiến sức trẻ xây dựng quân đội, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc”.

Nguyễn Hoàng Kỳ Anh là một trong số những thanh niên ưu tú của quận 3 viết đơn tình nguyện nhập ngũ sau khi quyết định không theo học Trường đại học Sư phạm Thể dục-Thể thao TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian học tập tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức, TP Thuận An (Bình Dương), Kỳ Anh là học sinh chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động phong trào và có nhiều năng khiếu, nhất là môn bóng rổ. Em từng cùng đồng đội đoạt Huy chương bạc môn bóng rổ khối các trường THPT tỉnh Bình Dương. Dù đã trúng tuyển đại học đúng sở trường, năng khiếu, nhưng Kỳ Anh vẫn viết đơn tình nguyện tòng quân. Đây là tấm gương tiêu biểu, xác định rõ trách nhiệm, gác lại việc riêng để làm tròn nghĩa vụ cao cả của công dân.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Sản, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận 3, để nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ và thực hiện phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, Ban Chỉ huy quân sự quận đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đa dạng hình thức tuyên truyền, cổ động, tạo khí thế phấn khởi, vinh dự, tự hào cho thanh niên; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và chủ trì phối hợp với các đoàn, hội thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Quá trình tuyển chọn ưu tiên chất lượng thanh niên, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh.

Ở huyện Nhà Bè, thanh niên Nguyễn Trúc Huy, ngụ tại ấp 1 (xã Nhơn Đức) cũng xung phong nhập ngũ năm nay. Huy đã chuẩn bị tốt tư tưởng, tìm hiểu thêm về đời sống, sinh hoạt của người chiến sĩ trong quân đội để tự tin lên đường nhập ngũ. Nguyễn Trúc Huy tâm sự: “Được cán bộ địa phương thường xuyên phổ biến, giáo dục, động viên, tôi nhận rõ trách nhiệm vinh dự, tự hào của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhiều ngày nay, tôi luôn giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, an tâm, phấn khởi, sẵn sàng tâm thế cho ngày hội tòng quân”. Đây cũng là tâm trạng chung của hàng nghìn thanh niên TP Hồ Chí Minh chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2022. Ai nấy đều ý thức đúng đắn nghĩa vụ thiêng liêng của mình, quyết tâm phát huy truyền thống của thành phố Anh hùng, phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự…

Theo số liệu thống kê của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, năm nay, TP Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 3.948 công dân nhập ngũ; trong đó lệnh chính thức là 3.800 công dân nam, dự phòng là 184 (chiếm 4,84% so với chỉ tiêu). Đảng viên nhận lệnh nhập ngũ là 79 đồng chí (đạt 2%). Công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.684 (đạt 44,32%). Công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 là 3.189 (đạt 83,92%). Ngoài ra, để thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày hội tòng quân, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng chia sẻ: Sở đã chỉ đạo các đơn vị y tế theo dõi, kiểm tra chặt chẽ sức khỏe công dân, tổ chức khai báo y tế và xét nghiệm PCR cho 100% công dân nhập ngũ; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương vận động gia đình thanh niên nhập ngũ hạn chế đến điểm giao nhận quân để bảo đảm an toàn phòng dịch và an toàn giao thông...

Đối với công tác chính sách hậu phương quân đội, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thành phố chủ động triển khai chăm lo với những chương trình thiết thực, như: Lập sổ tiết kiệm; gặp gỡ, trao quà tặng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; hỗ trợ gia đình có công dân nhập ngũ gặp hoàn cảnh khó khăn; thăm, động viên và tặng quà Tết gia đình thanh niên nhập ngũ... Kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ là hơn 21,6 tỷ đồng. Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh:

Trước Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ cho công tác giao, nhận quân; chăm lo và hỗ trợ gia đình thanh niên nhập ngũ thuộc diện khó khăn... Với sự vào cuộc đồng bộ và tinh thần quyết tâm cao của các ngành, các cấp, đến nay TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất công tác chuẩn bị bảo đảm dân chủ, minh bạch, công khai, đúng luật. Các địa phương đã sẵn sàng cho ngày giao nhận quân diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng kế hoạch, đạt chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu ở cả ba cấp.

Bài và ảnh: TRẦN THỦY

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.