Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đến trường, trong đó cận thị chiếm tỷ lệ lớn nhất. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khảo sát ghi nhận tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ có thể vượt 50%, phản ánh xu hướng gia tăng nhanh của cận thị học đường trong những năm gần đây.
Ngoài cận thị, trẻ em còn có thể mắc nhược thị, loạn thị, rối loạn thị giác hai mắt và nhiều bệnh lý mắt khác nhưng chưa được phát hiện kịp thời do thiếu các chương trình khám sàng lọc và theo dõi chuyên sâu.
Theo các bác sĩ, việc chẩn đoán muộn có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị giác, khả năng học tập cũng như chất lượng cuộc sống của trẻ trong tương lai. Vì vậy, việc chăm sóc mắt trẻ em hiện nay cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, kết hợp giữa phát hiện sớm, theo dõi định kỳ và áp dụng các giải pháp kiểm soát cận thị phù hợp nhằm bảo vệ thị lực lâu dài.
Trong bối cảnh tỷ lệ cận thị học đường tại Việt Nam ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, Bệnh viện Đông Đô đã khai trương Trung tâm Nhãn nhi và Kiểm soát cận thị-Kính mắt Đông Đô.
Phát biểu tại lễ khai trương, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô cho biết, số lượng trẻ em mắc tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị học đường, đang có xu hướng gia tăng nhanh. Thực tế khám chữa bệnh cho thấy nhiều trẻ đến viện khi thị lực đã giảm đáng kể hoặc độ cận tăng nhanh do chưa được phát hiện và kiểm soát kịp thời.
Theo bà Thủy, mục tiêu của trung tâm không chỉ dừng lại ở việc khám và kê kính mà còn đồng hành cùng các gia đình trong việc bảo vệ thị lực cho trẻ ngay từ những năm đầu đời. Trẻ sẽ được khám theo quy trình chuyên biệt, đánh giá toàn diện chức năng thị giác, theo dõi tốc độ tiến triển cận thị và được tư vấn các giải pháp kiểm soát dựa trên bằng chứng khoa học, phù hợp với từng trường hợp.
Trung tâm Nhãn nhi và Kiểm soát cận thị được đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn. Quy trình khám được xây dựng theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với từng nhóm tuổi, giúp đánh giá thị lực, chức năng thị giác hai mắt, khả năng điều tiết, nguy cơ tiến triển cận thị cũng như phát hiện sớm các bệnh lý mắt thường gặp ở trẻ em. Không gian khám cũng được thiết kế theo hướng thân thiện để trẻ hợp tác tốt hơn trong quá trình thăm khám.
Về chuyên môn, trung tâm nhận được sự cố vấn của Giáo sư Bruce D. Moore (Hoa Kỳ) và Tiến sĩ Timothy Robert Fricke (Australia) thông qua các hoạt động đào tạo, hội chẩn trực tiếp và trực tuyến, đồng thời cập nhật các phác đồ điều trị và kiểm soát cận thị mới.
Các bác sĩ khuyến cáo, cùng với việc khám mắt định kỳ, phụ huynh cần khuyến khích trẻ tăng thời gian hoạt động ngoài trời, duy trì khoảng cách học tập hợp lý, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài và đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu nhìn mờ hoặc độ cận tăng nhanh. Việc phát hiện sớm và áp dụng các biện pháp kiểm soát cận thị phù hợp có thể giúp làm chậm tiến triển của bệnh, giảm nguy cơ biến chứng về mắt khi trưởng thành.