"Phải chiến thắng ung thư vú, vì nhiều trẻ mồ côi đang chờ tôi"

Chị T.N.H. (51 tuổi, Sóc Trăng) bần thần người khi hay tin mình bị ung thư vú. Nhưng tương lai phía trước còn rất nhiều trẻ mồ côi đang chờ bàn tay chăm sóc của chị, bởi vậy, chị không cho phép mình được gục ngã. 
Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh.
Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh.

Ba năm trước, chị T.N.H. (51 tuổi, Sóc Trăng) phát hiện cả 2 vú có u lành tính, được điều trị bằng hút chân không (VABB) tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tái khám định kỳ mỗi 6 tháng.

Một tháng nay, thỉnh thoảng chị thấy 2 bên vú lại đau. Nhiều người khuyên chị đắp lá cây, uống thuốc nam sẽ ít tác dụng phụ, lại rẻ tiền nhưng chị vẫn quyết định theo y học hiện đại. Được người thân giới thiệu, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh.

Với kinh nghiệm của một bác sĩ chuyên về khám tầm soát ung thư vú, Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Bá Tấn, Khoa Ngoại Vú nghĩ rằng có bất thường ở vú cần được khảo sát thêm bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm và nhũ ảnh để đưa ra kết luận chính xác.

Không ngoài dự đoán, cả siêu âm và nhũ ảnh đều cho thấy vú trái có tổn thương được xếp hạng Birads 4A. Tổn thương được xếp hạng Birads 4A là những tổn thương có nguy cơ ác tính ở mức độ thấp; cụ thể, cứ 100 người được xếp vào Birads 4A chỉ có 2-10 người bị ung thư vú.

Sau hội chẩn với các bác sĩ, bác sĩ Tấn cho chỉ định chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) dưới sự hướng dẫn của đầu dò siêu âm. Chỉ trong vòng 24 tiếng sau khi chọc tế bào, chị H. được bác sĩ Tấn báo kết quả qua điện thoại: tổn thương dạng nhú. Với kết quả này, bác sĩ Tấn giải thích cho chị hiểu khả năng u ác tính là 20% và đề nghị chị mổ sinh thiết trọn khối u để có chẩn đoán cuối cùng.

Ngày 10/5, bác sĩ Tấn cùng ê kíp khoa Ngoại Vú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật cắt tuyến vú trái và sinh thiết hạch gác cửa. Trong khi chờ đợi kết quả sinh thiết hạch, kíp mổ tiếp tục cắt bỏ toàn bộ tuyến vú trái.

Dù được bác sĩ Tấn tư vấn về lựa chọn tái tạo lại tuyến vú ngay trong cuộc mổ cắt bỏ để giữ lại nét đẹp hình thể nhưng chị từ chối vì muốn thời gian hồi phục nhanh nhất có thể.

Kết quả cuối cùng là u nhú lành tính nhưng có kèm thành phần ung thư tại chỗ (DCIS). Có một điều may mắn là nhờ bác sĩ Tấn đã mổ lấy đủ rộng xung quanh khối u nên rìa bệnh phẩm không còn tế bào ác tính.

Bác sĩ Tấn giải thích, ung thư tại chỗ là ung thư giai đoạn 0, tiên lượng khỏi bệnh gần như 100%. Với ung thư vú giai đoạn này, người bệnh có hai lựa chọn điều trị: Chiếu tia phóng xạ vào tuyến vú và hạch nách để phòng ngừa tái phát hoặc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú và sinh thiết hạch gác cửa.

Sinh thiết hạch gác cửa là một kỹ thuật mới nhằm đánh giá chính xác hạch nách có bị di căn hay không, từ đó mới quyết định nạo hạch nách để tránh biến chứng phù tay cho bệnh nhân. Kỹ thuật này không phải nơi nào cũng thực hiện được.

Tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, chị H. chia sẻ, khi biết ung thư vú, nhiều người khuyên chị đắp lá, uống thuốc nam… và ăn gạo lứt muối mè để bỏ đói tế bào ác tính. Nhưng với chị, y học hiện đại đã được nghiên cứu, chứng minh nên tôi tin tưởng điều trị với bác sĩ, tìm bệnh viện có trang thiết bị hiện đại để điều trị.

"Tìm đến phương pháp điều trị đúng cũng giúp tôi có sức khỏe chăm lo cho trẻ em mồ côi”, chị H. tâm sự.

Suốt hơn 20 năm nay, chị H. vừa làm mẹ, làm cha và là người thân của các bé bị người thân bỏ rơi khi mới lọt lòng. Vất vả nhưng nhìn các con trưởng thành, lớn lên mỗi ngày, chị lại có thêm động lực để cố gắng.

Hơn 50 năm trước, chị H. bị người thân bỏ rơi trước cửa cơ sở chăm sóc trẻ em mồ côi lúc tờ mờ sáng. Lớn lên trong tình yêu thương của cộng đồng, chị H. càng yêu thương, đồng cảm với những bé mồ côi.

Suốt hơn 20 năm nay, chị H. vừa làm mẹ, làm cha và là người thân của các bé bị người thân bỏ rơi khi mới lọt lòng. Vất vả nhưng nhìn các con trưởng thành, lớn lên mỗi ngày, chị lại có thêm động lực để cố gắng.

"Giờ tôi đã có đứa vào cao đẳng, đại học, có đứa lập gia đình, tôi cũng lên chức bà. Chúng trở về, góp sức, hỗ trợ tôi chăm sóc thêm nhiều trẻ em cùng hoàn cảnh. Tôi mừng khi tình yêu thương được nhân lên, trẻ em không có cha mẹ vẫn ấm áp giữa cuộc sống xô bồ", chị H. tâm sự.

Theo bác sĩ Huỳnh Bá Tấn, ung thư vú ở giai đoạn chưa có biểu hiện lâm sàng thường khó chẩn đoán nhưng việc điều trị thường nhanh chóng và thuận lợi. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ dẫn chứng với người ung thư vú giai đoạn 0, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có tỷ lệ sống 5 năm gần 100%.

Ngược lại, khi bệnh đã có biểu hiện trên lâm sàng, thí dụ như sờ thấy khối u trong vú thì chẩn đoán dễ nhưng quá trình điều trị phức tạp và lâu dài mà hiệu quả lại không bằng bệnh ở giai đoạn sớm.

Bác sĩ Tấn khuyến cáo chị em phụ nữ nên đi tầm soát ung thư vú định kỳ hàng năm ở những cơ sở y tế có đầy đủ các phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng hiện đại như siêu âm vú, nhũ ảnh, MRI vú.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.