Cần hơn 3.600 tỷ đồng để giữ mục tiêu loại trừ sốt rét vào năm 2030

Ngày 31/7, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương tổ chức Hội nghị vận động chính sách bảo đảm bền vững chương trình phòng chống, loại trừ sốt rét ở Việt Nam. Theo đó, từ nay đến 2030, Việt Nam cần hơn 3.600 tỷ đồng để loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét. 

Quang cảnh hội nghị phòng chống, loại trừ bệnh sốt rét. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)
Quang cảnh hội nghị phòng chống, loại trừ bệnh sốt rét. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ngày 31/7, tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương (NIMPE) tổ chức Hội nghị vận động chính sách bảo đảm bền vững chương trình phòng, chống, loại trừ sốt rét ở Việt Nam.

Hội nghị tập trung thảo luận về bối cảnh dịch tễ mới, thách thức trong giai đoạn chuyển giao và quyết tâm tiến tới mục tiêu Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận loại trừ sốt rét vào năm 2030.

vien-truong-hoang-dinh-canh.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng NIMPE phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng NIMPE khẳng định bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, phòng bệnh cho nhân dân là chủ trương lớn, việc làm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Và vai trò của ngành y tế rất quan trọng trong thực hiện chủ trương này. Do đó, ngành dịch tễ phải dùng tổng lực để phòng chống sốt rét, phải có kế hoạch dài hạn, nhân lực, vật tư và cơ chế phối hợp.

ts-thang-trinh-bay.jpg
Tiến sĩ Ngô Đức Thắng, Trưởng khoa Dịch tễ NIMPE trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Theo báo cáo của NIMPE, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan trong phòng chống bệnh sốt rét. Cụ thể 26/34 tỉnh, thành phố được chính thức công nhận loại trừ sốt rét; số ca mắc sốt rét trên toàn quốc đã giảm tới 97,76% trong giai đoạn 2014-2024, đạt mức thấp kỷ lục là 246 ca vào năm 2025.

Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Ngô Đức Thắng, Trưởng khoa Dịch tễ NIMPE hiện Việt Nam đang đối mặt với “nguy cơ kép” trong phòng chống bệnh sốt rét với nguy cơ nội địa và ngoại lai. Trong những tháng đầu năm 2026, ca bệnh sốt rét đến từ bên ngoài chiếm đến 77%, với chủ yếu là người trở về từ các nước châu Phi. Bên cạnh đó, còn có tình trạng sốt rét kháng thuốc và muỗi truyền bệnh thay đổi tập tính cũng là những nguy cơ, rào cản trong phòng chống bệnh sốt rét. Kinh phí, nguồn viện trợ quốc tế dành cho phòng chống bệnh này cũng đang bị thu hẹp.

bat-muoi.jpg
Bắt muỗi để nghiên cứu phòng chống bệnh sốt rét. (Ảnh: NIMPE cung cấp)

Để duy trì thành quả và tiến tới loại trừ sốt rét hoàn toàn vào năm 2030, nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026-2030 là khoảng 3.658,5 tỷ đồng, với định hướng đầu tư sẽ tập trung vào việc duy trì hệ thống phòng chống sốt rét các cấp, tăng cường nghiên cứu đổi mới và đặc biệt là phòng ngừa sốt rét quay trở lại tại các vùng đã loại trừ. Bên cạnh đó, vai trò của chính quyền địa phương và y tế số được xem là giải pháp hỗ trợ hữu hiệu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Vân-đại diện WHO tại Việt Nam cho biết để được xác nhận loại trừ sốt rét, Việt Nam phải không có ca sốt rét nội địa trong ít nhất 36 tháng liên tiếp và cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, từ kế hoạch hành động quốc gia đến cơ sở dữ liệu chi tiết trong vòng 5-10 năm trước khi gửi yêu cầu chính thức cho WHO.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp để giữ được mục tiêu loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030. Trong đó có các giải pháp như: can thiệp tại vùng sốt rét trọng điểm, ứng dụng kỹ thuật PCR trong phát hiện ca bệnh tiềm ẩn; điều trị dự phòng cho nhóm nguy cơ cao. Cũng như đề ra các giải pháp phòng ngừa sốt rét quay trở lại sau khi được công nhận loại trừ và định hướng bảo đảm nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống sốt rét sau khi nguồn tài trợ quốc tế kết thúc.

lay-mau.jpg
Lấy máu xét nghiệm phòng chống bệnh sốt rét. (Ảnh: NIMPE cung cấp)

Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến đến từ các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Quảng Trị với những kiến nghị liên quan hỗ trợ nhân lực, thuốc, sinh phẩm, trả kết quả xét nghiệm nhanh, thống nhất về chuyên môn, kỹ thuật…

Có thể bạn quan tâm

Hồ Trị An mùa nước cạn.

[Ảnh] Hồ thủy điện nhân tạo lớn nhất nước mùa cạn

Thời điểm này mực nước hồ Trị An xuống thấp, hình thành nhiều khu vực như thảo nguyên xanh thu hút du khách trải nghiệm. Thế nhưng nước hồ xuống thấp, tảo xanh dày đặc khiến việc lấy nước thô gặp khó khăn cho hoạt động nhà máy cấp nước cung cấp cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới đồng hành trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Khoảng 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ thông qua chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Hội đồng quản lý Quỹ an sinh xã hội Thành phố triển khai.

Tuyến đường Bưng Môn đang xuống cấp trầm trọng, nắng bụi, mưa lầy lội.

Khắc phục hư hỏng đường Bưng Môn

Liên quan đến hư hỏng tuyến đường Bưng Môn do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng thi công dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu mà Báo Nhân Dân phản ánh, chiều 30/7, lãnh đạo phường Long Thành, Đồng Nai, cho biết, trong lúc chờ đợi đơn vị có trách nhiệm khắc phục, địa phương sẽ tiến hành sửa chữa tạm từ ngày 31/7.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng thi công đường vành đai 4

Tây Ninh khơi thông nguồn lực, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng trưởng GRDP đạt 10,12% trong 7 tháng đầu năm 2026, đứng thứ 8 cả nước và dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ, tạo nền tảng để Tây Ninh duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số. Trên nền kết quả đạt được, tỉnh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực, cải cách hành chính, phát huy các động lực tăng trưởng mới.

Đoàn đại biểu tham gia chương trình "Hành trình theo chân Bác" năm 2026 dâng hoa, báo công với Bác.

Đảng bộ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 29/7, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ viếng, dâng hoa và báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chương trình “Hành trình theo chân Bác” năm 2026 với chủ đề “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

Nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi động khảo sát địa chất dự án đường trên cao Nguyễn Văn Linh

Những ngày qua, hàng chục công nhân cùng nhiều máy khoan chuyên dụng đã đồng loạt triển khai các mũi khoan khảo sát địa chất dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác này nhằm thu thập dữ liệu nền đất, phục vụ chuẩn bị đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía nam.

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Hành trình đưa các anh về đất mẹ.

Hành trình tri ân nơi biên giới Tây Nam

Tây Ninh xác định “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim,… là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người hy sinh vì Tổ quốc.