Phạm Trà My và hành trình 8 năm bền bỉ chuẩn bị cho triển lãm cá nhân đầu tay

Triển lãm "Mộng nhiệt đới" (nhiệt đới buồn) sẽ giới thiệu tới công chúng 37 tác phẩm sơn mài của họa sĩ Phạm Trà My, sáng tác từ năm 2018-2025, mở ra một không gian hội họa giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên nhiệt đới trở thành hình ảnh biểu tượng cho đời sống nội tâm, ký ức và những giấc mơ thầm lặng của người nghệ sĩ.

Tác phẩm "Gọi trăng" của họa sĩ Phạm Trà My, sáng tác năm 2023.
Tác phẩm "Gọi trăng" của họa sĩ Phạm Trà My, sáng tác năm 2023.

"Mộng nhiệt đới" (nhiệt đới buồn) là lời mời bước vào khu vườn cảm xúc. Ở đó, vẻ đẹp, nỗi buồn và niềm tin vào cuộc sống cùng tồn tại trong trạng thái dịu dàng và mơ mộng, được người nghệ sĩ chắt chiu và gom nhặt vào tác phẩm.

Sinh năm 1986, Phạm Trà My tốt nghiệp ngành Hội họa hoành tráng thuộc Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Cô lựa chọn sơn mài làm chất liệu để gắn bó trên hành trình nghệ thuật.

Với đặc tính chậm rãi, đòi hỏi dành nhiều thời gian và sự kiên nhẫn cao độ, chỉ đến khi hoàn tất quá trình mài, hiệu ứng màu sắc và chiều sâu không gian mới dần lộ diện, Phạm Trà My xem sơn mài như một người bạn đồng hành. Nhờ sơn mài, cô rèn luyện được tính nhẫn nại, hun đúc nội lực sáng tạo. Đồng thời, nuôi dưỡng niềm tin bền bỉ vào khả năng khai mở những chiều sâu nghệ thuật.

Chia sẻ về hành trình gắn bó với nghệ thuật, họa sĩ Phạm Trà My cho biết: "Với tôi, những điều rực rỡ cũng có thể buồn và nỗi buồn chưa chắc đã u tối. Tác phẩm của tôi, vì thế, vừa như khoe, vừa như giấu, vừa gợi mở, vừa giữ lại một khoảng lặng cần thiết".

pham-tra-my-3.jpg
Với Phạm Trà My, hội họa đã trở thành không gian trú ẩn cho cảm xúc.

Dường như, hội họa đã trở thành không gian trú ẩn cho cảm xúc và những mộng tưởng riêng tư của Phạm Trà My. Chọn thế giới tự nhiên làm chủ đề chính, các tác phẩm của nữ họa sĩ được kiến tạo từ một thế giới mơ mộng - nơi hoa lá, cây cỏ, muông thú, núi sông liên tục lặp lại, đan cài và đồng hiện trong khu vườn ký ức.

"Tôi vẽ để những điều đẹp đẽ được ở lại lâu hơn, để tự an ủi, tự sẻ chia, để nhớ, để quên và thấy mình vẫn còn cảm xúc, năng lượng với cuộc đời", họa sĩ Phạm Trà My bày tỏ.

Thiên nhiên trong tranh của Phạm Trà My được thể hiện bằng ngôn ngữ trang trí rực rỡ với nhiều sắc thái: xanh của phẩm, đỏ của son, ánh vàng, ánh bạc óng ả. Những đường cong mềm mại của nước và mây, nhành hoa, ngọn cỏ, cánh chim, muông thú hay đàn cá nhỏ được cách điệu hóa, cùng những gương mặt người ẩn hiện... tất cả cùng hòa quyện, tạo nên một vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng mà không yếu ớt.

Triển lãm cá nhân "Mộng nhiệt đới" (nhiệt đới buồn) của họa sĩ Phạm Trà My sẽ diễn ra từ ngày 20-27/1 tới đây tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Du khách tham quan Bảo tàng Phở trong ngày khai trương. (Ảnh: PHẠM NGUYỄN)

Ra mắt Bảo tàng Phở tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Phở vừa chính thức đi vào hoạt động hứa hẹn trở thành một điểm đến thú vị tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần bổ sung không gian văn hóa-du lịch mới, phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản ẩm thực trên địa bàn.

Họa sĩ Lê Trang (áo dài tím) tại triển lãm.

Giấc mơ giữa muôn hoa trong tranh Lê Trang

Triển lãm tranh “Mộng giữa Chiều Hoa” của họa sĩ Lê Trang khai mạc vào một chiều cuối năm ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với sắc hoa xuân tràn ngập từ trong tranh ra đến bên ngoài sảnh, bậc thềm, lối lên xuống.

[Infographic] Nhìn lại 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

[Infographic] Nhìn lại 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Từ các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu, có thể thấy rằng, năm 2025 là năm có nhiều dấu ấn nổi bật, phản ánh bức tranh sinh động trên nhiều lĩnh vực: từ hoàn thiện thể chế, bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao thành tích cao đến những bứt phá mạnh mẽ của thương hiệu du lịch Việt Nam...

Thành phố Huế thường có những ngày dành cho áo dài.

Thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong không gian đô thị di sản

Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa do Chính phủ xác định, di sản không chỉ là đối tượng bảo tồn mà còn là nguồn lực cho tăng trưởng. Với đô thị di sản Huế, bài toán đặt ra là làm thế nào để di sản bước ra khỏi không gian trưng bày, tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị sáng tạo và kinh tế đô thị.

Các đại biểu chủ trì hội thảo.

Xác lập giá trị nổi bật toàn cầu và lộ trình đề cử Di sản thế giới Quần thể Tam Chúc-Kim Bảng-Vân Long

Ngày 14/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Xác lập ranh giới dự kiến khu vực đề cử, xác định các tiêu chí về các giá trị nổi bật toàn cầu gắn với định hướng xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là di sản thế giới”.

Mở đầu chương trình văn nghệ tại buổi lễ khai mạc, các ca sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội: Thế Dũng, Cẩm Tú, Ngọc Trâm, Phi Hùng trình bày ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân” - một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Khai mạc chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Viện Phim Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sự kiện là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, đồng thời là cuộc hội ngộ giàu cảm xúc của những người làm nghề và công chúng yêu điện ảnh cách mạng Việt Nam.

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng”, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, chương trình hòa nhạc chính luận nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” sẽ được tổ chức vào ngày 16/1, tiếp nối hành trình 20 năm lan tỏa niềm tin, lý tưởng và khát vọng cách mạng bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút đông đảo khán giả.

Lan tỏa khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng qua chương trình nghệ thuật “Tầm nhìn mới-Kỷ nguyên mới"

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới-Kỷ nguyên mới” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Công chúng thưởng thức tác phẩm tại không gian triển lãm “Sắc màu hữu nghị". (Ảnh: TTXVN)

Triển lãm "Sắc màu hữu nghị": Cuộc gặp gỡ của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc

Ngày 12/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, triển lãm “Sắc màu hữu nghị” chính thức khai mạc, giới thiệu đến đông đảo công chúng yêu nghệ thuật 69 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội trao đổi nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tổ chức.